BNEWS Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ mua 6 tỷ USD tiền mặt từ Chính phủ để đảm bảo có đủ ngoại tệ ứng phó với bất cứ biến động nào trên thị trường do sự bùng phát của dịch COVID-19 gây ra.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ mua 6 tỷ USD tiền mặt từ Chính phủ để đảm bảo có đủ ngoại tệ ứng phó với bất cứ biến động nào trên thị trường do sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra.
Theo thỏa thuận hiếm hoi mà BoJ vừa đạt được với Chính phủ Nhật Bản, ngân hàng trung ương này sẽ mua đồng bạc xanh từ Bộ Tài chính vào bất cứ thời điểm nào trong thời gian từ nay đến cuối tài khóa 2020 (cuối tháng 3/2021) ở tỷ giá phổ biến trên thị trường vào thời điểm mua.Đây là lần đầu tiên BoJ sẽ mua USD trực tiếp từ Bộ Tài chính trong bối cảnh ngân hàng trung ương này lo ngại về khả năng sẽ xảy ra tình trạng khan hiếm ngoại tệ vào thời điểm cuối năm.
Trong một thông báo, BoJ cho biết động thái trên là nhằm “chuẩn bị cho việc thực hiện suôn sẻ các hoạt động như hợp tác tài chính quốc tế và cung ứng ngoại tệ cho các tổ chức tài chính”. Giới phân tích nhận định quyết định trên có thể sẽ cho phép BoJ linh hoạt hơn trong việc giải quyết tình trạng thiếu hụt ngoại tệ của các tổ chức tài chính vào thời điểm cuối năm nay và cuối tài khóa 2020. Về phần mình, Bộ Tài chính có thể sử dụng đồng yen để thanh toán chi phí nợ công đang gia tăng và đa dạng hóa dự trữ ngoại hối bằng cách mua thêm vàng. Chuyên gia Tohru Sasaki, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu Thị trường Nhật Bản của Công ty Chứng khoán JP Morgan, nói: “Việc tài trợ vốn bằng USD chưa phải là vấn đề tại thời điểm hiện nay nhưng có thể trở thành vấn đề trong tương lai.Đây là động thái hợp lý của BoJ”. Theo chuyên gia này, trong quá khứ, BoJ vẫn phụ thuộc vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, nếu BoJ thực hiện giao dịch này với Bộ Tài chính, họ sẽ không phải phụ thuộc vào Fed nữa.
Bộ Tài chính Nhật Bản đang nắm giữ 1.300 tỷ USD ngoại tệ, tiền gửi ngân hàng và chứng khoán cùng với 43 tỷ USD vàng./.Tin liên quan
Lawson đóng cửa 85 cửa hàng tại Nhật Bản trong dịp nghỉ lễ Năm Mới
Nhà điều hành cửa hàng tiện lợi Lawson Inc. của Nhật Bản sẽ đóng cửa 85 cửa hàng trên khắp Nhật Bản trong các dịp nghỉ lễ cuối năm và Năm Mới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.












