Nhập khẩu vàng ròng của Trung Quốc qua cửa ngõ Hong Kong sụt giảm năm 2017

19:41' - 26/01/2018
BNEWS Tổng lượng vàng nhập khẩu ròng của Trung Quốc thông qua thị trường Hong Kong trong năm ngoái đạt 628,204 tấn, giảm so với mức tương ứng 770,759 tấn của năm 2016.

Theo báo cáo ngày 25/1 của Cơ quan Thống kê Hong Kong, nhập khẩu mặt hàng vàng ròng của Trung Quốc qua Khu hành chính đặc biệt này trong năm 2017 đã giảm 18,5% so với năm trước đó và giảm khoảng 12,2% trong riêng tháng 12/2017.

Chuyên gia phân tích Carsten Fritsch từ Commerzbank lý giải rằng, nguyên nhân chủ yếu khiến nhập khẩu vàng của Trung Quốc giảm vào năm ngoái do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc không tham gia hoạt động mua vàng.

Điều này khiến lượng vàng nhập khẩu của Trung Quốc qua cửa ngõ Hong Kong giảm từ mức 35,554 tấn của tháng 11/2017, xuống 31,221 tấn vào tháng 12/2017.
Dick Poon, Tổng giám đốc của Heraeus Precious Metals (trụ sở tại Hong Kong) cho biết, việc giá vàng tăng vào tháng 12/2017 đã làm giảm nhu cầu tiêu thụ kim loại quý này, trong khi giới đầu tư cũng thường có xu hướng giảm bớt hàng tồn kho vào giai đoạn cuối năm.
Tháng 12/2107, giá vàng tăng hơn 2%, phục hồi từ các mức thấp nhất 5 tháng ghi nhận vào giữa tháng. Phiên 25/1 vừa qua, giá kim loại quý này đã leo lên mức cao nhất một năm rưỡi (1.366,07 USD/ounce).

>>>Giá vàng hôm nay 26/1 vẫn giữ ở ngưỡng 37 triệu đồng/lượng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục