Nhiều tỉnh thành của Trung Quốc bắt đầu nối lại hoạt động sản xuất
Sau nhiều tuần đình trệ do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, các trung tâm sản xuất lớn dọc vùng duyên hải Trung Quốc đã bắt đầu nới lỏng việc hạn chế đi lại, trong khi chính quyền các địa phương khuyến khích các nhà máy nối lại hoạt động sản xuất.
Các biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đáng kể tới ngành công nghiệp của nước này, khi các công ty không thể tiếp tục sản xuất hay khôi phục sản lượng về mức bình thường do thiếu nhân công. Nhiều doanh nghiệp cũng không thể tiếp nhận các nguyên liệu thô hay gửi hàng cho khách do những trở ngại về logistics. Những gián đoạn này đã gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Trước tình hình đó, Trung Quốc nhận thức rất rõ tầm quan trọng của việc cân bằng giữa công tác phòng chống dịch bệnh và bảo vệ nền kinh tế đang suy yếu của mình khỏi những thiệt hại lớn hơn nữa. Một quan chức của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho hay, hơn 50% các nhà máy lớn ở Quảng Đông, Giang Tô, Thượng Hải và nhiều tỉnh thành lớn khác đã hoạt động trở lại. Chính quyền thành phố Phật Sơn, một trung tâm sản xuất điện tử và thiết bị gia dụng lớn ở phía Nam tỉnh Quảng Đông, ngày 18/2 cho biết các doanh nghiệp giờ đây có thể nối lại hoạt động mà không cần xin phép nhà chức trách và họ cũng không cần yêu cầu công nhân phải xuất trình chứng nhận sức khỏe khi quay trở lại làm việc.Tương tự, thành phố Trung Sơn cũng nới lỏng các rào cản hành chính như trên. Trong khi đó, cuối tuần qua, tại tỉnh Chiết Giang, các thành phố Hàng Châu và Ninh Ba cũng giảm bớt quy trình phê duyệt cho các công ty muốn hoạt động trở lại.
Trong tuần này, một số thành phố ở Quảng Đông và Chiết Giang cũng đã tổ chức các chuyến xe buýt và tàu để đưa công nhân quay trở lại làm việc. Thành phố Thai Châu ở Chiết Giang thậm chí còn sắp xếp nhiều chuyến bay để đón người lao động từ Trùng Khánh, Quý Dương, Thành Đô, Côn Minh và Tây An, trong đó chính quyền thành phố Thai Châu tài trợ 1/3 chi phí. Ông Ge Pingan, một quan chức tại cơ quan phụ trách nguồn nhân lực của tỉnh Chiết Giang, cho biết tình trạng thiếu hụt lao động đang khá nghiêm trọng tại tỉnh này. Ông cũng cho hay tính đến ngày 18/2, có 21.800 công nhân đã được đón trở lại tỉnh bằng máy bay hoặc xe buýt. Một quan chức của cơ quan quản lý chứng khoán tỉnh Chiết Giang nói rằng hầu hết các công ty niêm yết của tỉnh này dự kiến sẽ hoạt động trở lại trước cuối tháng Hai. Dịch COVID-19 đã làm giảm nhu cầu tiêu dùng và gây thiệt hại lớn cho lĩnh vực dịch vụ, trong đó các nhà hàng, khách sạn, rạp chiếu phim và các công ty du lịch là những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Bên cạnh đó, doanh số bán ô tô tại Trung Quốc có thể giảm hơn 10% trong nửa đầu năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong nỗ lực nhằm vực dậy hoạt động tiêu dùng, Phật Sơn là thành phố đầu tiên tại Trung Quốc ban hành các biện pháp kích thích đối với thị trường ô tô.Chính quyền thành phố sẽ trợ cấp 2.000 NDT (285 USD) cho những người mua xe mới và 3.000 NDT cho những người đổi xe. Thành phố này cũng sẽ trợ cấp cho các công ty sản xuất ô tô để giúp bù đắp các chi phí tiếp thị.
Theo nghiên cứu của Ngân hàng Morgan Stanley, các số liệu kinh tế vi mô và vĩ mô cho thấy hoạt động sản xuất đang được nối lại một cách chậm chạp ở Trung Quốc, đến cuối tháng Hai chỉ bằng 60-80% mức bình thường, và phải đến giữa hoặc cuối tháng Ba, hoạt động sản xuất mới bình thường trở lại. Ngân hàng này cũng cảnh báo nếu sự lan rộng của dịch bệnh không được ngăn chặn trong hai tuần tới, sự gián đoạn trong hoạt động sản xuất có thể sẽ kéo dài đến quý II/2020. Trong cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các chuyên gia phân tích dự đoán tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ giảm từ 6% quý IV/2019 xuống còn 4,5% trong quý I/2020. Nhưng theo các dự báo được điều chỉnh gần đây, con số này chỉ vào khoảng 3-4% do hoạt động sản xuất bị đình hoãn./.>> Hàn Quốc hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Tin liên quan
-
Ý kiến và Bình luận
APEC chuẩn bị thảo luận biện pháp ứng phó với dịch COVID-19
19:24' - 19/02/2020
APEC sẽ triệu tập cuộc họp các quan chức y tế cấp cao để cùng bàn phương án ứng phó với dịch bệnh này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/4/2026
21:52'
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/4/2026.
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột tại Trung Đông: Thị trường diễn biến “chóng mặt” trước nguy cơ căng thẳng leo thang
14:53'
Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính khiến thị trường phản ứng tiêu cực là do thiếu thông tin cụ thể về giải pháp ngoại giao.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Trung Quốc khởi đầu năm 2026 ổn định
11:32'
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, dữ liệu thuế do Tổng cục Thuế Nhà nước Trung Quốc công bố ngày 1/4 cho thấy nền kinh tế nước này trong những tháng đầu năm 2026 duy trì đà vận hành ổn định.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Donald Trump cân nhắc rút Mỹ khỏi NATO
05:30'
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang “nghiêm túc cân nhắc” việc rút nước này khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/4/2026
21:22' - 01/04/2026
Bnews/vnanet.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/4/2026
-
Kinh tế Thế giới
Nam Phi khởi động mục tiêu huy động 112 tỷ USD vốn đầu tư
19:06' - 01/04/2026
Hội nghị Đầu tư Nam Phi (SAIC) lần thứ sáu đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Sandton, thành phố Johannesburg.
-
Kinh tế Thế giới
Kết nối thực chất giữa cộng đồng doanh nghiệp Australia và Việt Nam
14:10' - 01/04/2026
Theo phóng viên TTXVN tại Australia, sự kiện thu hút đông đảo các đại biểu, bao gồm đại diện chính quyền bang Tây Australia, các cơ quan ngoại giao và cộng đồng doanh nghiệp.
-
Kinh tế Thế giới
Xuất khẩu của Hàn Quốc tăng trưởng mạnh nhất trong gần bốn thập kỷ
12:03' - 01/04/2026
Xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 3/2026 tăng trưởng mạnh nhất trong gần bốn thập kỷ, nhờ sự bùng nổ nhu cầu chip trí tuệ nhân tạo (AI), bù đắp cho sự gián đoạn nguồn cung do xung đột ở Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột Trung Đông: Các quốc gia Arab có thể thiệt hại 194 tỷ USD
10:51' - 01/04/2026
Hệ lụy kinh tế và xã hội đối với khu vực các quốc gia Arab" công bố ngày 31/3 của UNDP, xung đột tại Trung Đông, có thể khiến các nền kinh tế trong khu vực mất 3,7-6% tổng GDP, tương đương 194 tỷ USD.

Công nhân làm tại nhà máy ở Trùng Khánh, Trung Quốc, ngày 18/2. Ảnh: THX/TTXVN