BNEWS Các quan chức của Tòa án quận Tokyo đã quyết định tịch thu 1,5 tỷ yen (14 triệu USD) tiền nộp để được tại ngoại của cựu Chủ tịch tập đoàn Nissan Motor Carlos Ghosn.
Các quan chức của Tòa án quận Tokyo ngày 7/1 cho biết họ đã quyết định tịch thu 1,5 tỷ yen (14 triệu USD) tiền nộp để được tại ngoại của cựu Chủ tịch tập đoàn Nissan Motor Carlos Ghosn, người đã vi phạm các điều kiện bảo lãnh bằng cách trốn khỏi Nhật Bản vào tháng trước.
Phán quyết của tòa án được đưa ra sau khi tòa đã chấp thuận yêu cầu của các công tố viên về việc hủy bỏ bảo lãnh của ông Ghosn. Số tiền bị tịch thu thuộc hàng lớn nhất từ trước đến nay tại Nhật Bản sẽ được chuyển đến kho bạc nhà nước. Văn bản của phán quyết này đã được thiết lập từ ngày 31/1/2019 Xác suất để ông Ghosn, người đã trốn sang Liban, quay trở lại Nhật Bản là khá thấp vì quốc gia Trung Đông này không có thỏa thuận dẫn độ với Nhật Bản.Cuộc tẩu thoát của ông Ghosn khỏi những gì ông nói là một "hệ thống tư pháp Nhật Bản cứng nhắc" đã che khuất triển vọng cho phiên tòa xét xử về các cáo buộc sai phạm tài chính của ông dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 4/2020.
Vào ngày 19/11/2018, ông Ghosn bị bắt vì các cáo buộc sai phạm tài chính, trong đó có việc không kê khai khoản thù lao ông được nhận khoảng 9 tỷ yên (83 triệu USD) trong 8 năm và lạm dụng tín nhiệm sử dụng tiền của hãng Nissan phục vụ lợi ích cá nhân.Ông sau đó chấp nhận trả khoản tiền bảo lãnh 1 tỷ yen vào ngày 6/3/2019 nhưng bị giam giữ trở lại vào ngày 4/4/2019. Sang ngày 25/4 cùng năm, ông lại được tại ngoại sau khi đồng ý nộp thêm 500 triệu yen.
Theo các điều kiện bảo lãnh, ông Ghosn, người có quốc tịch Brazil (Bra-xin), Pháp và Liban, không được di chuyển ra nước ngoài và liên lạc với người vợ Carole mà không được chấp thuận. Các công tố viên nói với tòa án rằng họ đã liên lạc với các cá nhân liên quan đến vụ án của ông Ghosn. Cũng trong ngày 7/1, Nissan Motor khẳng định họ không có bất cứ thay đổi nào trong kế hoạch triển khai hành động pháp lý chống lại cựu Chủ tịch Carlos Ghosn kể cả khi nhân vật này trốn sang Liban.Cuộc thăm dò nội bộ đã kết luận Nissan phải chịu một khoản lỗ tổng cộng hơn 35 tỷ yen do sai phạm tài chính của ông Ghosn và cựu Giám đốc Greg Kelly, người cũng bị buộc tội thông đồng với cựu Chủ tịch Ghosn./.
- Từ khóa:
- Chủ tịch Nissan
- nissan
- Carlos Ghosn
- nhật bản
- mitsubishi
Tin liên quan
Bí ẩn cách đào tẩu ngoạn mục của cựu chủ tịch Nissan
Nhà chức trách Nhật Bản cho biết vẫn đang điều tra bằng cách nào cựu Chủ tịch hãng ô tô Nissan Carlos Ghosn có thể lọt qua hàng loạt biện pháp an ninh nghiêm ngặt.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.









