BNEWS Bão Noru được nhận định là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào miền Trung Việt Nam trong 20 năm qua.
Sáng sớm 26/9/2022, bão Noru đã tiến vào Biển Đông, trở thành bão số 4. Dự báo bão di chuyển rất nhanh, tiếp tục mạnh thêm trước khi tiến về các tỉnh miền Trung, gây mưa dông, gió giật mạnh từ 27/9. Bão Noru được nhận định là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào miền Trung Việt Nam trong 20 năm qua.
* Noru được dự báo là một trong những cơn mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng sớm 26/9, bão Noru đã vượt qua khu vực phía nam của đảo Luzon (Philippines), đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 năm 2022. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 14.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20-25km có xu hướng mạnh thêm. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20-25km và tiếp tục mạnh thêm...
Bão Noru hình thành từ một vùng áp thấp ngoài khơi Philippines, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong ngày 22/9, tiếp tục mạnh lên thành bão vào 23/9. Đây là cơn bão khá dị thường khi di chuyển thần tốc, tăng cấp rất nhanh, cường độ thời điểm mạnh nhất ngang một siêu bão.
Trên Biển Đông, Noru được dự báo là một trong những cơn mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, tương đương cơn bão Xangsane năm 2006, bão Ketsana năm 2009 và bão Molave năm 2020. Đây đều là những cơn bão từng gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung.
Bài học về cơn bão Xangsane sẽ tiếp tục là một lời cảnh báo cho chúng ta khi ứng phó với bão số 4.
Trước tình hình cơn bão đi nhanh và nguy hiểm như vậy, chiều 25/9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng với thành viên ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã họp cùng với các Bộ, Ban, ngành và các tỉnh, thành phố miền Trung để đưa ra biện pháp ứng phó.
Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 855/CĐ-TTg yêu cầu các cơ quan và các địa phương liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 (Noru) theo phương châm "bốn tại chỗ" với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất.
Bộ Y tế cũng đã ban hành côngđiện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.
* Những cơn bão gây thiệt hại nặng cho các tỉnh miền Trung
- Bão Molave (tháng 10/2020):
Bão Molave, tại Philippines có tên là Bão Quinta, là một cơn xoáy thuận nhiệt đới mạnh ảnh hưởng đến Philippines và Việt Nam vào năm 2020, trở thành cơn bão mạnh nhất tại Việt Nam kể từ Bão Damrey năm 2017.
Molave bắt nguồn từ một áp thấp nhiệt đới hình thành vào ngày 23/10 phía đông Palau, mạnh lên cấp bão cuồng phong vào ngày 25/10, đạt cường độ mạnh nhất vào ngày 27/10.
Ngày 28/10, cơn bão đổ bộ Việt Nam, gây ra thiệt hại rộng lớn ở miền Trung. Gió giật có lúc lên tới 176 km/h tại thành phố Quảng Ngãi, lượng mưa trong 24 giờ tại Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) đạt mức 470 mm.
Cơn bão đã khiến hơn 80 người chết và mất tích, gây thiệt hại khoảng 10 nghìn tỷ đồng cho nước ta. Molave suy yếu khi tiến sâu hơn vào bán đảo Đông Dương rồi tan biến vào ngày 30/10 trên lãnh thổ của Myanmar.
- Bão Ketsana (tháng 10/2009):Bão Ketsana, được biết đến với tên gọi Bão Ondoy ở Philippines, hay bão số 9 năm 2009 tại Việt Nam, là cơn bão nhiệt đới tàn khốc, gây thiệt hại tới 1,09 tỷ USD và khiến 747 người thiệt mạng.
Ngày 26/9/2009, Ketsana bắt đầu hình thành từ một áp thấp nhiệt đới mạnh dần lên thành bão. Trên đường di chuyển, bão Ketsana đã gây lụt lớn tại thủ đô Manila, Philippines, làm hơn 100 người chết và mất tích, hàng ngàn người khác phải di tản trong trận lụt lớn nhất trong vòng 20 năm tại nước này, khiến chính phủ Philippines phải ban bố tình trạng thảm họa quốc gia.
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, bão Ketsana là một trong những cơn bão mạnh nhất tại Việt Nam kể từ năm 1969 (cường độ gió cấp 12, giật cấp 14-15). Ketsana đổ bộ vào 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi trưa 1/10/2009, vùng ảnh hưởng của gió mạnh gồm các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum.
Hậu quả bão số 9 gây ra tại Việt Nam vô cùng nặng nề: làm 163 người chết, 11 người mất tích và 629 người bị thương. Hơn 21.600 nhà bị sập, trôi; 258.260 nhà hư hại. Ngoài ra bão lũ còn gây rất nhiều thiệt hại về nông nghiệp, thủy sản, giao thông, điện, thủy lợi... với tổng thiệt hại ước tính trên 14.000 tỷ đồng.
- Bão Xangsane tháng 9/2006:Bão Xangsane, theo tiếng Lào có nghĩa là "con voi lớn", còn được gọi là Milenyo tại Philippines, hoặc bão số 6 năm 2006 tại Việt Nam, là một cơn bão rất mạnh, hình thành từ vùng biển phía đông quần đảo Philippines vào cuối tháng 9/2006.
Đổ bộ vào bờ biển Việt Nam từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi ngày 1/10/2006, Xangsane được coi là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Việt Nam trong khoảng 20 năm qua. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km/h), giật trên cấp 13 (thực chất thì sức gió của nó đạt cấp 15, cấp 16).
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ngành dự báo khí tượng thủy văn Việt Nam, cơ quan chức năng đã sử dụng khái niệm cấp 13 và trên cấp 13 trong thang sức gió Beaufort, sau khi rút kinh nghiệm từ bài học của cơn bão Chanchu.
Nhận thức được độ nguy hiểm của cơn bão này, Việt Nam đã gấp rút chuẩn bị công tác phòng chống bão và thực hiện cuộc "di dân kỷ lục" với khoảng 180.000 người dân miền Trung được sơ tán để tránh bão. Sau hơn 6 giờ tàn phá tại Việt Nam, Xangsane khiến 76 người thiệt mạng và mất tích, 532 người bị thương, gần 350.000 ngôi nhà bị đổ, hư hỏng nặng, gần 1.000 tàu thuyền bị chìm và hư hại, gây thiệt hại hơn 10.000 tỷ đồng./.
- Từ khóa:
- bão
- bão số 4
- bão noru
- bão vào miền trung
Tin liên quan
Ít nhất 5 người thiệt mạng tại Philippines do siêu bão Noru
Philippines ngày 26/9 đang gấp rút phân phát viện trợ cho hàng nghìn người phải sơ tán sau khi siêu bão Noru đổ vào thủ đô Manila cũng như các tỉnh miền Bắc, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiĐa mục tiêu, đa giá trị để nâng cao hiệu quả công trình thủy lợi
Từ phục vụ tưới, tiêu, hệ thống thủy lợi đang được định hướng khai thác đa mục tiêu, vừa tạo thêm nguồn lực, vừa nâng cao khả năng thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.
-
Kinh tế xã hộiEVNHANOI sẵn sàng tiếp nhận lưới điện từ các tổ chức bán điện
Ngoài Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI), hiện trên địa bàn Thủ đô còn 118 tổ chức khác tham gia bán điện.
-
Kinh tế xã hộiXe buýt TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 30 triệu lượt khách sau ba tháng miễn phí
Từ ngày 1/10, mạng lưới xe buýt miễn phí của TP. Hồ Chí Minh chuyển sang giai đoạn 2, với yêu cầu tăng cường thực hiện xác thực lượt đi của hành khách.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị xóa các điểm “lõm” điện ở khu vực biên giới
Công ty Điện lực Quảng Trị đang phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp xóa các điểm “lõm” điện, đưa điện về các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới.
-
Kinh tế xã hộiNinh Bình tạo mặt bằng sạch, thúc đẩy các dự án giao thông
Tạo mặt bằng sạch là khâu quan trọng, quyết định tiến độ triển khai các công trình, dự án và hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công.
-
Kinh tế xã hộiPhú Thọ cần làm rõ phản ánh nhà dân nứt lún quanh dự án Vĩnh Phú Complex
Các hộ dân mong muốn sớm được thông tin về nguyên nhân hư hỏng, mức độ an toàn và phương án khắc phục.
-
Kinh tế xã hộiThái Lan kích hoạt gói bảo hiểm thiên tai cho 30 triệu hộ gia đình
Chương trình bảo hiểm thiên tai toàn quốc do Chính phủ Thái Lan trích ngân sách mua tập trung cho khoảng 30 triệu hộ gia đình trên toàn quốc đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2026.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội: Cháy tại chung cư Ecohome 1
Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ buồng kỹ thuật tầng 10, tòa E2, cụm chung cư Ecohome 1 kèm theo khói đen bao trùm khu vực hành lang.
-
Kinh tế xã hộiGiải thưởng Bùi Xuân Phái 2026: Những ý tưởng cho Hà Nội tương lai
Năm thứ 19, Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội của Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tiếp tục ghi nhận những tác phẩm, việc làm, ý tưởng đóng góp thiết thực cho Thủ đô.













