BNEWS Một nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản ngày 16/8 cho biết, nước này vừa đề xuất với Mỹ rằng Tokyo sẵn sàng cung cấp người máy tự động sử dụng cho việc dỡ bỏ các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên.
Một nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản ngày 16/8 cho biết, nước này vừa đề xuất với Mỹ rằng Tokyo sẵn sàng cung cấp người máy tự động sử dụng cho việc dỡ bỏ các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên trong bối cảnh Washington và Bình Nhưỡng vẫn đang theo đuổi các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa.
Theo nguồn tin trên, Nhật Bản đã từng sử dụng những người máy điều khiển từ xa để vô hiệu hóa các lò phản ứng bị tan chảy hồi năm 2011 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.
Tokyo tin rằng công nghệ tương tự có thể được sử dụng giúp cho việc dỡ bỏ các cơ sở hạt nhân và làm giàu urani của Triều Tiên.
Đề xuất này là một phần trong những nỗ lực của Nhật Bản nhằm đóng góp công sức của mình đối với các cuộc đàm phán phi hạt nhân giữa thời điểm xuất hiện nhiều quan ngại rằng Tokyo có thể bị "gạt ra rìa" bởi Mỹ và Triều Tiên đang tăng cường các hoạt động ngoại giao song phương.
Nhật Bản đã thông báo với Mỹ rằng nước này sẽ chia sẻ một phần chi phí thanh sát các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiến hành và sẽ phái chuyên gia hạt nhân của Nhật Bản tham gia.
Việc tháo dỡ các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên như tổ hợp Yongbyon sẽ trở thành trọng tâm trong cuộc đàm phán cấp chuyên viên sắp tới giữa Washington và Bình Nhưỡng. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đề nghị đóng cửa tổ hợp Yongbyon tại cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội hồi tháng 2 vừa qua.
Tuy nhiên, cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo đã bị đổ vỡ sau khi hai bên không thể hòa giải được yêu cầu phi hạt nhân hóa của Mỹ và lời kêu gọi dỡ bỏ cấm vận của Triều Tiên./.
Tin liên quan
Triều Tiên phóng 2 vật thể không xác định ra Biển Nhật Bản
Ngày 16/8, Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) thông báo Hội đồng An ninh quốc gia Hàn Quốc tổ chức cuộc họp khẩn sau vụ phóng thử vật thể bay mới nhất của Triều Tiên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.












