BNEWS Chuyến đi của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Hoàng gia Anh và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Anh.
Theo Đặc phái viên TTXVN, khoảng 12h trưa 7/5, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu Việt Nam đã về tới Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chương trình chuyến tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III tại Vương quốc Anh theo lời mời của Hoàng gia Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.
Chuyến đi của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Hoàng gia Anh và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Anh; qua đó thắt chặt hơn nữa quan hệ tốt đẹp và tăng cường sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã có hàng loạt cuộc gặp với nguyên thủ, lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế; khẳng định quan điểm của Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và rộng mở. Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào công việc chung của cộng đồng quốc tế.
Nhà Vua là biểu tượng của sự cao quý của Vương quốc Anh và là người ủng hộ to lớn cho quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh. Lễ đăng quang Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla diễn ra tại Tu viện Westminster ở London với sự tham dự của hơn 2.200 khách mời, là các thành viên Hoàng gia Anh và nước ngoài, đại diện của gần 130 quốc gia trên khắp thế giới, các chính khách Anh và các tình nguyện viên trên khắp nước Anh. Sự kiện này có sự tham dự của khoảng 100 nguyên thủ quốc gia trên khắp thế giới tới dự theo lời mời của Hoàng gia Anh.
Tham dự sự kiện đặc biệt này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp Nhà vua Charles III và Hoàng hậu Camilla; dự Tiệc tiếp tân chào mừng của Vua Charles Đệ Tam và Hoàng hậu Camilla. Chủ tịch nước đã gặp gỡ và trao đổi với Nhà vua Charles III, Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có các cuộc tiếp Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle, Phó Chủ tịch Hạ viện Nigel Evans, Bộ trưởng Ngoại giao James Cleverly, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace và nhiều thành viên trong Chính phủ Anh.
Trong các cuộc gặp gỡ với Nhà vua và các nhà lãnh đạo Anh, thay mặt Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh; mong muốn Nhà vua và Hoàng gia Anh tiếp tục tích cực ủng hộ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước phát triển sâu sắc và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới.
Nhà vua Charles III khẳng định Hoàng gia Anh và cá nhân Nhà vua luôn quan tâm, ủng hộ công cuộc đổi mới và phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Anh; mong rằng hai nước sẽ tiếp tục cùng nhau xây dựng quan hệ tốt đẹp hơn nữa.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước Anh – Việt là rất lớn; Anh luôn mong muốn gắn kết với Việt Nam nhiều hơn nữa; cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Anh trong tiến trình đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Các nhà lãnh đạo Anh khẳng định ý nghĩa quan trọng chuyến công tác của Chủ tịch nước đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao; nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu ở khu vực trong bối cảnh Anh đang đẩy mạnh triển khai chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Hai bên khẳng định mong muốn mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam – Anh trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như: Giáo dục đào tạo, phát triển nền kinh tế xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo...
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp gỡ, tiếp xúc với: Tổng thống Philippin Bongbong Marcos, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, Tổng thống Italy Sergio Mattarella, Toàn quyền Australia David John Hurley, Toàn quyền New Zealand Dame Patricia Patsy Reddy, Tổng thống Thụy Sỹ Alain Berset, Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova, Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khürelsükh, Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, Tổng thống Israel Isaac Herzog, Phó Tổng thống Honduras Renato Florentino, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo, Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel, Tổng thư ký OECD Mathias Cormann. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Tổng thống Singapore Halimah Yacob; gặp và trao đổi ngắn với Phó Chủ tịch Cuba Salvador Valdes Mesa.
Trong các cuộc tiếp xúc này, lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế bày tỏ đánh giá cao và coi trọng quan hệ tốt đẹp, hiệu quả với Việt Nam; ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm gần đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế trao đổi, nhất trí nỗ lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trong thời gian tới, đóng góp vào hòa bình, cùng phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới.
Luôn coi trọng và dành sự quan tâm đến công tác kiều bào, ngay khi đến Thủ đô London, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dự cuộc gặp gỡ thân mật với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Anh, nhằm lắng nghe những chia sẻ, tâm tư của đồng bào ta đang sinh sống, học tập và công tác tại Anh, qua đó thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự cuộc gặp gỡ đặc biệt với những người bạn Anh luôn ủng hộ và có nhiều đóng góp quan trọng phát triển quan hệ song phương Việt Nam – Anh.
Cuộc gặp mặt đầy ý nghĩa và thân tình này có sự tham dự của khoảng 80 đại biểu là lãnh đạo một số bộ, ngành của Chính phủ Anh; Nghị sĩ Quốc hội Anh; đại diện các tập đoàn kinh tế, trường đại học tiêu biểu của Anh; các tổ chức hữu nghị, cá nhân tại Anh.
Chủ tịch nước đã tới đặt hoa tại Biển lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại London. Cách đây đúng 110 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đặt nền móng cho mối quan hệ Việt - Anh trên hành trình cứu nước đã đặt chân đến Anh.
Chủ tịch nước cũng đã tới tham quan Bảo tàng Anh – địa danh lịch sử từng là nơi Kark Marx, Friedrich Engels, V.I Lenin cùng nhiều nhà tư tưởng lớn đã đến làm việc và nghiên cứu trong hành trình xây dựng và hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa cộng sản khoa học.
Theo Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew, Vương quốc Anh chưa có lễ đăng quang nào trong 70 năm qua. Việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng với các nhà lãnh đạo khác trên thế giới đến Anh để chứng kiến sự kiện ý nghĩa này là vô cùng quan trọng.
Theo ông Mark Kent, Chủ tịch Mạng lưới Hữu nghị Anh - Việt Nam (VUKN), chuyến đi lần này của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh dấu mối quan hệ hữu nghị đặc biệt gần gũi giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.
Trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương Anh-Việt, thành công của chuyến đi là một tín hiệu mạnh mẽ, làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác hai nước. Là một trong nhiều doanh nghiệp Anh có quan hệ hợp tác với Việt Nam, chia sẻ vui mừng và vinh dự cùng những người bạn Anh đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn Việt Nam tại London, ông Nitin Kapoor, Tổng giám đốc AstraZeneca Việt Nam bày tỏ tin tưởng, chuyến đi của Chủ tịch nước Việt Nam sẽ củng cố hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược và tình hữu nghị giữa hai nước, vốn đã phát triển rất mạnh mẽ. Ông Nitin Kapoor cũng chúc mừng Việt Nam đã kiểm soát tốt đại dịch, mở cửa nền kinh tế nhanh và hiệu quả. Nhờ đó, GDP của Việt Nam tăng trưởng cao trong năm 2022 và tiếp tục tăng trưởng tốt trong năm nay với dự báo khả quan. Đại diện AstraZeneca chia sẻ rất hài lòng với mối quan hệ hợp tác dài hạn hiện nay với Việt Nam và mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan khác của Chính phủ Việt Nam để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác giữa hai bên.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long, chuyến đi của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Anh chính là sự kiện quan trọng nhất kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Anh, đồng thời góp phần tạo xung lực mới cho hợp tác chiến lược giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ và vững chắc trong những thập kỷ tới./.
Tin liên quan
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm cộng đồng người Việt và Đại sứ quán Việt Nam tại Anh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những hoạt động hướng về quê hương của đồng bào người Việt tại Anh, nhất là trong thời gian đại dịch COVID-19 vừa qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamÔng Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Lê Trí Thanh bày tỏ xúc động, tự hào, vinh dự và cũng là trọng trách lớn lao.
-
Kinh tế Việt NamBộ Ngoại giao thông tin về cứu hộ, cứu nạn tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn trên biển
Theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, tàu Khôi Nguyên 18 gồm 62 người đã bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu tại Biển Đông.
-
Kinh tế Việt NamSự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương sẽ thúc đẩy đối thoại với Hoa Kỳ sau kết luận thuế Mục 301
Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan trao đổi với phía Hoa Kỳ sau kết luận thuế Mục 301.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 57-NQ/TW: Tìm tài năng trẻ, giải quyết bài toán về công nghệ lượng tử
Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử 2026 quy tụ 27 đội từ nhiều quốc gia tại Gia Lai, góp phần phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái công nghệ lượng tử của Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamKhánh thành cầu Đồng Nò 2, mở thêm cửa ngõ kết nối phía Nam Đà Nẵng
Ngày 25/7, cầu Đồng Nò 2 bắc qua sông Cổ Cò đã chính thức được khánh thành và thông xe sau chưa đầy 8 tháng thi công.
-
Kinh tế Việt NamHội nghị Trung ương 3: Nền tảng vững chắc cho Bắc Ninh bước vào giai đoạn mới
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thảo luận, thông qua chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng xây dựng hạ tầng cho công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm
Sun Galaxy Complex - tổ hợp lễ hội, sự kiện, văn hóa và giải trí quy mô quốc tế đầu tiên của Đà Nẵng đã được khởi công ngày 25/7.
-
Kinh tế Việt NamHiện thực hóa quyết sách của Trung ương bằng hành động và hiệu quả thực thi
Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV đã thống nhất nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng nhằm tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.














