Nhiều viện nghiên cứu và đại học Mỹ ngừng hợp tác với Huawei và ZTE
Viện nghiên cứu công nghệ Massachusetts (MIT) - một cơ quan nghiên cứu uy tín của Mỹ đã quyết định cắt giảm các hạng mục nghiên hợp tác trong tương lai với hai tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc gồm Huawei và ZTE, viện dẫn lý do hai công ty này đang bị giới chức Mỹ điều tra về các hoạt động được cho là vi phạm các biện pháp trừng phạt.
Trong bức thư công khai trên trang thông tin điện tử của MIT ngày 3/4, Phó Chủ tịch MIT Maria Zube và Hiệu trưởng MIT Richard Lester cho biết MIT không chấp nhận mọi hình thức hợp tác mới hoặc gia hạn các thỏa thuận hợp tác hiện có với Huawei và ZTE, cũng như các chi nhánh của 2 tập đoàn này trong thời gian hai công ty này đang bị giới chức Mỹ điều tra về hành vi vi phạm các biện pháp trừng pháp hiện hành của Washington.
Theo lý giải của MIT, các dự án nghiên cứu có sự góp vốn của các cá nhân, doanh nghiệp từ Trung Quốc, Nga và Saudi Arabia,... cũng sẽ được xem xét lại.
Hai đại diện của MIT cho biết cơ quan này sẽ xem xét lại hoạt động hợp tác với các thực thể của Trung Quốc khi các cuộc điều tra được làm sáng tỏ.
Ngoài MIT, một số trường đại học khác của Mỹ gồm Đại học UC Berkeley và Đại học Stanford cũng có những động thái tương tự khi cắt đứt mối quan hệ nghiên cứu với Huawei sau những cáo buộc điều tra của giới chức nước này.
Hồi đầu năm, Đại học Oxford thông báo trường này sẽ tiếp tục thực hiện các dự án đang triển khai, song không tiếp nhận các khoản đầu tư mới từ Huawei cho các hợp đồng nghiên cứu, cũng như khoản gây quỹ từ thiện.
ZTE gần như sụp đổ vào năm 2018 sau khi chính quyền Mỹ cấm các doanh nghiệp nước này bán các sản phẩm chip và những linh kiện điện tử khác cho Huawei, ZTE hay những doanh nghiệp viễn thông khác của Trung Quốc với lý do ZTE che đậy giao thương với Iran, vi phạm lệnh trừng phạt nhằm vào Iran.
Trong khi đó, Huawei đang trải qua thời kỳ khó khăn sau vụ bắt giữ Giám đốc Tài chính Mạnh Vãn Châu do cáo buộc bà và Huawei đã vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.
Chưa dừng lại ở đó, hai công ty con của Huawei còn bị cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại của tập đoàn viễn thông T-Mobile. Huawei vẫn chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào trước những thông tin nói trên.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đặt ra câu hỏi liên quan đến cách xử lý của MIT đối với các công ty có liên quan, song cho biết Bắc Kinh luôn khuyến khích các công ty Trung Quốc tuân thủ quy định nước sở tại và quốc tế.
Người phát ngôn Cảnh Sảng đồng thời hối thúc Chính phủ Mỹ tạo môi trường hoạt động bình đẳng cho các doanh nghiệp Trung Quốc./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc chỉ trích các vụ tấn công nhằm vào Huawei
20:59' - 18/03/2019
Ngày 18/3, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị chỉ trích các vụ tấn công mà ông cho là "bất thường" nhằm vào Huawei trong bối cảnh Mỹ và một nước quan ngại về nguy cơ an ninh từ tập đoàn này.
-
Chuyển động DN
Huawei được cấp phép xây trạm điện thoại di động ở Perth, Australia
19:49' - 14/03/2019
Chính quyền bang Tây Australia đã cho phép Huawei tiếp tục thực hiện hợp đồng trị giá 205 triệu USD xây dựng một mạng lưới các trạm điện thoại di động dọc theo các tuyến tàu hỏa ở thủ phủ Perth.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ dọa hạn chế chia sẻ thông tin nếu Đức sử dụng công nghệ Huawei
12:48' - 12/03/2019
Mỹ sẽ hạn chế "chia sẻ thông tin" với cơ quan an ninh Đức nếu quốc gia này sử dụng công nghệ của Huawei
-
Kinh tế Thế giới
Đức không cấm Huawei tham gia xây dựng mạng 5G
15:40' - 08/03/2019
Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier ngày 7/3 cho biết Berlin không có kế hoạch cấm tập đoàn thiết bị viễn thông Huawei của Trung Quốc tham gia xây dựng mạng 5G ở Đức.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo tác động kinh tế do chính phủ đóng cửa
21:37'
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 13/10 cho biết tình trạng chính phủ liên bang ngừng hoạt động đã bắt đầu gây ảnh hưởng tới nền kinh tế, khi đợt đóng cửa bước sang ngày thứ 13.
-
Kinh tế Thế giới
Malaysia chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 43
16:47'
Phó Thủ tướng Malaysia Fadillah Yusof sẽ chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 43 và các cuộc họp liên quan ngày 16-17/10, tập trung thúc đẩy hợp tác và chuyển đổi năng lượng xanh.
-
Kinh tế Thế giới
Lạm phát Mỹ tăng trở lại bất chấp Fed hạ lãi suất
15:43'
Dù Tổng thống Donald Trump khẳng định lạm phát đã được kiểm soát và Fed cắt giảm lãi suất, giá tiêu dùng tại Mỹ vẫn tăng trong 3/4 tháng gần đây, vượt mục tiêu 2%, đặt ra nhiều rủi ro chính sách.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ - Trung leo thang thương mại, thị trường toàn cầu “rung lắc” mạnh
15:25'
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung bùng phát dữ dội với loạt đòn thuế quan và biện pháp trả đũa lẫn nhau, khiến thị trường tài chính toàn cầu lao dốc, nhưng 2 bên vẫn để ngỏ khả năng đối thoại hạ nhiệt.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ - Trung “khẩu chiến” thuế quan, thị trường toàn cầu chao đảo
10:25'
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung lại một lần nữa leo thang vào cuối tuần qua với những lời đe dọa áp thuế gay gắt từ Mỹ và phản ứng cứng rắn từ Trung Quốc, gây chấn động thị trường tài chính toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giới
EU triển khai hệ thống xuất nhập cảnh điện tử
21:13' - 12/10/2025
Mục tiêu của hệ thống là tăng cường kiểm soát người ra vào, ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp và phát hiện sớm các trường hợp lưu trú quá hạn.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc hỗ trợ thu mua lương thực tại các khu vực bị mưa lũ
16:14' - 12/10/2025
Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc vừa ra thông báo khẩn về việc hỗ trợ tín dụng để thu mua lương thực tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại quốc gia này.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc vượt mốc chuyển phát 150 tỷ bưu kiện
15:14' - 12/10/2025
Cục Bưu chính quốc gia Trung Quốc cho biết, tính đến ngày 11/10 năm nay, khối lượng giao hàng chuyển phát nhanh trên toàn quốc đã vượt mốc 150 tỷ bưu kiện.
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan trở thành trung tâm sản xuất bảng mạch in hàng đầu thế giới
09:08' - 12/10/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thái Lan đang nổi lên như một trung tâm sản xuất bảng mạch in (PCB) lớn trong khu vực và toàn cầu, với 180 dự án PCB trị giá hơn 200 tỷ baht (6,12 tỷ USD).