BNEWS OECD ngày 2/3 đã hạ 0,5 điểm phần trăm mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020 xuống còn 2,4%, mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ngày 2/3 đã hạ 0,5 điểm phần trăm mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020 xuống còn 2,4%, mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009, đồng thời cảnh báo dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm nay.
Trong nghiên cứu toàn diện đầu tiên của mình về tác động của dịch COVID-19 đối với các nền kinh tế lớn trên thế giới, OECD cho biết nền kinh tế toàn cầu đã có nguy cơ suy thoái rõ ràng trong quý I/2020.Các thị trường chứng khoán toàn cầu đã lao dốc trong tuần trước, khi giới đầu tư tìm đến trái phiếu và các kênh đầu tư an toàn khác do lo ngại chi tiêu tiêu dùng và đầu tư doanh nghiệp sẽ “đóng băng” do dịch bệnh, từ đó làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp.
Tại Trung Quốc, nơi khởi phát dịch COVID-19, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) được dự đoán sẽ chỉ tăng trưởng 4,9% trong năm 2020, giảm 0,8 điểm phần trăm so với dự báo ban đầu mà OECB công bố hồi tháng 11/2019.Theo số liệu mới đây, Chỉ số các nhà quản lý mua hàng (PMI) trong lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc đã giảm xuống 35,7 điểm trong tháng Hai, thấp hơn nhiều so với mốc 50 điểm - ranh giới giữa tăng trưởng và suy thoái. Đây là mức tối tệ nhất của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới kể từ năm 2005.
Tổ chức gồm 36 thành viên này cho rằng thế giới đang cảm nhận được tác động từ sự sụt giảm sản lượng ở Trung Quốc, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tiếp tục "phủ bóng đen" lên hoạt động chế tạo, thương mại, du lịch và hoạt động đi lại. Các nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh ở Trung Quốc đã dẫn đến các lệnh cách ly, cũng như hạn chế hoạt động đi lại và làm việc.Điều này đã khiến nhiều nhà máy trì hoãn hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Các hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cũng giảm mạnh. OECD cho rằng việc tạm ngừng hoạt động du lịch ra nước ngoài của người dân Trung Quốc là một cú sốc về nhu cầu lớn trong ngắn hạn.
Theo OECD, so với những sự kiện tương tự từng diễn ra như dịch SARS năm 2003, kinh tế toàn cầu mang tính kết nối nhiều hơn, và Trung Quốc đóng vai trò lớn hơn nhiều trong sản lượng, thương mại, du lịch và các thị trường hàng hóa toàn cầu. Điều này làm gia tăng hiệu ứng lan tỏa về kinh tế từ cú sốc ở Trung Quốc sang các nước khác. OECD đã hạ 0,4 điểm phần trăm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2020 của Italy, Nhật Bản, Nga.Mức hạ này đối với các nền kinh tế Canada, Pháp, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Argentina là 0,3 điểm phần trăm.
Tăng trưởng của khu vực sử dụng đồng euro được dự đoán vẫn ảm đạm ở mức trung bình khoảng 1% trong năm 2020 và 2021.
OECD cũng hạ 1,1 điểm phần trăm mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ, của Nam Phi là 0,6 điểm phần trăm, và đối với Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Australia và Mexico là 0,5 điểm phần trăm. Tuy nhiên, OECD cho biết các mức dự báo nói trên được đưa ra trên giả định dịch COVID-19 sẽ đạt đỉnh tại Trung Quốc trong quý I và hạ nhiệt tại các nước khác.Trong trường hợp này, tăng trưởng toàn cầu có thể phục hồi lên 3,3% trong năm 2021 và tăng trưởng của Trung Quốc sẽ tăng lên 6,4%.
Nhưng nếu dịch bệnh diễn biến trầm trọng và kéo dài hơn, lan rộng ra khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương, châu Âu và Nam Mỹ, điều này sẽ làm giảm đáng kể các triển vọng của kinh tế thế giới.Trong trường hợp này, tăng trưởng toàn cầu có thể giảm xuống còn 1,5% năm 2020, chỉ bằng một nửa mức dự báo trước khi dịch COVID-19 bùng phát.
Trước tình hình đó, OECD hối thúc chính phủ các nước "hành động nhanh chóng và quyết liệt" để vượt qua dịch bệnh và có biện pháp bảo vệ thu nhập của các nhóm và doanh nghiệp dễ bị ảnh hưởng.Các chính phủ có thể cấp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động hay chi trả các chi phí y tế liên quan đến dịch COVID-19.
Cũng theo OECD, các nước nên xem xét các biện pháp giảm hay hoãn thuế, nợ cũng như giảm chi phí năng lượng cho các doanh nghiệp ở những vùng và lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề, cũng như giảm tạm thời tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng. Bên cạnh dịch COVID-19, OECD cho biết các nguy cơ khác đối với kinh tế toàn cầu còn có căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như sự bất ổn liên quan mối quan hệ thương mại tương lai giữa Liên minh châu Âu và nước Anh hậu Brexit./.Tin liên quan
G7 và Eurozone hợp tác giảm tác động của dịch COVID-19 lên kinh tế toàn cầu
G7 và Eurozone sẽ họp trực tuyến vào ngày 4/3 để thảo luận các biện pháp phối hợp hành động giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 do virus Corona chủng mới với kinh tế toàn cầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày nhằm thúc đẩy nỗ lực ngoại giao
Một quan chức cấp cao của Chính phủ Iran ngày 22/9 cho biết nước này đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng bảy ngày nếu phía Mỹ có những bước đi ban đầu hướng tới việc giảm bớt áp lực quân sự.
-
Kinh tế Thế giớiUAE mở rộng các hành lang logistics, giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz
UAE đẩy mạnh các hành lang đường bộ, đường sắt và cảng với Oman nhằm duy trì dòng chảy thương mại, giảm phụ thuộc vào vận tải qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiCường quốc khí đốt huy động hơn 60 tỷ USD cho các dự án hạ tầng và đầu tư
Qatar đang triển khai đấu thầu các dự án cơ sở hạ tầng trị giá 38,5 tỷ USD theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong 5 năm tới, nhằm thúc đẩy khu vực tư nhân và đa dạng hóa nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Đức tạm thời giảm tốc
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, giá năng lượng cao, tiêu dùng yếu và tác động của tình trạng mực nước thấp trên các tuyến đường thủy đã gây sức ép lên nền kinh tế Đức.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 21/9/2026
Ngày 21/9, kinh tế thế giới nổi bật với triển vọng tăng trưởng, áp lực lạm phát, nguồn cung năng lượng, thương mại Mỹ - Trung và diễn biến giá dầu.
-
Kinh tế Thế giớiBiển Đen trở thành điểm nghẽn mới của nguồn cung lương thực toàn cầu
Trong khi thị trường dầu mỏ đang tập trung vào những diễn biến tại eo biển Hormuz, một điểm nghẽn khác tại Biển Đen đang làm gia tăng sức ép đối với nguồn cung lương thực toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCanada: Thuế quan Mỹ khiến giá vỏ lon bia cũng tăng cao
Ngay cả với những người chỉ uống bia thủ công của Canada, các mức thuế quan do Mỹ áp đặt cũng đang khiến việc thưởng thức một ly bia mát lạnh trở nên đắt đỏ hơn.
-
Kinh tế Thế giớiCanada coi trọng quan hệ với Việt Nam
Phía Canada đánh giá quan hệ hai nước có nền tảng hợp tác rộng lớn và lâu dài, thể hiện qua sự phối hợp chặt chẽ trên cả bình diện song phương và đa phương.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ lên kế hoạch bổ nhiệm cố vấn AI và thành lập “lực lượng AI”
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ bổ nhiệm cố vấn mới về AI và thành lập “lực lượng AI”, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh về công nghệ trí tuệ nhân tạo.










