Nhật Bản bắt đầu sản xuất tiền xu với niên hiệu mới

16:36' - 15/07/2019
BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Cục Đúc tiền Nhật Bản bắt đầu sản xuất những đồng tiền xu mới mệnh giá 500 yen và 100 yen có in dòng chữ “Lệnh Hòa nguyên niên”, có nghĩa là năm Lệnh Hòa thứ nhất.
Đồng tiền xu mới mệnh giá 500 yen (trái) và 100 yen (phải) với dòng chữ “Lệnh Hòa nguyên niên”. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Các đồng xu mới dự kiến sẽ được đưa vào lưu thông sau khi được chuyển tới Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) vào nửa cuối tháng 7. Việc sản xuất các đồng tiền xu với các mệnh giá thấp hơn như 10 yen và 1 yen sẽ được thực hiện sau đó.

Cùng với các đồng tiền xu phục vụ cho hoạt động thanh toán, Cục Đúc tiền Nhật Bản đang sản xuất các đồng xu mệnh giá 10.000 yen và 500 yen để kỷ niệm ngày Nhật hoàng Naruhito lên ngôi.

Đồng xu 10.000 yen được làm từ 20g vàng ròng, một mặt có in hình chim phượng hoàng biểu tượng cho Hoàng gia, một mặt có in hình hoa cúc của Hoàng gia, và sẽ được bán ra với giá 140.555 yen/xu (1.300 USD).

Sinh ngày 23/2/1960, Nhật hoàng Naruhito là con trai cả của Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko. Năm 1991, ông được tấn phong làm Hoàng Thái tử vào đúng ngày sinh nhật của mình.

Ông chính thức lên ngôi và trở thành vị Hoàng đế thứ 126 của Nhật Bản vào ngày 1/5/2019 sau khi Nhật hoàng Akihito thoái vị vì tuổi cao và sức khỏe giảm sút./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục