BNEWS Ngày 21/7, Nhật Bản ban hành khuyến cáo đi lại với Palestine cùng 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, hạn chế tới các khu vực này do quan ngại nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Danh sách trên bao gồm Nepal, Kenya, Venezuela, Botswana, Comoros, Liberia, Libya, Madagascar, Namibia, Paraguay, CH Congo, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suriname và Uzbekistan.
Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi cho biết với khuyến cáo mới nhất này, tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ mà Nhật Bản liệt vào danh sách có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao ở mức cao thứ 2 trong thang cảnh báo 4 cấp độ hiện tăng lên thành 146.
Nhiều khả năng các quốc gia và vùng lãnh thổ trên sẽ được đưa vào danh sách cấm nhập cảnh Nhật Bản sau cuộc thảo luận của Hội đồng An ninh nước này.
Lượng khách đến và đi từ Nhật Bản đã giảm sút do các biện pháp kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Số lượng khách nước ngoài nhập cảnh vào Nhật Bản và số du khách Nhật Bản đi nước ngoài đều giảm hơn 99% trong những tháng gần đây so với cùng kỳ năm ngoái.
Mỹ, Trung Quốc và tất cả các nước châu Âu đều nằm trong danh sách 129 quốc gia và vùng lãnh thổ có công dân bị cấm nhập cảnh vào Nhật Bản. Lệnh cấm này cũng được áp dụng đối với tất cả người nước ngoài từng sinh sống tại bất kỳ đâu trong 129 quốc gia và vùng lãnh thổ trên trong vòng 2 tuần trước khi tới Nhật Bản.
Trong khi đó, số lượt tải ứng dụng truy dấu tiếp xúc virus SARS-CoV-2 của Nhật Bản đã chậm lại kể từ khi ứng dụng này ra mắt trong tháng 6 vừa qua.Bộ Y tế Nhật Bản cho biết tính đến ngày 20/7, số lượt tải ứng dụng truy dấu tiếp xúc (COCOA) đạt mốc 7,69 triệu. Con số này tăng không nhiều so với mức 4,4 triệu lượt ghi nhận chỉ trong tuần đầu tiên COCOA được đưa vào sử dụng.
Ứng dụng này chưa phát huy hiệu quả cao như kỳ vọng của giới chức Nhật Bản do chỉ giúp phát hiện được 27 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong khi Tokyo những ngày gần đây ghi nhận thêm gần 300 ca nhiễm mới mỗi ngày.
Hiện nhiều quốc gia cũng đã đưa vào sử dụng ứng dụng truy dấu tiếp xúc virus SARS-CoV-2, trong đó có Australia, Malaysia, Anh, Ấn Độ, Đức và Italy...../.
>>>Nhật Bản sẽ triển khai chương trình kích cầu du lịch từ ngày 22/7
Tin liên quan
Hàng không Trung Quốc yêu cầu khách xuất trình xét nghiệm âm tính với COVID-19
Theo quy định đăng đải trên trang thông tin điện tử của Cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc, các xét nghiệm phải được thực hiện 5 ngày trước khi hành khách lên máy bay.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá dầu tăng, lãi suất gây sức ép, DAX mở đầu tuần trong sắc đỏ
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, diễn biến trên thị trường dầu mỏ và tình hình Trung Đông tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối thị trường chứng khoán Đức.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.









