Nhật Bản thông qua dự thảo ngân sách 2018 cao kỷ lục

11:41' - 22/12/2017
BNEWS Ngày 22/12, Nội các Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách cao kỷ lục cho năm tài khóa 2018 trị giá 97.710 tỷ yen.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: AFP

Ngày 22/12, Nội các Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách cao kỷ lục cho năm tài khóa 2018 trị giá 97.710 tỷ yen (tương đương 862 tỷ USD), đặc biệt là khoản ngân sách quốc phòng tăng mạnh trong bối cảnh quốc gia này đang tìm cách tăng cường năng lực phòng vệ trước mối đe dọa từ chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Trong tổng ngân sách, 23.300 tỷ yen được dành riêng cho chi phí nợ công và 74.410 tỷ yen dành cho chi tiêu chính sách trong đó chủ yếu là cho an sinh xã hội. Đây là năm thứ 6 liên tiếp dự thảo ngân sách quốc gia Nhật Bản đạt tới một kỷ lục mới trong đó có 32.970 tỷ yen dành riêng cho an sinh xã hội và 5.190 tỷ yen cho quốc phòng. Đây cũng là mức chi cao nhất dành cho các danh mục này từ trước tới nay.

Theo dự thảo ngân sách, chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe vẫn đảm bảo mục tiêu hạn chế mức tăng trưởng chi tiêu cho an sinh xã hội ở 500 tỷ yen/năm.

Dự thảo thể hiện rõ sự kiên trì theo đuổi mục tiêu xây dựng môi trường làm việc thân thiện với các bà mẹ đi làm thông qua kế hoạch cấp vốn xây dựng các cơ sở chăm sóc ban ngày cho khoảng 110.000 trẻ trong năm tài khóa bắt đầu từ 1/4/2018, chú trọng cải thiện nguồn nhân lực quốc gia và nâng cao năng suất lao động.

Chi tiêu quốc phòng cũng tiếp tục đà tăng trong bối cảnh các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Trong đó, 730 triệu yen được dành riêng cho việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis mới được chính phủ thông qua hôm 19/12 vừa qua, 44 tỷ yen cho dự án trang bị thêm các tên lửa đánh chặn, 4,7 tỷ yen cho mục tiêu nâng cao năng lực phòng không và hệ thống kiểm soát để cơ động hơn trong phản ứng với những hoạt động thử tên lửa liên tiếp như kịch bản mà Triều Tiên đã thực hiện trong những tháng qua.

Cũng theo dự thảo này, Chính phủ Nhật Bản mong muốn được thông qua khoản chi phát sinh trị giá 2.710 tỷ yen cho năm tài khóa 2017 kết thúc vào tháng 3/2018. Phần lớn khoản chi phát sinh được dành cho các công tác cộng đồng nhằm tăng cường các nỗ lực cứu trợ và ngăn chặn thảm họa.

Phần còn lại dành cho việc cải thiện khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo, hỗ trợ bổ sung cho dịch vụ chăm sóc trẻ nhỏ và nâng cao khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực nông nghiệp./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục