BNEWS Nhật Bản đang vượt Trung Quốc khi hai thị trường chứng khoán lớn nhất châu Á này cạnh tranh thu hút vốn đầu tư, khi có những lo ngại dài hạn về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.
Nhật Bản đang vượt Trung Quốc khi hai thị trường chứng khoán lớn nhất châu Á này cạnh tranh thu hút vốn đầu tư, khi có những lo ngại dài hạn về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.
Báo cáo của Goldman Sachs Group dẫn số liệu sáu tháng đầu năm cho thấy, lần đầu tiên kể từ năm 2017, các nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu của các công ty Nhật Bản nhiều hơn cổ phiếu của các công ty Trung Quốc. Các nhà chiến lược tại Morgan Stanley cho biết, các nhà đầu tư đầu cơ giá lên tiếp tục bán ròng cố phiếu tại Trung Quốc đại lục và Hong Kong (Trung Quốc) dù thị trường phục hồi mạnh, trong khi mua cổ phiếu tại Nhật Bản. Nhật Bản giành được lợi thế khi các quỹ trên toàn cầu quay lại thị trường mà họ từng tránh do những lo ngại về tăng trưởng lợi nhuận yếu. Các nhà đầu tư lạc quan về thị trường này ngay cả sau khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) điều chỉnh quan điểm về chính sách, khi các nhà đầu tư tìm kiếm lựa chọn thay thế Trung Quốc, trong lúc chưa đủ thuyết phục rằng cam kết hỗ trợ nền kinh tế của Chính phủ Trung Quốc sẽ mang lại kết quả. Theo người phụ trách chiến lược thị trường chứng khoán châu Á của Societe Generale, Frank Benzimra, hai sự kiện chính sách lớn diễn ra trong tuần cuối cùng của tháng Bảy là cuộc họp của BoJ và cuộc họp của các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã không làm thay đổi quan điểm của ông về việc thị trường chứng khoán Nhật Bản đang vượt Trung Quốc. Lý do là có những dấu hiệu gia tăng cho thấy việc Nhật Bản bình thường hóa chính sách tiền tệ sẽ diễn ra rất chậm. Allianz Oriental Income, quỹ tập trung hoạt động tại châu Á với 1 tỷ USD tài sản, đang tăng cường nắm giữ cổ phiếu tại Nhật Bản trong quá trình tái phân bổ đầu tư trong khu vực. Nhật Bản chiếm tỷ lệ 40% trong đầu tư của quỹ này vào cuối tháng Sáu, con số gấp 5 lần so với Trung Quốc. Chỉ số MSCI về chứng khoán Nhật Bản tăng 21% trong năm 2023, khi các cải cách quản trị doanh nghiệp của nước này đã thu hút người mua. Vươn lên đứng thứ hai sau Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương về quy mô, thị trường Nhật Bản đã cho thấy là sự thay thế hấp dẫn đối với các nhà đầu tư toàn cầu vào thời điểm kinh tế Trung Quốc có những biểu hiện đình trệ theo kiểu Nhật Bản. Chỉ số MSCI của Trung Quốc chỉ tăng 0,5% trong năm nay./.- Từ khóa:
- nhật bản
- trung quốc
- vốn đầu tư
- fdi
- đầu tư nước ngoài
Tin liên quan
Nhu cầu gạo của Nhật Bản giảm năm thứ 10 liên tiếp
Theo Bộ Nông nghiệp Nhật Bản, nhu cầu tiêu thụ gạo của người dân nước này dự kiến sẽ giảm xuống 6,81 triệu tấn, giảm khoảng 100.000 tấn so với năm 2022, ghi dấu năm giảm thứ 10 liên tiếp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Nhật Bản tăng trưởng quý thứ ba liên tiếp
Văn phòng Nội các Nhật Bản ngày 17/8 công bố báo cáo cho thấy nền kinh tế nước này trong quý II/2026 (kết thúc tháng 6/2026) tăng trưởng thực tế 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Kinh tế Thế giớiNhiều bang tại Mỹ siết chặt thuế đối với các trung tâm dữ liệu AI
Nhiều bang trên khắp nước Mỹ đang tái thiết lập mối quan hệ kinh tế với ngành trí tuệ nhân tạo thông qua các chính sách thuế và lệnh tạm dừng xây dựng nhằm đảm bảo lợi ích cho cộng đồng địa phương.
-
Kinh tế Thế giớiThuế 50% cận kề, Mỹ và Canada chạy đua đạt thỏa thuận
Mỹ và Canada đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm ngăn việc áp mức thuế trừng phạt 50% đối với các sản phẩm của Canada như gậy khúc côn cầu, rượu vang và xi măng.
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm xuống thấp nhất 3 năm
Bức tranh đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Mỹ có sự phân hóa rõ rệt: các công ty đã hiện diện tại thị trường này vẫn tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận, nhưng thận trọng hơn.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.











