Nhật Bản: Yêu cầu ngân sách cho tài khóa 2022 lần đầu vượt 110.000 tỷ yen

18:48' - 07/09/2021
BNEWS Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết yêu cầu ngân sách từ các bộ và cơ quan nước này cho tài khóa 2022 đã lên đến 111.660 tỷ yen (khoảng 1.000 tỷ USD), đánh dấu năm thứ tư liên tiếp ghi nhận mức cao kỷ lục.

Lần đầu tiên vượt ngưỡng 110.000 tỷ yen do chi phí an sinh xã hội và trả nợ tăng mạnh, con số trên cho thấy ngân sách tài khoản chung ban đầu cho tài khóa 2022 (từ ngày 1/4/2022-31/3/2023) có thể vượt qua cả ngân sách 106.610 tỷ yen ban đầu cho tài khóa 2021, trong đó có 5.000 tỷ yen quỹ ứng phó với dịch COVID-19.
Trong đó, yêu cầu ngân sách cho các khoản trả lãi vay và các chi phí trả nợ khác tăng từ 23.760 tỷ yen trong tài khóa 2021 lên mức cao kỷ lục 30.240 tỷ yen trong ngân sách mới.

Trong khi đó, chi chính sách ở mức 81.420 tỷ yen, cao hơn mức 77.850 tỷ yen trong tài khóa hiện tại.
Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã yêu cầu 33.950 tỷ yen, mức yêu cầu lớn nhất từ trước đến nay của bộ này, do chi phí lương hưu và chăm sóc y tế tăng mạnh trước tình hình dân số già hóa nhanh chóng.
Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản yêu cầu ngân sách 5.450 tỷ yen, cao hơn mức kỷ lục 5.340 tỷ yen trong tài khóa 2021.
Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản đã dành ra khoản dự trữ đặc biệt khoảng 4.400 tỷ yen để các bộ và cơ quan có thể thúc đẩy các chính sách chủ chốt như nỗ lực cắt giảm lượng khí thải carbon và tiến trình số hóa theo chiến lược phát triển của nước này. Tổng cộng, các bộ và cơ quan yêu cầu 4.370 tỷ yen từ khoản dự phòng này.
Bộ Tài chính Nhật Bản sẽ đánh giá các yêu cầu và xây dựng bản dự thảo ngân sách đầu tiên trước cuối năm nay để trình lên Quốc hội Nhật Bản xem xét vào đầu năm sau./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục