Tháng 8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, xoá bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở Việt Nam. Ngày 19/8/1945, hàng chục vạn người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận theo các ngả đường kéo về quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội dự cuộc mít tinh lớn chưa từng có của quần chúng cách mạng, hưởng ứng cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Quân dân Thủ đô Hà Nội đánh chiếm Phủ Khâm sai, cơ quan đầu não của chính phủ. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Những ngày Tháng Tám sôi sục ở Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra mắt sau khi cách mạng Tháng Tám thành công. Ảnh: TTXVN
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, chấm dứt chế độ thực dân phong kiến, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Ảnh: Tư liệu TTXVN