Nhiều địa phương miền Bắc đã cấy xong vụ Đông Xuân

16:55' - 20/02/2017
BNEWS Dự kiến đến ngày 25/2, các địa phương sẽ cơ bản cấy xong và kết thúc trong khung thời vụ tốt nhất.
Nhiều địa phương miền Bắc đã cấy xong vụ Đông Xuân. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tỉnh phía Bắc đã gieo cấy được khoảng 915.000 ha lúa Đông Xuân 2016-2017. Như vậy, dự kiến đến ngày 25/2, các địa phương sẽ cơ bản cấy xong và kết thúc trong khung thời vụ tốt nhất.

Cụ thể, các tỉnh Bắc Trung bộ đã gieo cấy được khoảng 315.000 ha, đạt khoảng 90% diện tích. Nhiều địa phương như Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa... cơ bản cấy xong.

Các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc gieo cấy được khoảng 600.000ha, đạt khoảng 76% diện tích, dự kiến kết thúc trước 25/2. Một địa phương đặc thù gieo cấy muộn kéo dài đến đầu tháng 3 và sản xuất nhờ nước trời gieo cấy xong trong tháng 4 (một số huyện của tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Sơn La).

Để đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017 thắng lợi, Cục Trồng trọt đã đề nghị các địa phương phía Bắc, đối với diện tích lúa đã cấy và diện tích lúa gieo thẳng cần giữ nước đều trên mặt ruộng; không bón các loại phân có hàm lượng đạm cao khi nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C; bón bổ sung lân supe nếu nền nhiệt dưới 20 độ C kéo dài.

Khi trời ấm nông dân cần tranh thủ tỉa dặm kịp thời để đảm bảo đủ mật độ và bón thúc sớm. Kiểm tra các đối tượng sâu bệnh hại trên mạ và lúa để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

Ngoài ra, Cục Trồng trọt cũng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày vụ Xuân, kể cả trên đất chuyên màu và đất lúa chuyển trồng màu để đảm bảo kế hoạch sản xuất.

Tiếp tục chủ động chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả, những chân đất cao không chủ động được nguồn nước tưới sang trồng các loại cây màu hàng năm cho hiệu quả kinh tế cao hơn và có thị trường tiêu thụ ổn định.

Vụ Đông Xuân 2016-2017, toàn miền Bắc dự kiến gieo cấy 1,137 triệu ha; trong đó Bắc Trung bộ 352.000 ha, Đồng bằng sông Hồng 540.000 ha, Trung du miền núi phía Bắc 245.000 ha./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục