Núi lửa Anak Krakatau tại Indonesia phun trào

16:32' - 28/11/2023
BNEWS Nhà chức trách Indonesia cho biết sáng 28/11, núi lửa Anak Krakatau tại eo biển Sunda của Indonesia đã phun trào và tạo ra cột tro bụi cao khoảng 1km.

Quan chức phụ trách trạm quan sát núi lửa, ông Anggi Nuryo Saputro cho biết đợt phun trào xảy ra vào lúc 6h29 sáng và kéo dài trong 130 giây, với cột tro dày có màu xám đen bay về phía Bắc.

 

Kể từ khi xuất hiện vào tháng 6/1927, hoạt động của núi lửa Anak Krakatau không ngừng gia tăng, khiến thân núi to và cao hơn cao tới 157 m so với mực nước biển. Hoạt động này có xu hướng tăng mạnh kể từ tháng 4/2022, khiến mức độ nguy hiểm của ngọn núi tăng lên cấp cao nhất là cấp 3.

Năm 2018, núi lửa Anak Krakatau phun trào và gây ra trận sóng thần làm 400 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất nhà cửa.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục