Nhật Bản: Tỷ lệ việc làm cần tuyển dụng lao động thấp nhất 16 tháng

08:00' - 29/12/2023
BNEWS Số liệu thống kê chính thức do Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 26/12 cho thấy, tỷ lệ việc làm sẵn có của Nhật Bản trong tháng 11 đã giảm 0,02 điểm so với tháng trước xuống 1,28.

Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 7/2022, chủ yếu do giá nguyên liệu cao liên tục đè nặng lên hoạt động tuyển dụng ở một số lĩnh vực.

Tỷ lệ việc làm trên số người nộp đơn mới nhất đồng nghĩa là cứ 100 người tìm việc thì có 128 cơ hội việc làm. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, con số này đã giảm lần đầu tiên sau bốn tháng. 

Bộ cho biết sự sụt giảm trong tháng trước mới nhất là do nhiều công ty trở nên thận trọng hơn trong việc đăng tuyển việc làm giữa bối cảnh chi phí nguyên liệu thô tăng cao.

 

Trong số các lĩnh vực giảm bớt đăng tuyển nhân viên trong tháng 11, lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 12,8% so với một năm trước đó. Lĩnh vực dịch vụ giải trí và phong cách sống giảm 12,5%. Lĩnh vực sản xuất cũng giảm 10,5%.

Một báo cáo riêng biệt công bố cùng ngày cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của cả nước đứng ở mức 2,5% trong tháng trước, không thay đổi so với tháng 10.

Theo số liệu từ Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, số người thất nghiệp tại Nhật Bản trong tháng 11 đã tăng 1,1% so với một tháng trước đó lên 1,77 triệu người (số liệu đã điều chỉnh theo mùa).

Trong đó, 760.000 người tự nguyện nghỉ việc (giảm 1,3% so với tháng trước) và 440.000 người bị sa thải (tăng 18,9%) vào kỳ báo cáo.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục