BNEWS Ngày 5/3, tại Bộ Tư pháp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
Ngày 5/3, tại Bộ Tư pháp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Mai Lương Khôi, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) và ông Nguyễn Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc mừng hai ông Mai Lương Khôi, Nguyễn Thanh Tịnh đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao giữ trọng trách này và chúc mừng Bộ Tư pháp đã rèn luyện, đào tạo được thêm hai lãnh đạo Bộ.
Phó Thủ tướng đánh giá cao sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của Bộ trưởng, tập thể Ban cán sự, lãnh đạo Bộ Tư pháp và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của bộ, ngành Tư pháp đã thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hiện nay Tiểu ban xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng đang tích cực hoàn thiện các văn kiện để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Nhiều nội dung liên quan đến công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, xây dựng nhà nước pháp quyền, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật đã được đưa vào dự thảo các văn kiện.
Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đặt ra cho Bộ, ngành Tư pháp là rất nặng nề, đồng thời là cơ hội để Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục phát huy được bản lĩnh chính trị, chuyên môn của mình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân tin tưởng giao phó. Vì vậy, việc Bộ Tư pháp có thêm hai Thứ trưởng là sự bổ sung kịp thời quan trọng đối với Bộ, ngành Tư pháp.
Đối với các lĩnh vực mà 2 tân Thứ trưởng được phân công phụ trách, Phó Thủ tướng đánh giá đây đều là những lĩnh vực khó, phức tạp.
Về công tác thi hành án dân sự, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ, ngành Tư pháp cần có nhiều giải pháp để tổ chức thi hành án bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội; tập trung, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế theo yêu cầu của Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị; giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp kéo dài...
Cùng với đó, Bộ, ngành Tư pháp cần nghiên cứu tiếp tục kiện toàn, đổi mới mô hình, cách thức hoạt động đối với các đơn vị tham mưu trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật, xuất bản, báo chí để phản ứng chính sách nhanh hơn, kịp thời phát hiện những bất cập trong thi hành pháp luật và có giải pháp khắc phục kịp thời.
Phó Thủ tướng tin tưởng, hai tân Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh và Mai Lương Khôi trên cương vị mới sẽ nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt công việc, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo Bộ, cán bộ, công chức, viên chức của ngành phối hợp tốt với các cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ.
Bày tỏ xúc động và vinh dự khi được Đảng, Chính phủ tin tưởng giao đảm nhận cương vị Thứ trưởng Bộ Tư pháp, thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy sự đoàn kết, nhất trí của tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ để đóng góp, cống hiến vào sự phát triển chung của Bộ, ngành Tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Chúc mừng hai tân Thứ trưởng, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long mong muốn thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh và Mai Lương Khôi sẽ vượt qua các thách thức, khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố khối đoàn kết, thống nhất của Bộ, ngành Tư pháp.
Ông Mai Lương Khôi sinh năm 1967 tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, có trình độ thạc sỹ Luật học, Cao cấp lý luận chính trị. Ông Mai Lương Khôi đã trải qua các chức vụ như: Lãnh đạo Phòng Công chứng số 1 Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Phòng Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm Đấu giá Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp.
Ông Nguyễn Thanh Tịnh sinh năm 1970 tại xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, có trình độ tiến sỹ Luật học, Cao cấp lý luận chính trị.
Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Thanh Tịnh từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự-Kinh tế (Bộ Tư pháp), Thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021./.
Tin liên quan
Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chiều 20/2, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Ngọc Thưởng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTập trung nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất sầu riêng
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 421/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng.
-
Kinh tế Việt NamCần hành trang pháp lý khi sáng tạo nội dung trên không gian số
Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, hoạt động sáng tạo nội dung đang mở ra cơ hội lớn cho KOC, KOL, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về hiểu biết và tuân thủ pháp luật.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
Đà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ khẩn cấp ứng phó sạt lở
Sạt lở bờ sông, kênh rạch và bờ biển diễn biến phức tạp, xuất hiện cả mùa mưa lẫn mùa khô, đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản, giao thông và các công trình thiết yếu.
-
Kinh tế Việt NamKết nối đa phương thức, tạo động lực mới cho hạ tầng giao thông Việt Nam
Khi hạ tầng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, những công trình được quyết định hôm nay sẽ định hình đất nước trong nhiều thập niên tới.
-
Kinh tế Việt NamKiểm soát chặt phát thải mê-tan ngay từ kho cảng nhập khẩu
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đang được xem là một trong những nguồn năng lượng chuyển tiếp quan trọng trong lộ trình giảm phát thải khí nhà kính của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Động lực 'hút' FDI vào kinh tế xanh
Cùng với thay đổi từ phía doanh nghiệp, mô hình các khu công nghiệp cũng đang dịch chuyển theo hướng sinh thái. Đây được xem là một yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu của thế hệ nhà đầu tư mới.
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ báo động sạt lở, công bố tình huống khẩn cấp ở 4 xã, phường
UBND thành phố Cần Thơ vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sự cố sạt lở nguy hiểm tại nhiều khu vực bờ sông, bờ kênh và bờ biển.
-
Kinh tế Việt NamTăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam
Tăng trưởng du lịch trong giai đoạn mới không thể chỉ đo bằng số lượng khách mà cần quan tâm đến chất lượng dòng khách, thời gian lưu trú, mức chi tiêu, khả năng quay trở lại.










