BNEWS Nợ nước ngoài của Indonesia bao gồm các khoản vay của chính phủ và khu vực tư nhân, trong quý III/2020 đã ở mức 408,5 tỷ USD, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước.
(BI) ngày 16/11 cho biết, nợ nước ngoài của nước này, bao gồm các khoản vay của chính phủ và khu vực tư nhân, trong quý III/2020 đã ở mức 408,5 tỷ USD, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước, sau khi ghi nhận mức tăng 5,1% trong quý II/2020.
Ông Onny Widjanarko, phát ngôn viên của BI, cho hay mức giảm trên chủ yếu nhờ các giao dịch thanh toán nợ nước ngoài của khu vực tư nhân. Theo số liệu mới nhất của BI, nợ nước ngoài của khu vực công, do Chính phủ Indonesia và BI đứng ra vay, đã lên tới 200,3 tỷ USD, trong khi con số này của khu vực tư nhân vào khoảng 208,4 tỷ USD. Đặc biệt, nợ nước ngoài của Chính phủ Indonesia tính đến cuối tháng 9/2020 đã tăng chậm lại ở mức 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 197,4 tỷ USD, thấp hơn so với mức tăng 2,1% tính đến cuối tháng 6/2020.Theo giải thích của ông Widjanarko, đà tăng chậm lại này là do các nhà đầu tư nước ngoài điều chỉnh danh mục đầu tư khi Chính phủ Indonesia phát hành trái phiếu ra thị trường do mức độ bất ổn cao trên thị trường tài chính toàn cầu.
Bên cạnh đó, đà tăng chậm lại nói trên cũng một phần nhờ việc phát hành trái phiếu samurai trên thị trường tài chính Nhật Bản và việc rút lại một số cam kết cho vay từ các tổ chức đa phương trong quý III/2020.
Ông Widjanarko cho hay đây là một phần trong chiến lược của chính phủ trong việc duy trì danh mục tài chính để ứng phó với đại dịch COVID-19 và thực hiện chương trình phục hồi kinh tế quốc gia.
Cùng ngày, Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia (BPS) cho biết thặng dư cán cân thương mại của nước này đã đạt 3,61 tỷ USD trong tháng 10/2020, cao hơn mức 2,44 tỷ USD ghi nhận được trong tháng 9/2020. Cụ thể, trong tháng 10/2020, xuất khẩu của Indonesia đạt tổng cộng 14,39 tỷ USD, tăng 3,09% so với tháng trước đó, còn nhập khẩu giảm 3,29% xuống còn 10,78 tỷ USD.Đáng chú ý, xuất khẩu phi dầu mỏ và phi khí đốt đã đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng xuất khẩu chung trong tháng 10/2020 của Indonesia, đạt 13,76 tỷ USD, tăng 3,54%.
Trong khi xuất khẩu dầu và khí đốt chỉ đạt 630 triệu USD, giảm 5,94% so với tháng trước đó./.
Tin liên quan
Cuộc suy thoái kinh tế đầu tiên trong 20 năm ở Indonesia: Những tác động và nỗ lực vực dậy
Mức tăng trưởng 2,9% trong quý I/2020 là tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm nhất của Indonesia được ghi nhận trong gần hai thập kỷ qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngGoldman Sachs dự báo Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 9/2026
Goldman Sachs dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 9/2026.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 14/9: Tỷ giá USD được điều chỉnh trái chiều
Tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) ngày 14/9 được điều chỉnh trái chiều.
-
Ngân hàngLãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt, “cuộc đua” huy động chưa dừng
Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh trong tuần qua, đặc biệt ở các kỳ hạn ngắn, cho thấy thanh khoản hệ thống có dấu hiệu cải thiện.
-
Ngân hàngTừ 1/11, chia sẻ thông tin tín dụng khách hàng phải có sự đồng ý rõ ràng
Từ ngày 1/11/2026, việc cung cấp thông tin tín dụng về khách hàng vay cho tổ chức tự nguyện, tổ chức thông tin tín dụng nước ngoài và tổ chức khác phải có sự đồng ý rõ ràng, cụ thể của khách hàng.
-
Ngân hàngMB trao tặng hơn 600 vé xem bóng đá cho học sinh Trường THCS Giảng Võ
Hơn 600 học sinh và giáo viên Trường THCS Giảng Võ được trao tặng vé xem trận đấu giữa Thể Công - Viettel và Công an Hà Nội tại sân Hàng Đẫy.
-
Ngân hàngThống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khơi thông vốn cho tăng trưởng kinh tế Thủ đô
Tín dụng ngân hàng là nguồn lực rất quan trọng, nhưng không thể và không nên là nguồn vốn duy nhất cho mọi nhu cầu phát triển.
-
Ngân hàngSeABank và doanh nhân Nguyễn Thị Nga đón nhận nhiều phần thưởng cao quý
SeABank đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình xây dựng và phát triển. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Nga được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.
-
Ngân hàngKỳ vọng Fed tăng lãi suất giúp đồng USD củng cố sức mạnh
Thị trường ngoại hối vừa khép lại tuần giao dịch với những diễn biến trái chiều.
-
Ngân hàng"Chim mồi" ảo, chuyên gia giả và "bẫy" lừa đảo trên mạng xã hội
Điều đáng sợ không nằm ở một bài viết riêng lẻ mà ở cách những mảnh ghép được xâu chuỗi: một danh tính giả tạo uy tín, “chim mồi” tạo đám đông, những khoản lợi nhuận được khoe liên tục.











