Nhật Bản quan ngại về sự lây lan của dịch COVID-19 ở Osaka
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, nhóm chuyên gia cố vấn của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) vừa lên tiếng bày tỏ quan ngại về sự lây lan của dịch COVID-19 ở tỉnh Osaka, phía Tây nước này trong bối cảnh sẽ diễn ra lễ rước đuốc Olympic tại tỉnh này vào ngày 14/4.
Nhóm chuyên gia này khuyến cáo cần phải nhanh chóng ứng phó với tình trạng số ca mắc mới gia tăng mạnh ở tỉnh Osaka, trong đó có nhiều ca nhiễm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.
Bên cạnh đó, nhóm chuyên gia này cũng lo ngại về việc số ca nhiễm mới vẫn tiếp tục tăng trên khắp cả nước kể từ đầu tháng 3/2021.
Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp đầu tiên của nhóm chuyên gia kể từ khi Chính phủ Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận, ông Takaji Wakita, Viện trưởng Viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia (NIID), cho biết các biến thể mới của SARS-CoV-2 là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới sự gia tăng của số ca nhiễm mới tại khu vực Kansai, trong đó có tỉnh Osaka.
Theo thống kê của MHLW, ngày 1/4, tỉnh Osaka đã phát hiện thêm 616 ca nhiễm mới, cao nhất kể từ ngày 16/1 và cao thứ 4 kể từ khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát ở Nhật Bản.
Trong khi đó, số ca nhiễm mới ở thủ đô Tokyo là 475, cao nhất kể từ ngày 10/2. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Osaka vượt Tokyo về số lượng ca nhiễm mới.
Trong bối cảnh đó, Thống đốc Osaka, ông Hirofumi Yoshimura, khẳng định dịch COVID-19 ở tỉnh này đã bước vào làn sóng lây nhiễm thứ 4, đồng thời đề nghị hủy lễ rước đuốc Olympic trên địa bàn tỉnh này, dự kiến diễn ra vào ngày 14/4 ở thành phố Osaka thuộc tỉnh này.
Theo ông Yoshimura, chính quyền thành phố Osaka sẽ thảo luận vấn đề này với Ban Tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo.
Mặt khác, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua chính sách hỗ trợ tài chính cho các cơ sở kinh doanh ăn uống tuân thủ quy định về rút ngắn thời gian hoạt động trong thời gian áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm hoặc tình trạng khẩn cấp tùy thuộc vào quy mô của các cơ sở này.
Cụ thể, các cơ sở kinh doanh ăn uống được điều hành bởi các công ty có quy mô nhỏ và vừa sẽ được nhận số tiền hỗ trợ hàng ngày tương đương 40% doanh thu bình quân một ngày trong tài khóa trước đó nhưng không quá 100.000 yen/trường hợp, trong khi mức hỗ trợ tối đa cho các cơ sở kinh doanh có quy mô lớn là 200.000 yen/trường hợp.
Chính sách này sẽ được áp dụng ở 6 thành phố nằm trong danh sách phòng dịch trọng điểm từ ngày 5/4, gồm thành phố Osaka của tỉnh Osaka, các thành phố Kobe, Nishinomiya, Amagasaki và Ashiya của tỉnh Hyogo và thành phố Sendai của tỉnh Miyagi.
Ngoài các tỉnh Osaka, Hyogo và Miyagi, Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc đưa hai tỉnh Okinawa và Yamagata vào danh sách phòng dịch trọng điểm.
* Cùng ngày, báo Vientiane Times ngày 2/4 đưa tin Văn phòng Chính phủ Lào đã thông báo yêu cầu tất cả các tỉnh/thành trên cả nước phải giảm quy mô tổ chức các sự kiện chào mừng Boun Pi Mai (Lễ hội mừng Năm mới) nhằm tránh tụ tập đông người và ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, chỉ thị trên yêu cầu các tỉnh/thành được phép tổ chức các nghi lễ truyền thống để chào đón năm mới (diễn ra từ ngày 14-16/4) cấm các sự kiện tụ họp nơi công cộng.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều quốc gia, bao gồm cả các nước láng giềng của Lào, gây nguy cơ dịch bùng phát tại nước này.
Các hoạt động bị cấm trong dịp Năm mới của Lào năm nay gồm biểu diễn văn hóa, ca nhạc, các cuộc thi sắc đẹp và lễ rước Hoa hậu Lào, các hội chợ đường phố tại những nơi công cộng trừ những địa điểm được chính phủ cho phép.
Người dân được khuyến khích đón mừng năm mới theo các phong tục truyền thống, tổ chức các nghi lễ tôn giáo và buộc chỉ cổ tay ở quy mô nhỏ tại nhà, văn phòng và chùa. Người dân cũng bị cấm ném nước bẩn hoặc nước có màu trên đường phố và các địa điểm công cộng.
Tại thủ đô Viêng Chăn, các sự kiện chào mừng năm mới sẽ bị hạn chế ở quy mô nhỏ tại các trung tâm mua sắm, nơi khách hàng có thể thưởng thức đồ ăn và mặc trang phục truyền thống của Lào.
Mọi người cũng có thể ra bờ sông Mê Công để đắp các tháp cát theo phong tục truyền thống vào dịp đón năm mới của Lào, song việc tổ chức biểu diễn ca nhạc và tụ tập đông người dọc sông và các địa điểm công cộng khác như chùa hoặc ở nhà sẽ bị cấm.
Tại Vang Vieng, một địa điểm du lịch thu hút rất đông khách của Lào, chính quyền huyện này cũng thông báo sẽ hạn chế tổ chức các cuộc tụ tập đông người nơi công cộng, trong khi các hoạt động chào mừng năm mới chỉ được giới hạn trong khuôn khổ các nghi lễ truyền thống như tưới nước lên tượng Phật tại các chùa.
Giới chức của huyện này cũng cho biết sẽ cử người giám sát các chùa để ngăn chặn việc hình thành các đám đông và nhắc nhở du khách về các quy tắc phòng dịch COVID-19./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Nhật Bản cảnh giác với làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4
13:03' - 02/04/2021
Tính đến ngày 30/3, Nhật Bản ghi nhận 678 ca nhiễm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 được phát hiện tại Anh, Nam Phi và Brazil.
-
Kinh tế & Xã hội
Việt Nam vượt Hàn Quốc thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ 2 ở Nhật Bản
10:24' - 01/04/2021
Các số liệu thống kê mới nhất của Bộ Tư pháp Nhật Bản cho thấy Việt Nam đã lần đầu tiên vượt qua Hàn Quốc để trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai ở nước này.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhật Bản: Khoảng cách giàu nghèo gia tăng do dịch COVID-19
14:21' - 28/03/2021
Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế Nhật Bản như khoảng cách giàu nghèo trong xã hội gia tăng, lao động mất việc làm, đặc biệt là ngành dịch vụ ăn uống và du lịch.
-
Doanh nghiệp
Dịch COVID-19 đã khiến 1.200 doanh nghiệp Nhật Bản phá sản
08:31' - 26/03/2021
Teikoku Databank, một công ty phân tích dữ liệu tín dụng của Nhật Bản, cho biết từ tháng 2/2020 đến nay, Nhật Bản đã có 1.200 doanh nghiệp bị phá sản, chủ yếu do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luận
IMF kêu gọi "cải cách mạnh mẽ lĩnh vực tài chính" ở Thụy Sĩ
07:20'
Theo kế hoạch, IMF sẽ đánh giá chi tiết hơn về tình hình tài chính của Thụy Sĩ vào cuối năm nay và công bố báo cáo vào đầu năm 2025.
-
Ý kiến và Bình luận
BoK: Hệ thống tài chính Hàn Quốc vẫn ổn định
21:58' - 28/03/2024
Theo dữ liệu từ Cơ quan Giám sát dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSS), tỷ lệ nợ quá hạn đối với các khoản vay tài trợ cho dự án bất động sản đã lên tới 2,70% vào cuối tháng 12/2023.
-
Ý kiến và Bình luận
OPEC: Ngành dầu mỏ cần đầu tư 14.000 tỷ USD để đáp ứng nhu cầu thế giới
08:39' - 28/03/2024
Hồi tháng 1/2024, OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ đạt 106,21 triệu thùng/ngày vào năm 2025, đồng thời khẳng định nhu cầu dầu thế giới sẽ tiếp tục tăng trong hai thập niên tới.
-
Ý kiến và Bình luận
"Tiếng chuông báo động" đối với kinh tế Ukraine
08:04' - 28/03/2024
Tính đến ngày 29/2, nợ chính phủ và các khoản được Chính phủ Ukraine bảo lãnh lên tới 490,1 tỷ hryvnia, tương đương 12,47 tỷ USD.
-
Ý kiến và Bình luận
Quan chức Fed đưa ra khuyến nghị mới về lộ trình giảm lãi suất
07:57' - 28/03/2024
Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller, cho rằng Fed nên thu hẹp mức độ giảm hoặc trì hoãn việc hạ lãi suất để ứng phó với số liệu lạm phát "đáng thất vọng”.
-
Ý kiến và Bình luận
Nâng chất lượng thực thi
09:54' - 27/03/2024
Năm 2024, doanh nghiệp vẫn tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn cả bên trong và bên ngoài. Khi đối mặt với những khó khăn như vậy, các doanh nghiệp kỳ vọng môi trường kinh doanh tiếp tục thuận lợi.
-
Ý kiến và Bình luận
EU lo ngại thương vụ Lufthansa-ITA Airways đẩy giá vé lên cao
09:04' - 27/03/2024
Kế hoạch mua cổ phần của hãng hàng không Lufthansa trong ITA Airways của Italy có thể gây tổn hại đến cạnh tranh và đẩy giá vé lên cao.
-
Ý kiến và Bình luận
IMF: Trung Quốc có thể đẩy nhanh tăng trưởng nhờ cải cách theo hướng thị trường
07:10' - 26/03/2024
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cho biết với gói cải cách toàn diện theo hướng thị trường, Trung Quốc có thể tăng trưởng nhanh hơn đáng kể so với kịch bản hiện tại.
-
Ý kiến và Bình luận
Tích trữ và khai thác hiệu quả nguồn nước giúp thích ứng xâm nhập mặn
15:29' - 25/03/2024
Trữ nước và khai thác hiệu quả nguồn nước hiện đang là giải pháp giúp cho các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có thể sống chung với hạn hán và xâm nhập mặn.