BNEWS Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sắp bước vào cuộc họp với Nga và các nước đối tác (OPEC+) trong ngày 1/7, trong bối cảnh tổ chức này đang nắm quyền chi phối giá dầu nhiều hơn trước.
OPEC+ được dự đoán sẽ cân nhắc tăng từ 500.000-1 triệu thùng/ngày, nhưng giới phân tích cho biết có khả năng OPEC+ sẽ không tăng sản lượng. Hãng tin Reuters dẫn một báo cáo nội bộ của OPEC cho biết thị trường dầu có thể dư cung trở lại sau khi tổ chức này đảo ngược thỏa thuận cắt giảm 6 triệu thùng/ngày đến tháng 4/2022. OPEC còn được dự đoán sẽ xem xét gia hạn thỏa thuận cắt giảm này.
Bà Helima Croft, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu của công ty RBC hoạt động trong lĩnh vực thị trường vốn, cho rằng với hình thức họp hàng tháng bắt đầu được thực hiện trong năm nay, OPEC+ đã linh hoạt hơn kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra, và nhóm này có thể nhanh chóng điều chỉnh khi nhận thấy có yếu tố nào đó tác động mạnh đến thị trường. OPEC+ đang đóng vai trò cân bằng thị trường. Nếu nhóm này cung cấp quá ít dầu cho thị trường, giá dầu sẽ tăng lên và các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ sẽ tăng cường sản xuất. Còn nếu OPEC+ đẩy mạnh nguồn cung ra thị trường để giữ giá thấp, Mỹ có thể sẽ đi đến một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran, diễn biến có thể làm nguồn cung trên thị trường tăng thêm 1,5 triệu thùng/ngày từ nay đến cuối năm. Theo một nghiên cứu của RBC, Saudi Arabia (A-rập Xê-út) cần giá dầu ở mức 77 USD/thùng để hòa vốn, trong khi con số này của Nga là 72 USD/thùng và của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) là 65 USD/thùng. Giá trung bình tại điểm hòa vốn của tất cả các nước sản xuất dầu là 93 USD/thùng, tất nhiên mức giá này đã bao gồm mức giá hòa vốn hơn 300 USD/thùng mà Venezuela (Vê-nê-xu-ê-la) cần. Ông Francisco Blanch, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa và các sản phẩm phái sinh của Ngân hàng Bank of America, cho biết giá dầu Brent Biển Bắc trung bình đang ở mức 64 USD/thùng tính đến thời điểm này của năm nay, và con số này có thể tăng lên 68 USD/thùng từ nay đến cuối năm, với giá dầu trong nửa cuối năm nay sẽ ở mức từ 70 USD/thùng trở lên. Ông Blanch dự đoán trong năm sau, giá dầu còn có khả năng lên mức 100 USD/thùng. Nhưng có dấu hiệu cho thấy ngành sản xuất dầu của Mỹ có thể sẽ sớm tăng cường hoạt động trở lại và điều này có thể kìm hãm giá dầu. Ông Blanch dự đoán sản lượng của Mỹ có thể quay về mức cao trước đó là 13 triệu thùng/ngày từ nay đến cuối năm sau./.Tin liên quan
Khả năng OPEC+ nhất trí tăng sản lượng để hạn chế đà tăng của giá dầu
OPEC và các nước đối tác, nhóm được gọi là OPEC+, sẽ có cuộc họp vào ngày 1/7 và được cho là sẽ nhất trí tăng sản lượng vào tháng Tám để đáp ứng nhu cầu và hạn chế đà tăng của giá dầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiCanada trước sức ép mới trên bàn cờ thương mại Bắc Mỹ
Khi tiến trình đàm phán Canada-Mỹ vẫn đình trệ, đang tạo thêm sức ép đối với Ottawa và đặt ra câu hỏi về cách thức vận hành trong tương lai của Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).
-
Kinh tế Thế giớiGiá dầu tăng, lãi suất gây sức ép, DAX mở đầu tuần trong sắc đỏ
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, diễn biến trên thị trường dầu mỏ và tình hình Trung Đông tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối thị trường chứng khoán Đức.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.









