BNEWS Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 7/7 cam kết sẽ triển khai thêm lực lượng quân đội để tìm kiếm người sống sót cũng như khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ và lở đất.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 7/7 cam kết sẽ triển khai thêm lực lượng quân đội để tìm kiếm người sống sót cũng như khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ và lở đất, đến nay đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 55 người tại khu vực Tây Nam nước này trong vài ngày qua.
Theo ông Abe, mặc dù các hoạt động cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai với sự tham gia của 80.000 quân nhân, nhưng dự kiến vẫn cần phải tăng cường khi giới chức chuyên môn cảnh báo những trận mưa lớn vẫn có thể đổ xuống khu vực này trong những ngày tới.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã phải ban bố mức cảnh báo khẩn cấp cao thứ 2 về tình trạng mưa lũ và lở bùn tại nhiều khu vực ở Tây Nam, thậm chí là trên cả nước. Người phát ngôn chính phủ Yoshihide Suga cảnh báo rằng mua lớn có thể sẽ tiếp tục kéo dài trong 2 ngày tới.
Ngoài hiện tượng nước tràn bờ trên một số con sông, mưa lớn còn cuốn trôi nhiều cây cầu trong khi lở đất phá hủy nhiều đường sá, chôn vùi nhiều nhà cửa. Đặc biệt tại những khu vực ngập sâu, công tác cứu hộ gặp khó khăn khi không tiếp cận được với người dân.
Trước đó, tại cuộc họp của nhóm đặc trách của Chính phủ Nhật Bản ngày 6/7, Thủ tướng Abe đã đề nghị xem xét đưa tình hình mưa lũ ở vùng Kyushu vào danh sách thảm họa cực kỳ nghiêm trọng, qua đó tăng cường hỗ trợ về tài chính cho các hoạt động phục hồi và tái thiết ở các khu vực bị thiệt hại.
Ước tính khoảng 254.000 người dân tại các tỉnh Kumamoto, Miyazaki và Kagoshima đã được yêu cầu sơ tán kể từ khi mưa lớn bắt đầu đổ xuống khu vực Tây Nam Nhật Bản tối 3/7. Thủ tướng Abe yêu cầu chính quyền địa phương nỗ lực hết sức bảo vệ tính mạng người dân và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Ông cũng kêu gọi người dân trên cả nước cảnh giác cao độ và cập nhật thông tin mới nhất từ các chính quyền địa phương./.
>>> Lý do Nhật Bản thận trọng trước việc EU gỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh
Tin liên quan
Nhật Bản: Chỉ báo trùng về điều kiện kinh doanh tồi tệ nhất kể từ năm 2009
Chỉ báo trùng (coincident index) về điều kiện kinh doanh của Nhật Bản đã giảm 5,5 điểm từ mức ghi nhận hồi tháng Tư xuống 74,6 trong tháng Năm, mức tồi tệ nhất kể từ tháng 7/2009.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThuế 50% cận kề, Mỹ và Canada chạy đua đạt thỏa thuận
Mỹ và Canada đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm ngăn việc áp mức thuế trừng phạt 50% đối với các sản phẩm của Canada như gậy khúc côn cầu, rượu vang và xi măng.
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm xuống thấp nhất 3 năm
Bức tranh đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Mỹ có sự phân hóa rõ rệt: các công ty đã hiện diện tại thị trường này vẫn tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận, nhưng thận trọng hơn.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.












