Nhận tín hiệu tích cực, chứng khoán Mỹ lại lập mức kỷ lục mới

09:45' - 18/12/2019
BNEWS Trong phiên ngày 17/12, thị trường chứng khoán Mỹ lại tăng lên mức kỷ lục mới trong bối cảnh số liệu kinh tế Mỹ tốt cùng với động lực từ việc Mỹ - Trung đạt được thỏa thuận thương mại “Giai đoạn 1”.
Trong phiên giao dịch ngày 17/12, thị trường chứng khoán Mỹ lại tăng lên mức kỷ lục mớ. Ảnh minh họa: TTXVN

Trong phiên giao dịch ngày 17/12, thị trường chứng khoán Mỹ lại tăng lên mức kỷ lục mới trong bối cảnh các số liệu kinh tế Mỹ tốt cùng với động lực tích cực từ việc Mỹ - Trung đạt được thỏa thuận thương mại “Giai đoạn 1” trong tuần trước, đã thúc đẩy đà tăng của thị trường.
Khép phiên này, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,11% lên mức kỷ lục mới 28.267,16 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,03% lên 3.192,52 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 0,1% lên 8.823,36 điểm. Cả chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng đều tăng cao kỷ lục phiên thứ 4 liên tiếp.
Các báo cáo cho thấy sản lượng công nghiệp ở Mỹ phục hồi mạnh mẽ trong tháng 11/2019, trong khi giấy phép xây dựng nhà mới ở nước này đạt mức kỷ lục trong 12 năm.
Số liệu kinh tế khởi sắc trên đã giúp thị trường chứng khoán Mỹ tăng cao hơn sau khi thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung “Giai đoạn 1” đạt được tuần trước đã loại bỏ nguy cơ Washington áp đặt thuế quan mới lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc cũng như giảm một số loại thuế trước đó.
Ngoài ra, chuyên gia Maris Ogg thuộc tổ chức Tower Bridge Advisors cho rằng sự chắc chắn hơn về việc Anh sẽ rời Liên minh châu Âu (EU), còn được gọi Brexit, sau cuộc bầu cử vừa qua, đã giúp thị trường có tâm lý lạc quan hơn.
Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 17/12, VN - Index giảm 7,44 điểm xuống 954,03 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 280,8 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 4.491 tỷ đồng. Toàn sàn có 112 mã tăng giá, 56 mã đứng giá, 218 mã giảm giá. HNX - Index giảm 0,32 điểm xuống 102,9 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 50,6 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 370 tỷ đồng. Toàn sàn có 55 mã tăng giá, 54 mã đứng giá và 71 mã giảm giá./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục