Nhật Bản có khả năng áp dụng biện pháp phòng dịch trọng điểm ở Tokyo, Kyoto và Okinawa
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản có thể sẽ cho phép chính quyền thủ đô Tokyo, tỉnh Kyoto và tỉnh Okinawa áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm trong bối cảnh dịch COVID-19 có dấu hiệu bùng phát mạnh ở những khu vực này, khiến tỷ lệ sử dụng giường dành cho các bệnh nhân COVID-19 tăng nhanh.
Các biện pháp phòng dịch trọng điểm có thể sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 12/4 ở tất cả 23 quận và 6 thành phố thuộc thủ đô Tokyo, 9 thành phố thuộc tỉnh Okinawa và thành phố Kyoto thuộc tỉnh Kyoto và dự kiến sẽ được dỡ bỏ ở các tỉnh Kyoto và Okinawa vào ngày 5/5 và ở thủ đô Tokyo vào ngày 11/5.
Trước đó, ngày 8/4, chính quyền thủ đô Tokyo đã đề nghị Chính phủ Nhật Bản cho phép áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm do số ca nhiễm mới đã tăng mạnh trở lại sau khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ hôm 13/3.
Ngoài thủ đô Tokyo, chính quyền tỉnh Kyoto và hai tỉnh khác cũng đang lên kế hoạch hoặc xem xét đề nghị tương tự.
Theo đài truyền hình NHK, Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 vào chiều 9/4 sau khi đã tham vấn với các chuyên gia và thông báo với Quốc hội.
Hiện các chuyên gia y tế đang lo ngại về sự xuất hiện của một biến thể có khả năng lây nhiễm cao hơn của virus SARS-CoV-2 ở thủ đô Tokyo.
Họ cho biết có khoảng 1/3 trong số 158 mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân COVID-19 là mắc biến thể N501Y mới được phát hiện.
Giáo sư Kazuhisa Yoshimura của Viện Y tế Cộng đồng thủ đô Tokyo cho rằng tỷ lệ mắc biến thể N501Y tăng mạnh trong tuần qua do đó biến thể này đang tạo ra mối đe dọa ngày càng lớn hơn.
Trong khi đó, ngày 8/4, giới chức y tế Tokyo đã xác nhận thêm 545 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 ở thành phố này lên 124.450 ca.
Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới ở đây vượt ngưỡng 500 ca/ngày trong hai ngày liên tiếp kể từ khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ hôm 13/3.
Chính quyền Tokyo dự kiến sẽ yêu cầu các quán bar và nhà hàng ở một số khu vực nhất định đóng cửa sớm và yêu cầu người dân hạn chế đi ra ngoài tỉnh nếu không có việc cần thiết.
Trong ngày 8/4, Nhật Bản ghi nhận hơn 3.447 ca nhiễm mới và 25 ca tử vong vì dịch COVID-19.
Đây là ngày thứ 2 liên tiếp số ca nhiễm mới nước này vượt ngưỡng 3.000 ca/ngày. Riêng tại Osaka, giới chức y tế tỉnh này đã phát hiện thêm 905 ca nhiễm mới. Đây là ngày thứ ba liên tiếp số ca nhiễm mới ở đây tiếp tục phá đỉnh.
Hơn 70% giường dành cho các bệnh nhân COVID-19 nguy kịch đã được sử dụng. Thống đốc Osaka Hirofumi Yoshimura khẳng định cần kiềm chế số lượng người nhiễm càng nhiều càng tốt nhằm giảm bớt sự quá tải của hệ thống y tế./.
- Từ khóa :
- nhật bản
- covid 19
- tokyo
- biện pháp phòng dịch trọng điểm
Tin liên quan
-
Đời sống
Cộng đồng người Việt ở Nhật Bản nhận được nhiều hỗ trợ trong dịch COVID-19
13:22' - 08/04/2021
Dịch COVID-19 đã gây ra rất nhiều khó khăn cho gần 500.000 người Việt Nam tại Nhật Bản. Nhiều lao động Việt Nam đã bị mất việc và không có thu nhập để đảm bảo cuộc sống.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhật Bản lo ngại biến thể SARS-CoV-2 sẽ dẫn đến làn sóng lây nhiễm thứ 4
18:05' - 05/04/2021
Trong bối cảnh chỉ còn 109 ngày nữa là diễn ra Olympic Tokyo, giới chức y tế Nhật Bản đang lo ngại các biến thể của virus SARS-CoV-2 sẽ dẫn đến làn sóng lây nhiễm thứ 4 của đại dịch COVID-19.
-
Tài chính
Nhật Bản có thể tăng ngân sách đối phó với đại dịch COVID-19
15:03' - 05/04/2021
Một quan chức cấp cao của Nhật Bản ngày 4/4 cho biết Chính phủ nước này có thể phải lập ngân sách bổ sung cho năm tài chính hiện tại để chống lại tác động kinh tế từ đại dịch COVID-19.
-
Ý kiến và Bình luận
Nhật Bản quan ngại về sự lây lan của dịch COVID-19 ở Osaka
15:06' - 02/04/2021
Nhóm chuyên gia cố vấn của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) vừa lên tiếng bày tỏ quan ngại về sự lây lan của dịch COVID-19 ở tỉnh Osaka.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Tiến sĩ Việt Nam đưa thời trang bền vững đến Anh
21:59'
Việc đưa được Hành trình thời trang vào Bảo tàng lịch sử tự nhiên sẽ là một thành công của dự án, góp phần chuyển tải thông điệp về thời trang bền vững của Việt Nam tới bạn bè Anh và quốc tế.
-
Kinh tế & Xã hội
Hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng sau trận mưa đá tại Yên Bái
21:34'
Ngày 28/3, tại Yên Bái đã xảy ra mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu ở các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.
-
Kinh tế & Xã hội
Vụ sập mỏ vàng ở Nga: Tạm dừng công tác cứu nạn cứu hộ, tiếp tục khoan thăm dò
21:33'
Các kỹ sư dự định khoan các mũi mới để kiểm tra các tầng khác nhau của hầm mỏ, vì vậy các máy khoan được lắp đặt với các góc khác nhau tại những vị trí khác nhau.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhu cầu tuyển lao động tăng trở lại ở Bình Dương
21:21'
Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, dự báo 6 tháng đầu năm 2024, các doanh nghiệp cần khoảng 25.000 - 30.000 lao động.
-
Kinh tế & Xã hội
Mưa đá làm ảnh hưởng nhiều diện tích hoa màu tại Mộc Châu (Sơn La)
21:04'
Chiều 28/3, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La xảy ra hai đợt mưa đá kèm theo gió mạnh, gây ảnh hưởng tới nhiều diện tích hoa màu của nhân dân.
-
Kinh tế & Xã hội
Quản lý chặt hoạt động của Trường Quốc tế Mỹ, đảm bảo quyền học tập cho học sinh
20:52'
UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao Công an Thành phố phối hợp với các địa phương nắm bắt tình hình dư luận xã hội để có những phương án xử lý phù hợp
-
Kinh tế & Xã hội
Nắng nóng, tiền điện tháng 3 ở Tp. Hồ Chí Minh sẽ tăng cao
20:00'
Tính đến nay, sản lượng tiêu thụ bình quân tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt 78,13 triệu kWh/ngày, cao hơn 12% so với cùng kỳ năm 2023.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhiều câu hỏi về rác thải tại buổi họp báo của UBND thành phố Hà Nội
19:58'
Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn và Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên trả lời, làm rõ thông tin về rác thải tại Hà Nội.
-
Kinh tế & Xã hội
Người lao động có được nghỉ bù dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5?
19:57'
Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp 30/4 và 1/5, lịch nghỉ sẽ như thế nào? Người lao động có được nghỉ bù với thời gian dài hơn không? Những ngày nghỉ này có được hưởng nguyên lương không?