BNEWS Bộ trưởng Tư pháp bang New York, Letitia James ngày 22/10 cho biết cuộc điều tra chống độc quyền của bang tiến hành đối với Tập đoàn công nghệ Facebook được mở rộng ra ở hầu hết các bang toàn nước Mỹ.
Theo bà Letitia James, tính tới thời điểm hiện tại, đã có 45 tiểu bang cùng với thủ đô Washington và đảo Guam tham gia cuộc điều tra Facebook do bang New York khởi xướng.
Lý do giới chức tư pháp của các tiểu bang này tham gia cuộc điều tra là do họ lo ngại Facebook đặt dữ liệu người dùng vào sự rủi ro, giảm chất lượng các lựa chọn của khách hàng hay làm tăng giá quảng cáo.
Bà James khẳng định giới chức tư pháp của các bang tham gia cuộc điều tra này sẽ sử dụng mọi công cụ điều tra để xác định xem liệu các hành động của Facebook có vi phạm luật chống độc quyền, cũng như khiến người dùng có gặp rủi ro hay không.
Ngoài Facebook, Bộ trưởng Tư pháp bang Missouri Eric Schmitt cho rằng nhiều tập đoàn công nghệ lớn khác cũng nên bị điều tra để xem họ có tham gia vào hoạt động cản trở cạnh tranh, kìm hãm sự đổi mới hay gây thiệt hại cho người tiêu dùng hay không.
Bất chấp việc giới chức tư pháp các bang ở Mỹ cùng đồng loạt tiến hành điều tra Facebook, ông chủ của mạng xã hội lớn nhất thế giới Mark Zuckerberg khẳng định "sẵn sàng đi đến tận cùng" trong cuộc chiến pháp lý này nếu nó đe dọa sự tồn tại của Facebook.
Đề cập tới lời kêu gọi của nữ Thượng nghị sỹ Elizabeth Warren về việc các công ty công nghệ lớn như Facebook cần được chia nhỏ theo quy định chống độc quyền, người đứng đầu Facebook cho rằng việc chia nhỏ các công ty như Facebook sẽ không thực sự giải quyết được các vấn đề.
Dự kiến, trong ngày 23/10, ông Mark Zuckerberg sẽ có phiên điều trần trước Hạ viện Mỹ về đồng tiền kỹ thuật số Libra của Facebook và tác động của đồng tiền này đối với các dịch vụ tài chính và bất động sản trong bối cảnh đồng tiền số này đang gặp phải sự chỉ trích nặng nề từ các nhà quản lý và lập pháp tại Mỹ cũng như tại Liên minh châu Âu./.
Tin liên quan
Đại biện lâm thời Mỹ tại Ukraine công bố tài liệu chống lại Tổng thống Donald Trump
Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Ukraine đã báo cáo chi tiết về cách ông Trump đã thúc ép chính quyền Kiev làm mất uy tín cựu Phó Tổng thống Joe Biden.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiBiến đổi khí hậu khiến đường sắt Pháp thiệt hại 180 triệu euro
Thời tiết cực đoan làm Tập đoàn đường sắt quốc gia Pháp SNCF mất khoảng 180 triệu euro doanh thu năm 2026, đồng thời buộc tập đoàn tăng đầu tư nâng cấp hạ tầng và đoàn tàu để thích ứng khí hậu.
-
Kinh tế Thế giớiEU họp khẩn bàn khả năng xả kho dự trữ dầu
EU triệu tập họp khẩn để thảo luận khả năng phối hợp giải phóng diesel từ kho dự trữ chiến lược, bổ sung nguồn cung trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc giục châu Âu giải phóng dự trữ diesel để hạ nhiệt giá nhiên liệu
Mỹ thúc giục các đồng minh châu Âu giải phóng một phần diesel dự trữ khẩn cấp nhằm tăng nguồn cung toàn cầu và kiềm chế giá nhiên liệu trong bối cảnh nguồn cung gián đoạn.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Nga kêu gọi xây dựng trật tự thế giới đa cực
Tại Hội nghị Valdai, Tổng thống Vladimir Putin đề cập kinh tế Nga, xung đột Ukraine, quan hệ với Mỹ, Trung Quốc và định hướng xây dựng trật tự thế giới đa cực.
-
Kinh tế Thế giớiLầu Năm Góc công bố 6 sáng kiến mới, triển khai “Pháo đài nước Mỹ"
Bộ Chiến tranh Mỹ công bố 6 sáng kiến mới, trong đó có chương trình “Pháo đài nước Mỹ” nhằm tăng tự chủ năng lượng, bảo vệ căn cứ và củng cố chuỗi cung ứng.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử giữa kỳ Mỹ: Tổng thống D.Trump khởi động chiến dịch vận động tranh cử cho đảng Cộng hòa
Tổng thống Donald Trump bắt đầu chiến dịch vận động kéo dài 32 ngày nhằm hỗ trợ các ứng cử viên Cộng hòa trước bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tháng 11.
-
Kinh tế Thế giớiHậu quả của chính sách bảo vệ ngành thép của Canada
Hạn ngạch thuế quan và mức thuế 50% với thép nhập khẩu vượt hạn ngạch đang làm nguồn cung thép tại Canada khan hiếm, đẩy chi phí sản xuất tăng.
-
Kinh tế Thế giớiNga sẽ chi ngân sách hơn 17.000 tỷ ruble cho quốc phòng năm 2027
Dự thảo ngân sách Nga giai đoạn 2027-2029 ưu tiên quốc phòng, chính sách xã hội và phát triển công nghệ, với chi quốc phòng năm 2027 dự kiến 17.100 tỷ ruble.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Âu cần thêm 560 tỷ euro cho nghiên cứu để giữ vững sức cạnh tranh
Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố ấn bản năm 2026 của báo cáo "Hiệu quả khoa học, nghiên cứu và đổi mới của EU".











