Nhật Bản sẽ gia hạn các khoản vay trị giá 300 triệu USD cho Iraq

08:42' - 22/08/2021
BNEWS Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết Nhật Bản sẽ gia hạn các khoản vay lãi suất thấp trị giá tới 32,7 tỷ yen (300 triệu USD) cho Iraq.

Trò chuyện với người đồng cấp Iraq Fuad Hussein ngày 21/8, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết Nhật Bản sẽ gia hạn các khoản vay lãi suất thấp trị giá tới 32,7 tỷ yen (300 triệu USD) cho Iraq để hỗ trợ kế hoạch nâng cấp một trong những nhà máy lọc dầu của nước này.
Thông báo trên được đưa ra trong chuyến thăm không báo trước đến Baghdad của ông Toshimitsu Motegi và đây là chuyến thăm đầu tiên của một Ngoại trưởng Nhật Bản tới nước này trong 15 năm.
Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, khoản viện trợ này nhằm góp phần xây dựng lại nền kinh tế Iraq.
Tại cuộc gặp, ông Motegi và Hussein cũng đã thảo luận về các vấn đề khu vực trong đó có cuộc khủng hoảng ở Afghanistan, cũng như các biện pháp mở rộng hoạt động kinh doanh giữa Nhật Bản và Iraq.

>>Nhật Bản đề nghị WTO lập Ban hội thẩm để xem xét thuế nhập khẩu của Trung Quốc

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục