BNEWS Hiện nay, lưu lượng phương tiện vận chuyển hàng tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị của tỉnh Lạng Sơn luôn ở mức cao.
Để kịp thời điều tiết, phân luồng giao thông, các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng các phương án bố trí, sắp xếp phương tiện vào tập trung tại các bến bãi trong khu vực cửa khẩu.
Đồng thời, kéo giãn vị trí tập kết phương tiện, qua đó góp phần giảm tránh được tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu, vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong khu vực cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ phân luồng phương tiện. Theo thống kê, mỗi ngày lượng phương tiện thông quan hàng hóa ở đây là rất lớn, trung bình khoảng 800 xe/ngày. Do vậy, để xe chở hàng hóa không bị ùn ứ, lực lượng biên phòng thuộc đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã tăng quân số, giờ làm, phân công các ca kíp trực để hướng dẫn điều tiết phương tiện; hướng dẫn lái xe di chuyển đúng chỗ, hạn chế thấp nhất việc xe quay đầu gây tắc nghẽn giao thông. Cùng với đó, lực lượng hải quan, trung tâm quản lý cửa khẩu, đơn vị quản lý bến bãi tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp sớm hoàn thành các thủ tục liên quan tới hàng hóa cũng như lưu thông các phương tiện hoạt động qua lại trong khu vực. Thiếu tá Trịnh Quang Hưng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19, lực lượng biên phòng địa bàn đã thường xuyên phối hợp với lực lượng khác tại cửa khẩu để thực hiện tốt việc đảm bảo phòng chống dịch bệnh.Cùng đó, kiểm tra, kiểm soát chặt và phân luồng phương tiện, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu; qua đó, phương tiện luôn lưu thông thuận tiện, không có tình trạng ùn ứ kéo dài…
Nhằm giảm bớt áp lực từ các phương tiện chở hàng di chuyển lên khu vực cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Lạng Sơn đã chủ động phân luồng từ xa.Theo đó, tại khu vực trạm cân đoạn Km10+800 quốc lộ 1A thuộc xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn (cách cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị 10km), lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị chức năng khác đã triển khai tiến hành dừng đỗ các phương tiện xuất khẩu từ các tỉnh tới để vào các bãi khu vực.
Tại đây, cảnh sát giao thông sẽ phát phiếu tuần tự theo lượt cho các lái xe; trên phiếu có ghi ngày giờ cụ thể để tránh tình trạng lộn xộn, tạo sự công bằng khi được ra khu vực cửa khẩu. Thiếu tá Trần Xuân Thắng - Cán bộ đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn trực tiếp thực hiện phân luồng điều tiết phương tiện khu vực ngoài cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cho biết: Hiện các phương tiện chở hàng nông sản lên cửa khẩu hiện nay là tương đối nhiều. Do đó, để giảm thiểu nguy cơ ùn ứ, lực lượng cảnh sát đã thực hiện chốt trực 24/24 giờ tại những đường rẽ, điểm tập kết xe để phân luồng, hướng dẫn lái xe chở hàng hóa đi đúng tuyến và dừng đỗ xe đúng quy định.Cùng với nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong và ngoài khu vực cửa khẩu, các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn còn tuyên truyền đến các đội ngũ lái xe, chủ hàng, doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực cửa khẩu và địa điểm dừng đỗ, bến bãi của các phương tiện vận tải hàng hóa, bảo vệ tài sản cho các lái xe.../.>>Thiết lập “vùng xanh” khu vực Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị
Tin liên quan
Hoàn thiện hơn nữa quy trình giao nhận, thông quan tại các cửa khẩu
Bộ Công Thương coi đây là biện pháp cốt lõi bởi chỉ khi yên tâm về quy trình giao nhận an toàn, cả hai bên mới có thể tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamMở rộng không gian phát triển, Vĩnh Long lấy kinh tế biển làm trụ cột
Trường Long Hòa có những lợi thế để phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, thương mại - dịch vụ và du lịch gắn với chiến lược phát triển chung của Vĩnh Long.
-
Kinh tế Việt NamVĩnh Long đề xuất hợp tác phát triển khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao với Singapore
Singapore mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam và tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với thế mạnh của hai bên.
-
Kinh tế Việt Nam
Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 26/8/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 26/8/2026
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải tạo chuyển biến căn bản, thực chất trong công tác cán bộ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, Nghị quyết mới của Trung ương khóa XIV phải thực sự tạo ra bước phát triển mới về tư duy, thể chế và phương thức công tác cán bộ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 57 -NQ/TW: TP. Hồ Chí Minh hình thành hệ sinh thái công nghệ chuyên biệt
TP. Hồ Chí Minh đã dành quỹ đất chiến lược gần 53 ha để kiến tạo một hệ sinh thái công nghệ được thiết kế riêng cho các nhà đầu tư về trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, bán dẫn.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 57-NQ/TW: Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển
Chuyển đổi số đang giúp Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng thị trường thủy sản, giảm chi phí giao dịch và kết nối người dân với kinh tế số, tạo thêm động lực phát triển cho xã đảo.
-
Kinh tế Việt NamNinh Bình hoàn thiện tiêu chí đô thị, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương
Ninh Bình đang huy động nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng và phát triển đô thị, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
-
Kinh tế Việt NamTừ nội lực đổi mới đến khát vọng vươn tầm - Bài cuối: Xây dựng thương hiệu Việt vươn tầm thế giới
Từ một sản phẩm đặc hữu của vùng biển đảo Khánh Hòa, yến sào từng bước trở thành một ngành hàng có giá trị kinh tế cao, gắn với thương hiệu, văn hóa và hình ảnh của địa phương.
-
Kinh tế Việt NamTừ nội lực đổi mới đến khát vọng vươn tầm - Bài 2: Chiến lược trong kỷ nguyên mới
Thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW, Tỉnh ủy Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 có 01 doanh nghiệp nhà nước nằm trong nhóm 170 doanh nghiệp lớn nhất cả nước.









