BNEWS Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp Bruno Le Maire tuyên bố nước này muốn tránh thương chiến với Mỹ, song sẵn sàng cùng với các nước châu Âu khác đáp trả nếu Washington áp đặt trừng phạt.
Hồi đầu tháng 12/2019, Mỹ thông báo dự định áp thuế lên tới 100% đối với 2,4 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Pháp, trong đó có rượu vang, mỹ phẩm và đồ da, vì cho rằng Paris đang theo đuổi chính sách phân biệt đối xử với các công ty kỹ thuật số của Mỹ khi đơn phương thông báo đánh thuế thu nhập 3% đối với các "đại gia" công nghệ Mỹ hồi tháng 7/2019.
Trong bức thư gửi Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Le Maire đã chính thức phản bác cáo buộc của Mỹ về sự phân biệt đối xử thuế quan. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán về thuế quốc tế đang diễn ra trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) sẽ dẫn đến "kết quả khả quan".Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn tránh thương chiến, nhưng sẵn sàng phản kháng cùng với các đối tác châu Âu nếu chúng tôi phải hứng chịu đòn trừng phạt mà không đúng chỗ, không thân thiện và bất hợp pháp".
Trước đó, trả lời phỏng vấn báo Journal du Dimanche, Bộ trưởng Le Maire lưu ý rằng Pháp thấy việc đánh thuế các công ty kỹ thuật số quy mô nhà nước là cần thiết vì các công ty này thu lợi nhuận đáng kể trong khi gần như không phải nộp thuế chỉ vì không đặt trụ sở trên lãnh thổ Pháp. Các mức thuế nhập khẩu mới của Mỹ, được đưa ra nhằm vào các mặt hàng mang tính biểu tượng nhất của Pháp, sẽ gây thêm những thiệt hại mà "đất nước hình lục lăng" đã phải hứng chịu từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế đối với 7,5 tỷ USD các loại hàng hóa nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) hồi tháng 10/2019 trong cuộc tranh cãi về trợ cấp cho hãng máy bay Airbus. Mỹ kêu gọi các nước khác không nên noi gương của Pháp áp dụng thuế công nghệ, thay vào đó nên chờ một giải pháp đa phương thông qua đàm phán. Tuy nhiên, tháng 12/2019, Canada đã trở thành quốc gia mới nhất cho biết đang cân nhắc một biện pháp tương tự./. Xem thêm:>>Mỹ dọa trả đũa thuế đến 100% với 2,4 tỷ USD hàng hóa của Pháp
>>Italy kêu gọi Mỹ tìm kiếm giải pháp hợp tác, tránh áp thuế trả đũa
Tin liên quan
Thuế quan trả đũa Mỹ-Trung: Cuộc đấu tay đôi gay cấn
Mỹ đã kích hoạt đợt tăng thuế mới nhất đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc theo đúng kế hoạch, giữa bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang leo thang.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.











