BNEWS Các cuộc bầu cử ở EU sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9/6 năm nay, thu hút rất nhiều sự chú ý, khi một số đảng cam kết các quy định và các điều kiện thuận lợi, đặc biệt là cho các doanh nghiệp.
Các công ty Liên minh châu Âu (EU) có nhiều điều mong đợi ở một chính phủ mới. Hầu hết muốn rằng châu Âu sẽ thông thoáng đối với các doanh nghiệp và những ngày tươi sáng nhất vẫn chưa tới.
Các cuộc bầu cử ở EU sẽ diễn ra trong khoảng từ ngày 6 đến ngày 9/6 năm nay, thu hút rất nhiều sự chú ý, khi một số đảng cam kết các quy định và các điều kiện thuận lợi, đặc biệt là cho các doanh nghiệp. Kết quả của các cuộc bầu cử có thể có ảnh hưởng lớn đến các chính sách thương mại, các khoản trợ cấp mà các doanh nghiệp được nhận, tài trợ cho khí hậu, các chính sách phát triển và các quy định khác. Các doanh nghiệp đang nóng lòng chờ đợi các kết quả, bởi khả năng tác động lớn đến các hoạt động của họ trong trung và dài hạn. Bà Julie Linn Teigland, đối tác tại tập đoàn kiểm toán EY, cho rằng các cuộc bầu cử sắp tới sẽ định hình lại chương trình nghị sự chính trị của khối trong 5 năm tới. Bà cho biết nghiên cứu của EY cho thấy đầu tư trực tiếp nước ngoài vào châu Âu giảm 4% trong năm 2023, lần giảm đầu tiên kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19 và giảm 11% so với năm 2019. Châu Âu đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Mỹ và Trung Quốc và cần hành động để duy trì khả năng cạnh tranh. Bất kể kết quả các cuộc bầu cử ra sao, EU cần tập trung thúc đẩy thương mại, đi đầu về tăng trưởng xanh, giành lợi thế về công nghệ và cách mạng trí tuệ nhân tạo, và trang bị cho thế hệ tiếp theo các kỹ năng cần thiết để phát triển. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm cách tiếp cận nhất quán trong các vấn đề chủ chốt đóng vai trò lớn trong việc quyết định năng lực cạnh tranh của châu Âu này. Nhà kinh tế trưởng phụ trách châu Âu, Trung Đông và châu Phi của hãng xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings, Sylvain Broyer, cho rằng dù tránh được suy thoái và tiến gần đến tối đa việc làm, những thách thức về năng suất ở châu Âu dai dẳng. Việc năng suất giảm, điều đặc biệt rõ ràng ở các nền kinh tế lớn ở châu Âu như Hà Lan, Pháp, Đức và Italy, đã cho thấy sự cần thiết phải có hành động tập thể. Kêu gọi của ông Enrico Letta, thành viên Hạ viện, người từng giữ chức Thủ tướng Italy, về việc định hình lại thị trường chung đã cho thấy cần có nỗ lực lớn để giải quyết các thách thức. Ông cho rằng để giành lại khả năng cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, các nhà hoạch định chính sách của EU cần đẩy nhanh tiến trình hội nhập và củng cố thị trường chung. Ý tưởng về Liên minh thị trường vốn sẽ mang lại một lộ trình rõ ràng đưa đến những tiến triển như ông Letta đã công nhận. Việc đạt các mục tiêu sẽ là một bước tiến lớn, giải phóng tiềm năng tiết kiệm của người châu Âu để đầu tư trong nước. Trong khi đó, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, Jochen Stanzi, tin rằng các quy định nhằm ngăn chặn biến đổi khí hậu cần tiếp tục được chính phủ mới ưu tiên. Ông nói chính sách này không chỉ về môi trường mà còn gắn với các chiến lược kinh tế, tiền tệ và công nghiệp và là chủ đề rất được quan tâm do tác động đến cuộc sống thường ngày và các ngành công nghiệp. An ninh năng lượng có ý nghĩa lớn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, khi ảnh hưởng tới mọi mặt, từ hóa đơn năng lượng đến chính sách an ninh quốc gia. Đà phục hồi kinh tế hậu đại dịch tiếp tục là một ưu tiên, với trọng tâm là đảm bảo sự ổn định và tăng trưởng ở EU. Hiện lạm phát đã giảm gần về mức mục tiêu mà Ngân hàng Trung ương châu Âu đặt ra, cho phép các chính trị gia hy vọng về môi trường lãi suất có lợi hơn cho tăng trưởng kinh tế từ nay đến cuối năm và trong năm tới. Khi được hỏi về những gì một chính phủ mới ở châu Âu có thể thực hiện để giữ chân doanh nghiệp đầu tư tại khu vực này thay vì niêm yết tại Mỹ hay các nước khác, bà Teigland nói châu Âu đang đối mặt với sự cạnh tranh lớn về đầu tư. Các nhà đầu tư lạc quan về triển vọng dài hạn của châu Âu, nhờ tình hình kinh tế được cho là sẽ từng bước cải thiện và trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, sự ổn định tương đối của các nền kinh tế lớn ở châu Âu là một lợi thế đáng kể.Tin liên quan
Đức đẩy mạnh đầu tư vào ngành dược phẩm trước nguy cơ mất ngôi vương
Tập đoàn dược phẩm Merck (Đức) ngày 25/4 thông báo đang chuẩn bị đầu tư hơn 300 triệu euro (321 triệu USD) cho việc xây dựng một trung tâm nghiên cứu khoa học đời sống mới.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpNinh Bình không giao dự án mới cho chủ đầu tư chậm tiến độ
Ngày 19/8, tại phường Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Chương trình kết nối Chính quyền đồng hành-doanh nghiệp phát triển với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển khu, cụm công nghiệp”.
-
Doanh nghiệpRa mắt Chương trình học bổng Vinachem xanh trị giá 50 tỷ đồng
Ngày 19/8, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức lễ ra mắt Chương trình học bổng Vinachem xanh giai đoạn 2026 – 2030 với tổng kinh phí khoảng 50 tỷ đồng.
-
Doanh nghiệpVietjet khai thác 5 đường bay đến Đà Lạt ngay khi sân bay Liên Khương mở lại
Chuyến bay đầu tiên của Vietjet đến Đà Lạt sau khi sân bay Liên Khương mở lại khởi hành từ Hà Nội.
-
Doanh nghiệpChỉ hơn 1 giờ bay: Người miền Tây từ nay đi Đà Lạt quá dễ!
Đường bay Cần Thơ - Đà Lạt được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời mở rộng không gian liên kết du lịch, thương mại giữa miền Tây và Tây Nguyên.
-
Doanh nghiệpPhối hợp bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho APEC 2027
SSO và các đơn vị điện lực triển khai đồng bộ 37 nhiệm vụ, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và tin cậy phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.
-
Doanh nghiệpDấu ấn PVFCCo- Phú Mỹ tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) đang tạo nên những dấu ấn đậm nét tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.
-
Doanh nghiệpDoanh nghiệp nâng chuẩn, chế biến sâu để chinh phục thị trường EU
Việt Nam có nguồn nguyên liệu nông, lâm, thủy sản rất phong phú. Điều Việt Nam cần là công nghệ để biến nguồn tài nguyên đó thành những sản phẩm cao cấp có giá trị gia tăng lớn.
-
Doanh nghiệpPOSCO DX giảm 50% chi phí hạ tầng AI nhờ chip NPU nội địa
Công ty Posco DX (Hàn Quốc) ngày 18/8 thông báo nền tảng Vision AI dùng chip NPU nội địa có thể giảm khoảng 50% chi phí đầu tư, vận hành và 90% điện năng so với GPU.
-
Doanh nghiệpNhật Bản đầu tư 12,5 tỷ USD xây trung tâm dữ liệu AI tại Akita
Dự án trung tâm dữ liệu AI trị giá khoảng 12,5 tỷ USD tại Akita, Nhật Bản dự kiến vận hành từ năm 2030, được kỳ vọng tạo động lực thu hút công nghệ, vốn và nhân lực.










