Nhật Bản cho phép sinh viên và thực tập sinh nước ngoài nhập cảnh từ 8/11
Tuy nhiên, điều kiện để các nhóm đối tượng trên được phép nhập cảnh là các tổ chức tiếp nhận, trong đó có doanh nghiệp và các trường đại học, phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng những người nhập cảnh tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19 của Nhật Bản.
Bên cạnh đó, các tổ chức tiếp nhận phải nộp kế hoạch thực thi tới các cơ quan chức năng liên quan như các bộ kinh tế, giáo dục hoặc nông nghiệp. Riêng đối với các doanh nhân nước ngoài, Nhật Bản sẽ rút ngắn thời gian cách ly bắt buộc đối với các đối tượng này từ 10 ngày xuống còn 3 ngày với điều kiện họ đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19.
Theo báo Nikkei Asia, có khoảng 370.000 người đang chờ để nhập cảnh vào Nhật Bản. Những người này đã được cấp thị thực nhưng vẫn bị cấm nhập cảnh vào nước này. Trong số đó, có 150.000 sinh viên và 110.000 thực tập sinh kỹ thuật. Một khi các biện pháp hạn chế nhập cảnh được dỡ bỏ, các đối tượng này sẽ được phép nhập cảnh dần dần.
Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra quyết định nới lỏng các biện pháp hạn chế nhập cảnh trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 tại quốc gia này đang có nhiều chuyển biến tích cực. Ngày 4/11, Nhật Bản ghi nhận tổng cộng 158 ca mắc mới và 6 ca tử vong.
Đây là ngày thứ 8 liên tiếp, số ca mắc mới ở nước này ở dưới ngưỡng 300 ca/ngày. Đáng chú ý, thủ đô Tokyo, nơi có số ca mắc COVID-19 cao nhất cả nước, chỉ phát hiện thêm 14 ca, giảm 7 ca so với một tuần trước đó. Đây cũng là ngày thứ 9 liên tiếp, số ca mắc mới ở thành phố này ở dưới ngưỡng 30 ca/ngày.
Bên cạnh đó, tỷ lệ tiêm chủng ở Nhật Bản cũng khá cao. Tính đến ngày 1/11, đã có hơn 98 triệu người được tiêm ít nhất 1 mũi, chiếm 77,5% dân số, trong đó hơn 91 triệu người đã tiêm xong 2 mũi, tương đương tỷ lệ 72%. Đáng chú ý, trong số những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine thì đối tượng người già (trên 65 tuổi) đạt tỷ lệ tới 90,7% và người trẻ từ 12-19 tuổi cũng đạt tỷ lệ cao với trên 55%.
Phát biểu với các phóng viên ngày 5/11, Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Seiji Kihara cho biết Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục “xem xét một cách tích cực” về khả năng tiếp tục nới lỏng quy định hạn chế nhập cảnh. Mặt khác, ông Kihara cũng khẳng định “nếu tình hình dịch bệnh xấu đi, chẳng hạn như lây lan biến thể mới, chúng tôi sẽ hành động nhanh chóng”.
Theo Nikkei Asia, Chính phủ Nhật Bản sẽ đánh giá hiệu quả của việc nới lỏng nhập cảnh trong vòng 1 năm và xem xét liệu có mở rộng diện nhập cảnh theo từng giai đoạn song song với việc giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh.
Nikkei Asia dẫn lời ông Toshihiro Nagahama, chuyên gia kinh tế trưởng của Viện Nghiên cứu Đời sống Dai-ichi, ước tính việc nới lỏng các hạn chế nhập cảnh sẽ giúp tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản tăng thêm khoảng 830 tỷ yen (7,3 tỷ USD)/năm./.
Tin liên quan
-
Chuyển động DN
FE CREDIT chào đón "ông lớn" ngành tài chính Nhật Bản
09:47' - 05/11/2021
FE CREDIT là công ty có thị phần lớn nhất trong khối các công ty tài chính tiêu dùng được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.
-
Thị trường
Nhật Bản cân nhắc lập thị trường gạo giao ngay
09:00' - 05/11/2021
Bộ Nông-lâm-ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF) đang cân nhắc khả năng thiết lập thị trường gạo giao ngay để tăng tính minh bạch về giá cả và đảm bảo cân bằng cung-cầu trên thị trường này.
-
Kinh tế Thế giới
Chủ tịch đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản từ chức
16:33' - 02/11/2021
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 2/11, Chủ tịch đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) Yukio Edano đã tuyên bố từ chức sau thất bại của đảng đối lập này trong cuộc bầu cử Hạ viện vừa qua.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhật Bản rút ngắn thời gian cách ly đối với người nhập cảnh vì mục đích kinh doanh
08:48' - 02/11/2021
Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ giảm thời gian tự cách ly đối với người nhập cảnh vì mục đích kinh doanh xuống còn 3 ngày thay vì 10 ngày như hiện nay.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội: Danh sách 12 khu vực tuyển sinh năm 2024 - 2025
08:14'
Tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2024 - 2025, thành phố Hà Nội chia thành 12 khu vực theo địa giới hành chính quận, huyện, thị xã.
-
Kinh tế & Xã hội
Tai nạn đường bộ nghiêm trọng khiến 45 người thiệt mạng
07:46'
Ngày 28/3 (giờ địa phương), một vụ tai nạn xe buýt tại tỉnh Limpopo nằm ở phía Đông Bắc Nam Phi đã cướp đi sinh mạng ít nhất 45 người và làm nhiều người khác bị thương nặng.
-
Kinh tế & Xã hội
Tiến sĩ Việt Nam đưa thời trang bền vững đến Anh
21:59' - 28/03/2024
Việc đưa được Hành trình thời trang vào Bảo tàng lịch sử tự nhiên sẽ là một thành công của dự án, góp phần chuyển tải thông điệp về thời trang bền vững của Việt Nam tới bạn bè Anh và quốc tế.
-
Kinh tế & Xã hội
Hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng sau trận mưa đá tại Yên Bái
21:34' - 28/03/2024
Ngày 28/3, tại Yên Bái đã xảy ra mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu ở các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.
-
Kinh tế & Xã hội
Vụ sập mỏ vàng ở Nga: Tạm dừng công tác cứu nạn cứu hộ, tiếp tục khoan thăm dò
21:33' - 28/03/2024
Các kỹ sư dự định khoan các mũi mới để kiểm tra các tầng khác nhau của hầm mỏ, vì vậy các máy khoan được lắp đặt với các góc khác nhau tại những vị trí khác nhau.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhu cầu tuyển lao động tăng trở lại ở Bình Dương
21:21' - 28/03/2024
Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, dự báo 6 tháng đầu năm 2024, các doanh nghiệp cần khoảng 25.000 - 30.000 lao động.
-
Kinh tế & Xã hội
Mưa đá làm ảnh hưởng nhiều diện tích hoa màu tại Mộc Châu (Sơn La)
21:04' - 28/03/2024
Chiều 28/3, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La xảy ra hai đợt mưa đá kèm theo gió mạnh, gây ảnh hưởng tới nhiều diện tích hoa màu của nhân dân.
-
Kinh tế & Xã hội
Quản lý chặt hoạt động của Trường Quốc tế Mỹ, đảm bảo quyền học tập cho học sinh
20:52' - 28/03/2024
UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao Công an Thành phố phối hợp với các địa phương nắm bắt tình hình dư luận xã hội để có những phương án xử lý phù hợp
-
Kinh tế & Xã hội
Nắng nóng, tiền điện tháng 3 ở Tp. Hồ Chí Minh sẽ tăng cao
20:00' - 28/03/2024
Tính đến nay, sản lượng tiêu thụ bình quân tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt 78,13 triệu kWh/ngày, cao hơn 12% so với cùng kỳ năm 2023.