Phản ứng của Trung Quốc sau nhận định của Mỹ về tư cách thành viên WTO

19:38' - 17/02/2022
BNEWS Trung Quốc đã bác bỏ đánh giá của Mỹ về tư cách thành viên của nước này trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trung Quốc cho rằng nhận định của Mỹ là “không có cơ sở trong các nguyên tắc kinh tế và thương mại quốc tế".

 

Trước đó ngày 16/2, Mỹ cho biết sau 20 năm là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Trung Quốc vẫn không chấp nhận các quy định của thể chế này và thậm chí đã trở thành một nền kinh tế "phi thị trường và do nhà nước dẫn dắt" nhiều hơn.

Báo cáo thường niên của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ còn cho rằng Trung Quốc “có tiền lệ vi phạm, bất chấp và lẩn tránh những quy định của WTO để đạt được những mục tiêu trong chính sách công nghiệp của họ”.

Trong một phát biểu, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong hối thúc Mỹ đảm bảo các công cụ thương mại “tuân thủ các quy định của WTO thay vì thực hiện chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ" và hy vọng Mỹ sẽ "áp dụng các chính sách kinh tế và thương mại hợp lý và thực tế và đối với Trung Quốc”./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục