Olympic Tokyo 2020: Bắn cung Việt Nam khởi đầu không thành công

17:31' - 23/07/2021
BNEWS Ngày 23/7, hai vận động viên (VĐV) của đội tuyển bắn cung Việt Nam đã khởi đầu không thành công trong vòng thi phân hạng.

Tại Trường bắn Yumenoshima Park ở quận Koto, thủ đô Tokyo, nữ cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt chỉ giành được 628 điểm, xếp hạng 49/64, thấp hơn nhiều so với con số 680 điểm của VĐV An San của Hàn Quốc.

An San cũng chính là người lập kỷ lục mới của Olympic ở nội dung này. Hai VĐV khác của Hàn Quốc là Jang Minhee và Kang Chaeyoung chia nhau các vị trí 2 và 3.

Trong khi đó, tuyển thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ kết thúc vòng thi phân hạng ở vị trí 53/64, với tổng điểm 647, kém 41 điểm so với người dẫn đầu là VĐV Kim Je Deok của Hàn Quốc.

Trong nội dung này, hai VĐV khác của Hàn Quốc là Oh Jinhyek và Kim Woojin chia nhau các vị trí thứ 3 và 4.

Với tổng điểm 1275, Ánh Nguyệt và Phi Vũ chỉ xếp thứ 23 trong số 29 đôi nam-nữ. Vì vậy, họ đã bị loại khỏi nội dung này.

Theo dự kiến, Phi Vũ sẽ gặp VĐV Tang Chih-Chun của Đài Loan (Trung Quốc) ở vòng loại 1/32 đơn nam vào ngày 27/7 tới, trong khi Ánh Nguyệt sẽ thi đấu với VĐV Ren Hayakawa của Nhật Bản ở vòng loại 1/32 đơn nữ một ngày sau đó.

Đoàn Thể thao Việt Nam gồm 43 thành viên, trong đó có 18 VĐV. Các VĐV Việt Nam sẽ thi đấu ở 11 môn thể thao gồm: bơi, cử tạ, judo, bắn súng, cầu lông, boxing, thể dục dụng cụ, taekwondo, bắn cung, điền kinh và đua thuyền./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục