BNEWS Nhiều quốc gia châu Á đang gia tăng các biện pháp phòng bệnh nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm chủng virus đã khiến 9 trường hợp tử vong và hơn 440 ca nhiễm bệnh tại 13 tỉnh và thành phố.
Trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi lạ do virus corona lây lan tại Trung Quốc, nhiều quốc gia châu Á đang gia tăng các biện pháp phòng bệnh nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm chủng virus đã khiến 9 trường hợp tử vong và hơn 440 ca nhiễm bệnh tại 13 tỉnh và thành phố.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Bộ Y tế nước này đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh viêm phổi do virus corona tại sân bay quốc tế Changi, đồng thời đặt các bệnh viện công trong tình trạng sẵn sàng đối phó với nguy cơ dịch bệnh bùng phát. Theo thông báo của Bộ Y tế Singapore, kể từ ngày 22/01, tất cả hành khách trên các chuyến bay từ Trung Quốc đến Singapore sẽ phải kiểm tra thân nhiệt trước khi nhập cảnh.Ngoài ra, tất cả những người có mặt tại Singapore mắc bệnh viêm phổi hoặc có các triệu chứng viêm phổi trong vòng 14 ngày sau khi du lịch tới Trung Quốc sẽ bị cách ly. Trước đó, quy định này chỉ giới hạn với những người du lịch tới Vũ Hán (Wuhan).
Giáo sư Leo Yee Sin, Giám đốc điều hành Trung tâm quốc gia phòng chống bệnh lây nhiễm của Singapore (NCID), cho biết không loại trừ khả năng virus corona sẽ xâm nhập vào Singapore.
Hiện tại, tất cả các bệnh viện công của Singapore đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng đối phó với nguy cơ bệnh dịch thâm nhập và bùng phát.
Theo đó, tất cả bệnh nhân tại các phòng cấp cứu của hệ thống bệnh viện công tại Singapore sẽ được kiểm tra, theo dõi chặt chẽ. Những bệnh nhân có dấu hiệu sốt và gần đây du lịch tới Trung Quốc sẽ bị cách ly.
Các bệnh viện công tại Singapore đã chuẩn bị 124 phòng cách ly chuyên biệt cho các bệnh nhân nghi nhiễm. Các bác sỹ, y tá tiếp xúc với các bệnh nhân nghi nhiễm đều sẽ được trang bị các thiết bị bảo vệ cá nhân để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Hiện nhiều quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng đã tăng cường việc kiểm tra hành khách tại các sân bay nhằm phát hiện những trường hợp nghi nhiễm virus corona. Lo ngại về dịch bệnh viêm phổi lạ bùng phát mạnh hơn lại càng gia tăng sau khi một chuyên gia uy tín của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc xác nhận tối 21/1 rằng virus corona có thể lây nhiễm từ người sang người.
Tuy nhiên, tại cuộc họp báo diễn ra ngày 21/1 ở Geneva (Thụy Sĩ), Tổ chức Y tế Thế giới (WTO) cho rằng vẫn chưa đủ chứng cứ để kết luận chính xác về khả năng truyền bệnh cảu chủng virus gây chết người này.Người phát ngôn của WHO Tarik Jasarevic cảnh báo sẽ có thêm nhiều trường hợp nhiễm virus corona tại cả Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế giới, đặc biệt trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thời điểm có hàng trăm triệu người đi lại trên các phương tiện công cộng như xe buýt, tàu hỏa, máy bay...
Cho đến nay, ngoài Vũ Hán, các thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh, đã khẳng định có ca nhiễm virus gây bệnh phổi lạ. Trong khi đó, chính quyền một số thành phố như Quảng Đông, Chiết Giang, Hồ Nam và Ma Cao cũng bắt đầu xác nhận các ca nhiễm đầu tiên.
Theo kế hoạch, WHO sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp trong này 22/1 để xác định liệu có tuyên bố "tình trạng khẩn cấp toàn cầu" liên quan đến bệnh viêm phổi lạ.
Chủng virus corona mới lần đầu tiên được phát hiện vào cuối tháng 12/2019 tại thành phố Vũ Hán sau khi bùng phát dịch viêm phổi lạ ở thành phố này với hàng chục người nhiễm dịch. Hiện giới chuyên gia quốc tế đang lo ngại về nguy cơ bùng phát của dịch bệnh, tương tự như đại dịch SARS (Hội chứng suy hô hấp cấp nặng) khiến gần 650 người tử vong hồi năm 2002-2003. Tới nay, nhiều nước trên thế giới đã triển khai các biện pháp đối phó với dịch bệnh này./.
- Từ khóa:
- virus corona
- viêm phổi
- trung quốc
Tin liên quan
Dịch viêm phổi do virus corona: Trung Quốc xác nhận ca tử vong thứ 9
Ngày 22/1, Trung Quốc cảnh báo dịch bệnh viêm phổi lạ do virus corona tương tự Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp (SARS) có thể biến đổi và lây lan mạnh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.
-
Kinh tế Thế giớiNga để ngỏ khả năng dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Novak khẳng định thị trường nhiên liệu trong nước hiện đã đạt được “trạng thái cân bằng và nguồn cung được đảm bảo đầy đủ”.
-
Kinh tế Thế giớiCác chuyến bay quốc tế của Iran chịu ảnh hưởng nặng nề sau lệnh trừng phạt từ Mỹ
Theo gulf-times.com ngày 2/10, số chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế của Iran đã giảm 42% kể từ khi Mỹ trừng phạt các hãng hàng không Iran, nhưng một số tuyến bay phổ biến vẫn còn hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Mỹ tạo ít việc làm hơn so với dự kiến trong tháng 9
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kinh tế Mỹ tạo ra số việc làm ít hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 9, cho thấy một điểm yếu đáng ngạc nhiên trên thị trường lao động và nền kinh tế nói chung.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Eurozone tăng vọt do giá năng lượng tăng mạnh
Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng 9, mức cao nhất trong 3 năm và vượt xa dự báo do giá năng lượng tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 2/10/2026 có các tin nổi bật xoay quanh thị trường năng lượng Mỹ, Pháp và Đức; cuộc đua AI, lạm phát Eurozone và hoạt động M&A toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCampuchia muốn thu hút FDI từ Nhật Bản
Ngày 2/10, Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun Chanthol đã gặp Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Yuho Hayakawa.
-
Kinh tế Thế giớiBiến đổi khí hậu khiến đường sắt Pháp thiệt hại 180 triệu euro
Thời tiết cực đoan làm Tập đoàn đường sắt quốc gia Pháp SNCF mất khoảng 180 triệu euro doanh thu năm 2026, đồng thời buộc tập đoàn tăng đầu tư nâng cấp hạ tầng và đoàn tàu để thích ứng khí hậu.











