Phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc tập trận quân sự, bắn tên lửa tại Biển Đông
Ngày 31/8/2020, trả lời câu hỏi của một số phóng viên Việt Nam và nước ngoài đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc thông tin về việc nước này tiến hành tập trận quân sự, bắn tên lửa tại Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:
Lập trường của Việt Nam về việc Trung Quốc tập trận ở khu vực Biển Đông đã được nêu trong phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao ngày 26/8/2020. Quan điểm nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà không được Việt Nam cho phép là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này, không có lợi cho hòa bình, ổn định, trật tự, an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải trên Biển Đông./.>>Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo phi pháp trên Biển Đông
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Nhật Bản kêu gọi giải quyết vấn đề Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế
12:42' - 28/08/2020
Ngày 28/8, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã kêu gọi các bên liên quan giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ chỉ trích Trung Quốc phóng tên lửa ở Biển Đông
07:17' - 28/08/2020
Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 27/8 cảnh báo rằng những vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Trung Quốc ở Biển Đông đang đe dọa hòa bình và an ninh khu vực.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động của các bên ở Biển Đông phải tuân thủ luật pháp quốc tế
17:11' - 27/08/2020
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: Bất kể hoạt động nào tại khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà không được Việt Nam cho phép là hoàn toàn không có giá trị.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Xây dựng Chiến lược phát triển ngành công thương hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số
15:42'
Bộ Công Thương đang xây dựng Chiến lược phát triển ngành nhằm tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, hướng tới mô hình tăng trưởng bền vững và dựa trên đổi mới sáng tạo.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Nghiên cứu mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội
14:53'
Chính phủ đề xuất nâng trần thu nhập thụ hưởng nhà ở xã hội, mở rộng diện tiếp cận, qua đó thúc đẩy cầu thị trường và hỗ trợ an sinh bền vững.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng đề xuất ứng ngân sách nhà nước cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu
14:52'
Sáng 20/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về nguồn kinh phí hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu.
-
Kinh tế Việt Nam
Các điểm đến ở Việt Nam hút khách Hàn Quốc trong xu hướng du lịch ngắn ngày
13:34'
Trong điều kiện ngân sách và thời gian nghỉ lễ có hạn, du khách đang có xu hướng ưu tiên những lựa chọn cân bằng giữa thời gian di chuyển, chi phí và mức độ hài lòng.
-
Kinh tế Việt Nam
Cục trưởng Nguyễn Thị Hương: Hệ sinh thái dữ liệu quốc gia, khi Thống kê giữ vai trò “gác cổng”
11:56'
Cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho rằng, việc hình thành một hệ sinh thái dữ liệu quốc gia hiện đại, an toàn và có khả năng chia sẻ, kết nối hiệu quả đang trở thành yêu cầu tất yếu của mỗi quốc gia.
-
Kinh tế Việt Nam
Ngành đường sắt tiếp tục điều chỉnh giá vé, giá cước từ ngày 21/3
11:49'
Giá dầu thô và các sản phẩm xăng, dầu trên thị trường tăng cao, biến động khó lường đang tác động trực tiếp đến chi phí vận tải.
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội khởi công đường Vành đai 2,5, gỡ điểm nghẽn giao thông
10:34'
Hà Nội khởi công đường Vành đai 2,5 hơn 8.400 tỷ đồng, gồm các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Xây dựng chỉ đạo khẩn về giá cước vận tải trước biến động giá nhiên liệu
09:57'
Giá dầu thô và các sản phẩm xăng, dầu trên thị trường tăng cao, biến động khó lường, tác động trực tiếp đến chi phí vận tải.
-
Kinh tế Việt Nam
Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng, tăng tốc chuyển đổi giao thông điện
09:52'
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông điện.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: TTXVN phát