BNEWS Nhóm cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi ông thực hiện tấn công nhằm vào những cơ sở của Iran sau vụ nước này bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ.
Ngày 23/6, tờ The Wall Street Journal dẫn nguồn tin Nhà Trắng cho hay nhóm cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi ông thực hiện tấn công nhằm vào những cơ sở của Iran sau vụ nước này bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ.
Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn báo trên cho biết số người ủng hộ "đáp trả Tehran mạnh mẽ hơn" chiếm đa số, trong đó có Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford là một trong số ít người ủng hộ việc hành động thận trọng hơn.
Theo nguồn tin trên, Tổng thống Trump thấy rằng nhóm cố vấn đang cố gắng lôi kéo Mỹ vào cuộc chiến. Bản thân ông dường như đã tuyên bố rằng Washington "không còn cần đến chiến tranh" và chỉ bày tỏ sự bất bình với khía cạnh kinh tế của vụ việc này. Chi phí cho chiếc máy bay bị bắn hạ ước tính khoảng 130 triệu USD.
Tổng thống Trump đã rút lại kế hoạch không kích nhằm vào Iran với lý do đó là sự đáp trả không tương xứng, đồng thời cho biết các biện pháp trừng phạt bổ sung đã được áp đặt đối với Tehran từ tối 20/6.
Cùng ngày, truyền thông Trung Đông dẫn lời đặc phái viên Mỹ về Iran, Brian Hook kêu gọi các nước trên thế giới thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao kêu gọi Iran giảm leo thang.Phát biểu với báo giới tại Kuwait, ông Hook khẳng định Mỹ không mong muốn xung đột quân sự với Iran và việc Washington tăng cường lực lượng tới khu vực chỉ đơn thuần là phòng vệ.
Trước đó, Mỹ thông báo sẽ triển khai thêm 1.000 quân tới Trung Đông, sau sự cố các tàu chở dầu bị tấn công tại Vùng Vịnh. Động thái của Washington được đưa ra trong bối cảnh Iran đặt ra thời hạn chót 10 ngày để các bên còn lại trong thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 thực thi những cam kết của mình, nếu không Tehran sẽ vượt qua mức giới hạn dự trữ uranium được làm giàu theo thỏa thuận hạt nhân.
Liên quan đến căng thẳng tại vùng Vịnh, ngày 23/6, Bộ Ngoại giao Anh thông báo trong khuôn khổ chuyến thăm Tehran, Bộ trưởng phụ trách vấn đề Trung Đông và Bắc Phi của nước này, ông Andrew Murrison đã có các cuộc đối thoại "cởi mở, thẳng thắn và mang tính xây dựng" với giới chức Iran về những căng thẳng trong khu vực.
Trong một tuyên bố, ông Murrison tái khẳng định quan điểm của Anh cho rằng "gần như chắc chắn" Iran phải chịu trách nhiệm về những cuộc tấn công gần đây nhằm vào các tàu chở dầu trên Vịnh Oman.
Theo quan chức London, cần chấm dứt hành động có nguy cơ tính toán sai lầm cao để nhường chỗ cho việc giảm căng thẳng ngay lập tức. Tehran đã bác bỏ dính líu tới những vụ tấn công này.
Ngoài ra, trong các cuộc đối thoại với quan chức nước chủ nhà, trong đó có Phó Tổng thống Masoumeh Ebtekar, Thứ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi và Phó Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi, Bộ trưởng Murrison đã tái khẳng định cam kết của Anh trong việc duy trì thỏa thuận hạt nhân mà Iran ký kết với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) hồi năm 2015.
Ông nhấn mạnh: "Tôi đã nêu rõ rằng Iran phải tiếp tục tuân thủ đầy đủ các cam kết của họ trong thỏa thuận (hạt nhân), trong đó có những giới hạn đối với kho dự trữ uranium làm giàu ở mức độ thấp".
Ngoài ra, Bộ trưởng Murrison một lần nữa thay mặt Chính phủ Anh nhấn mạnh chính quyền Tehran cần trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện bà Nazanin Zaghari-Ratcliffe, một người Anh gốc Iran, Giám đốc dự án của tổ chức từ thiện Thomson Reuters Foundation.
Bà bị nhà chức trách Iran bắt giữ tại sân bay Tehran tháng 4/2016, khi chuẩn bị trở về Anh cùng con gái sau chuyến thăm gia đình. Bà Nazanin Zaghari-Ratcliffe bị kết án 5 năm tù với cáo buộc âm mưu lật đổ chế độ Iran, cho dù gia đình và tổ chức của bà đã phủ nhận việc này./.
Xem thêm:>>Mối nguy từ thế giằng co cân não Mỹ-Iran
>>Hàng không Ấn Độ tránh vùng bị ảnh hưởng trong không phận Iran
Tin liên quan
Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung với Iran
Ngày 22/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Iran nhằm ngăn chặn Tehran có được các vũ khí hạt nhân.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%











