Nợ công của Australia có thể lên tới 430 tỷ USD trong vòng một thập niên

16:35' - 05/06/2020
BNEWS Trong vòng một thập niên tới, nợ công của Australia sẽ ở mức tương đương từ 11-18% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tương ứng từ 500-620 tỷ AUD (348,5-432,14 tỷ USD).

Tác động từ đại dịch COVID-19 tới nền kinh tế Australia sẽ khiến ngân sách nước này bị thâm hụt gần 200 tỷ AUD (tương đương 139,4 tỷ USD) vào năm 2021 và không xuất hiện thặng dư như dự kiến. 

Báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Australia (PBO) ngày 5/6 cho biết mức chi tiêu ngân sách trong năm 2021 dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng, chủ yếu là các gói hỗ trợ tài chính cho người dân để vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế hậu đại dịch, nằm trong khoảng từ 172-214 tỷ AUD (119,88-149,16 tỷ USD).

Trong vòng một thập niên tới, mặc dù Chính phủ Australia dự kiến sẽ công bố một khoản thặng dư khiêm tốn trong kế hoạch ngân sách, nhưng PBO cho rằng số dư tiền mặt cơ bản, hoặc thâm hụt ngân sách, vẫn ở mức từ 16-30 tỷ AUD (11,15-20,91 tỷ USD) vào năm tài chính 2029–2030, và nợ công sẽ ở mức tương đương từ 11-18% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tương ứng từ 500-620 tỷ AUD (348,5-432,14 tỷ USD).

Báo cáo phân tích các tác động trung hạn của đại dịch, dựa trên dự báo mới nhất của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA tức ngân hàng trung ương) về các kịch bản kinh tế tốt nhất và tồi tệ nhất dưới ảnh hưởng của đại dịch và các lệnh hạn chế, không tính đến tác động từ khủng hoảng cháy rừng vừa diễn ra trong mùa Hè 2019-2020.

Phát biểu với báo giới địa phương, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho rằng phân tích của PBO tập trung chủ yếu vào khoản chi tiêu lớn, như gói hỗ trợ tiền lương cho người lao động, khoản tài chính kích cầu và xác định đây là nguyên nhân gây ảnh hưởng tới ngân sách quốc gia.

Tuy nhiên, Thủ tướng Scott Morrison lưu ý đại dịch đã ảnh hưởng tiêu cực tới chi tiêu của ngân sách, mà còn tác động mạnh mẽ vào nguồn thu. Đây là lý do vì sao Chính phủ Australia sẽ phải cẩn trọng hơn nữa trong chi tiêu và cân đối nguồn ngân sách.

Hồi tháng 5/2020, Canberra đã hoãn công bố ngân sách liên bang sang tháng 10/2020, lùi 5 tháng so với dự kiến trước đó, với lý do đại dịch COVID-19 khiến nước này khó có thể đưa ra các dự báo kinh tế hợp lý, trong bối cảnh Australia chuẩn bị tăng mạnh các gói kích thích giúp nền kinh tế tránh nguy cơ rơi vào suy thoái.

Tính đến tháng 4/2020, thâm hụt ngân sách của Australia đã lên tới 40 tỷ AUD (27,88 tỷ USD), cao gấp nhiều lần so với mức dự đoán 7,6 tỷ AUD (5,3 tỷ USD) đưa ra cuối năm 2019.

Các chuyên gia kinh tế Australia nhận định, nếu nước này tiếp tục kéo dài thời hạn của gói hỗ trợ kinh tế cho người dân và các doanh nghiệp, dự kiến kết thúc vào tháng 9/2020, thì thâm hụt ngân sách có thể sẽ tiếp tục tăng lên mức 100 tỷ AUD (67 tỷ USD) vào cuối năm nay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục