Phát hành trái phiếu Xanh sẽ đạt 1.000 tỷ USD trong năm 2022

08:57' - 04/01/2022
BNEWS Các nhà phân tích của Morgan Stanley ước tính rằng việc phát hành trái phiếu Xanh sẽ đạt 1.000 tỷ USD trong năm 2022.
Việc EU dự kiến dán nhãn “năng lượng xanh” cho khí gas và hạt nhân, sẽ là một động lực mới cho đầu tư bền vững, vì việc này sẽ  thúc đẩy sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư với các sản phẩm ESG (các sản phẩm đáp ứng các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị).

Theo các chuyên gia của Morgan Stanley, năm 2021 đã là một năm thu hút đầu tư kỷ lục đối với các sản phẩm ESG trên thị trường tài chính. Riêng trái phiếu Xanh đã được huy động ở vào khoảng 505 tỷ USD.

 
Và theo nhiều chuyên gia tài chính châu Âu, xu hướng này dự kiến sẽ mạnh hơn nữa vào năm 2022. Các nhà phân tích của Morgan Stanley ước tính rằng việc phát hành trái phiếu Xanh sẽ đạt 1.000 tỷ USD trong năm 2022.

Theo ngân hàng Barclays của Anh, việc quyết định đưa năng lượng hạt nhân và khí gaz vào lĩnh vực năng lượng Xanh được xem là “rất quan trọng đối với lĩnh vực công”, vì nó có thể cho phép làm tăng các nguồn đầu tư ESG vào lĩnh vực này, cũng như hỗ trợ thêm cho các chiến lược đầu tư hiện hành./.

>>>EU huy động 12 tỷ euro trong đợt phát hành trái phiếu xanh lớn nhất thế giới

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục