BNEWS Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tiến sĩ là học vị cao nhất của những người làm khoa học, đào tạo tiến sĩ là đào tạo tinh hoa.
Sáng 19/11, tại Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 40 năm Đào tạo Sau đại học. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo; các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên và nghiên cứu sinh nhà trường.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng sự trưởng thành và lớn mạnh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hơn 60 năm qua và 40 năm triển khai Đào tạo Sau đại học, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đóng góp cho việc xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị của Việt Nam – Lào – Campuchia, là cầu nối với giới khoa học, sư phạm trên toàn thế giới. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Đào tạo Sau Đại học hiện nay của Việt Nam có nhiều việc cần làm, trong đó, vấn đề chất lượng đào tạo là quan trọng hơn cả. Tiến sĩ là học vị cao nhất của những người làm khoa học, đào tạo tiến sĩ là đào tạo tinh hoa. Vì vậy, không có cách nào khác là phải đặt tiêu chí chất lượng lên hàng đầu, đảm bảo tiệm cận nhanh với các tiêu chuẩn của thế giới. Việc đào tạo tiến sĩ cần phải thực hiện đảm bảo hai yếu tố chất lượng và đạo đức.Điều này đòi hỏi nỗ lực của từng nhà trường, các giảng viên và nghiên cứu sinh để đội ngũ tinh hoa của Việt Nam luôn tự hào về học vị tiến sĩ, tự hào về năng lực của bản thân và những công trình nghiên cứu của mình.
Phó Thủ tướng hy vọng, trong những năm tới, trên cơ sở những giá trị truyền thống tốt đẹp được tích lũy hơn 60 năm qua cùng tư duy đổi mới, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ hình thành một diện mạo hoàn toàn mới bằng một mô hình quản trị đại học hiện đại; tiên phong trong quản lý đào tạo và thực hiện cơ chế tự chủ, tự trị đại học phù hợp với sự phát triển trên thế giới. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Phó Thủ tướng cũng gửi lời chúc mừng, tri ân tới đội ngũ các thầy cô giáo trên cả nước, đặc biệt là các thầy cô giáo hiện đang vượt lên những khó khăn của cuộc sống, của thiên tai để cố gắng, miệt mài đem con chữ tới vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tới những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Phát biểu trong Diễn văn kỷ niệm 40 năm Đào tạo Sau đại học, Giáo sư, tiến sĩ Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Trường Đại học Kinh tế Kế hoạch trước đây) là cơ sở đào tạo khối kinh tế đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ Đào tạo sau Đại học từ năm 1977.Trải qua 40 năm, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã phát triển từ chỗ chỉ có một vài chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, đến nay đã có 37 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 26 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ; đào tạo được hơn 1.200 tiến sĩ và hơn 12 nghìn thạc sĩ.
Đó là thành tựu chưa có cơ sở đào tạo nào trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý của Việt Nam đạt được.
Nhiều tiến sĩ, thạc sĩ tốt nghiệp từ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã trở thành những nhà nghiên cứu và quản lý đầu ngành, đã và đang nắm giữ trọng trách phát triển nền kinh tế và khoa học kinh tế của đất nước.
Giáo sư, tiến sĩ Trần Thọ Đạt cho biết: Trong đào tạo tiến sĩ, trường đã chuyển hướng đào tạo từ ứng dụng truyền thống sang hàn lâm theo xu hướng hội nhập quốc tế. Mới đây, trường đã triển khai thành công Đề án thí điểm chương trình đào tạo tiến sĩ dạy bằng tiếng Anh ở hai ngành Kinh tế học và Quản trị kinh doanh, bắt đầu tuyển sinh từ năm 2017.Trường cũng tổ chức đào tạo và cấp bằng cho hàng trăm học viên thạc sĩ và trên 30 nghiên cứu sinh đến từ các nước bạn Lào và Campuchia.
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Viện Đào tạo Sau đại học vì những thành tích xuất sắc trong đào tạo. Đồng thời, trao danh hiệu cho 4 Nhà giáo nhân dân và 10 Nhà giáo ưu tú được Chủ tịch nước phong tặng vì đã có công lớn trong sư nghiệp giáo dục – đào tạo của dân tộc. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng thực hiện nghi lễ đặt biển tên và khai trương Thư viện trong khuôn viên nhà Trung tâm Đào tạo mới được hoàn thành, mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng – Hiệu trưởng danh dự đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.>>>Ký ức về những người thầy tiêu biểu của nền giáo dục Việt Nam (Phần 1)
>>>Ký ức về những người thầy tiêu biểu của nền giáo dục Việt Nam (Phần 2)
Tin liên quan
Giả danh Thanh tra giáo dục để lừa đảo “chạy việc, chạy trường”
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nhâm Văn Thành (sinh năm 1980, trú tại xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChuẩn bị ‘hạ tầng mềm’ cho nhân lực đường sắt
Trường Đại học Giao thông vận tải ra mắt Thư viện số đường sắt với hơn 300 tài liệu, phục vụ đào tạo, nghiên cứu đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, đáp ứng nhu cầu 35.000 nhân lực giai đoạn 2025-2030.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 8 tháng: Thêm cơ sở cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
Những kết quả tích cực của các chỉ số kinh tế không chỉ củng cố nền tảng ngắn hạn mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế về chặng đường phát triển dài hạn phía trước.
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài cuối: Hợp tác bén rễ trên những vườn cây
Không có đường biên trực tiếp với Lào, nhưng Đắk Lắk đang triển khai các thỏa thuận hợp tác với Champasak, Attapeu, Salavan và Sekong.
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài 1: Từ đường biên đến hành lang phát triển
Ngày 17/8/2026, Lâm Đồng và Mondulkiri ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Chín ngày sau, Đắk Lắk và Mondulkiri ký Bản ghi nhớ hợp tác cho cùng giai đoạn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài cuối: Nâng chất lượng tăng trưởng từ công nghệ và đổi mới sáng tạo
Sau 23 năm, Khu Công nghệ cao TP.HCM thu hút 166 dự án với hơn 13 tỷ USD, nay xây Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược 52,92ha tập trung AI, bán dẫn để nâng năng suất, giá trị gia tăng.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 2: Định hình những cực tăng trưởng mới
Khi quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, bài toán của TP. Hồ Chí Minh không chỉ là huy động thêm nguồn lực mà còn phải tổ chức và kết nối chúng hiệu quả hơn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 1: TP. Hồ Chí Minh đi đầu kiến tạo thể chế phát triển
Sau 40 năm Đổi mới, TP.HCM tiên phong "xé rào" thể chế, từ Khu chế xuất Tân Thuận đến Luật Phát triển đô thị, mở đường hình thành siêu đô thị tích hợp cùng Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu.
-
Kinh tế Việt NamKhu kinh tế biển hiện đại trên vùng cách mạng kiên trung
Khu kinh tế mở Chu Lai đã từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamMở không gian đón dòng vốn FDI thế hệ mới: Bài cuối - Những "điểm chạm" nối hai cực công nghiệp
“Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau” – câu nói ấy có lẽ cũng đúng với hành trình thu hút dòng vốn FDI trong giai đoạn mới.













