Lễ hội câu cá hồi trên băng thường niên nổi tiếng của huyện Hwacheon ở Đông Bắc Hàn Quốc đã chính thức bắt đầu ngày 6/1/2024. Sự kiện từng được một hãng truyền thông quốc tế giới thiệu là một trong những kỳ quan thế giới vào mùa Đông đã thu hút hơn 101.000 khách tham quan ngay trong ngày đầu khai mạc. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Lễ hội câu cá hồi trên băng thường niên nổi tiếng của huyện Hwacheon ở Đông Bắc Hàn Quốc đã chính thức bắt đầu ngày 6/1/2024. Sự kiện từng được một hãng truyền thông quốc tế giới thiệu là một trong những kỳ quan thế giới vào mùa Đông đã thu hút hơn 101.000 khách tham quan ngay trong ngày đầu khai mạc. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 81 diễn ra ngày 7/1/2024 tại đồi Beverly, bang California (Mỹ). Không ngoài dự đoán, những bộ phim đình đám nhận được nhiều sự quan tâm nhất của giới phê bình và người hâm mộ như "Oppenheimer", "Poor Things" hay "Killers of the Flower Moon"... đã được xướng tên trong những hạng mục quan trọng nhất của lễ trao giải. Ảnh: Nam diễn viên Robert Downey Jr. đoạt giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho vai diễn trong phim "Oppenheimer". AFP/TTXVN
Ngày 7/1/2024, Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 81 diễn ra tại đồi Beverly, bang California (Mỹ). Không ngoài dự đoán, những bộ phim đình đám nhận được nhiều sự quan tâm nhất của giới phê bình và người hâm mộ như "Oppenheimer", "Poor Things" hay "Killers of the Flower Moon"... đã được xướng tên trong những hạng mục quan trọng nhất của lễ trao giải. Ảnh: Đạo diễn Christopher Nolan (trái) đoạt giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" cho phim "Oppenheimer". AFP/TTXVN
Ngày 7/1/2024, Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 81 diễn ra tại đồi Beverly, bang California (Mỹ). Không ngoài dự đoán, những bộ phim đình đám nhận được nhiều sự quan tâm nhất của giới phê bình và người hâm mộ như "Oppenheimer", "Poor Things" hay "Killers of the Flower Moon"... đã được xướng tên trong những hạng mục quan trọng nhất của lễ trao giải. Ảnh: Ayo Edebiri (trái) đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - thể loại nhạc kịch/hài kịch" và Jeremy Allen White (phải) đoạt giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - thể loại nhạc kịch/hài kịch" cho vai diễn trong phim "The Bear". AFP/TTXVN
Sau sự cố máy bay Boeing 737 MAX 9 bị bung cửa sổ và buộc phải hạ cánh khẩn cấp, ngày 6/1/2024, hãng hàng không Alaska Airlines của Mỹ đã quyết định đình chỉ hoạt động của tất cả máy bay loại này của hãng. Ảnh: Máy bay của Hãng hàng không Alaska Airlines tại sân bay quốc tế Los Angeles, bang California, Mỹ. AFP/TTXVN
Sau sự cố máy bay Boeing 737 MAX 9 bị bung cửa sổ và buộc phải hạ cánh khẩn cấp, ngày 6/1/2024, hãng hàng không Alaska Airlines của Mỹ đã quyết định đình chỉ hoạt động của tất cả máy bay loại này của hãng. Ảnh: Phần thân máy bay Boeing 737 MAX 9 của hãng hàng không Alaska Airlines bị bung trong quá trình bay, tại Portland, Oregon (Mỹ). AFP/TTXVN
Ngày 10/1/2024, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua một nghị quyết yêu cầu lực lượng Houthi ở Yemen chấm dứt ngay lập tức các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở Biển Đỏ. Nghị quyết được thông qua với 11 phiếu thuận, không phiếu chống, 4 phiếu trắng. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 10/1/2024, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua một nghị quyết yêu cầu lực lượng Houthi ở Yemen chấm dứt ngay lập tức các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở Biển Đỏ. Nghị quyết được thông qua với 11 phiếu thuận, không phiếu chống, 4 phiếu trắng. Ảnh: Tàu thuyền di chuyển tại cảng Saleef, ngoài khơi tỉnh Hodeida (Yemen), phía Tây Biển Đỏ. AFP/TTXVN
Ngày 9/1/2024, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã ký sắc lệnh hành pháp tuyên bố tình trạng "xung đột vũ trang trong nước". Tuyên bố được đưa ra sau khi làn sóng bạo lực do các băng đảng tội phạm ma túy tiến hành đã gây ra nhiều vụ nổ bom, đốt xe hơi, tấn công có vũ trang nhằm vào các siêu thị, đài truyền hình và trường đại học, bắt cóc con tin ở nhiều nơi trên toàn quốc. Ảnh: Binh sĩ tuần tra tại Quito, Ecuador ngày 9/1/2024. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 9/1/2024, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã ký sắc lệnh hành pháp tuyên bố tình trạng "xung đột vũ trang trong nước". Tuyên bố được đưa ra sau khi làn sóng bạo lực do các băng đảng tội phạm ma túy tiến hành đã gây ra nhiều vụ nổ bom, đốt xe hơi, tấn công có vũ trang nhằm vào các siêu thị, đài truyền hình và trường đại học, bắt cóc con tin ở nhiều nơi trên toàn quốc. Ảnh: Cảnh sát tuần tra tại Quito, Ecuador ngày 9/1/2024. THX/TTXVN
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 9/1/2024 đã chọn đồng minh thân cận là ông Gabriel Attal (ảnh) làm Thủ tướng mới của nước này. Ở tuổi 34, ông Gabriel Attal trở thành Thủ tướng trẻ nhất của Pháp từ trước đến nay. Trước đó,Thủ tướng Elisabeth Borne, 62 tuổi, cùng nội các đã đệ đơn từ chức sau chưa đầy 2 năm tại nhiệm. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 9/1/2024 đã chọn đồng minh thân cận là ông Gabriel Attal (ảnh) làm Thủ tướng mới của nước này. Ở tuổi 34, ông Gabriel Attal trở thành Thủ tướng trẻ nhất của Pháp từ trước đến nay. Trước đó,Thủ tướng Elisabeth Borne, 62 tuổi, cùng nội các đã đệ đơn từ chức sau chưa đầy 2 năm tại nhiệm. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 6/1/2024, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Trung Đông kéo dài 1 tuần. Tại đây, ông đã gặp Tổng thống nước chủ nhà Tayyip Erdogan và Ngoại trưởng Hakan Fidan để thảo luận về các nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Gaza, đẩy mạnh cung cấp viện trợ, tái thiết và quản trị hậu xung đột tại Gaza. Ảnh: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) tại cuộc gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ở Istanbul ngày 6/1/2024. AFP/TTXVN
Ngày 7/1/2024, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp các quan chức cấp cao của Chính phủ Jordan khi đến nước này trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Đông kéo dài khoảng 1 tuần nhằm tìm cách ngăn chặn xung đột Hamas-Israel lan rộng ra khu vực. Ảnh: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) trong cuộc gặp người đồng cấp Jordan Ayman Safadi tại Amman ngày 7/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 7/1/2024, phát biểu họp báo tại Doha trong khuôn khổ chuyến thăm Qatar, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo tình hình xung đột tại Dải Gaza có thể lan rộng và đe dọa an ninh ở khu vực Trung Đông lớn hơn. Ảnh: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) hội kiến Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani ở Doha ngày 7/1/2024. Ảnh: AA/TTXVN
Ngày 9/1/2024, trong cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) tại một căn cứ quân sự ở Tel Aviv, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) đã kêu gọi Israel tránh gây thương vong cho dân thường, bảo vệ hạ tầng cơ sở dân sự ở Dải Gaza và duy trì lộ trình hướng tới thành lập Nhà nước Palestine. THX/TTXVN
Trong cuộc hội kiến Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas(phải) ngày 10/1/2024, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) tuyên bố Mỹ ủng hộ các bước đi thực tế hướng tới việc thành lập nhà nước Palestine. Ngoại trưởng Blinken đã nhắc lại lập trường của Mỹ về việc thành lập nhà nước Palestine bên cạnh Israel và "cả hai cùng chung sống trong hòa bình và an ninh". Ảnh: AFP/TTXVN
Trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông kéo dài 1 tuần, ngày 8/1/2024, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã có thêm các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Arab. Đây là một phần trong nỗ lực thúc đẩy ngoại giao nhằm ngăn xung đột ở Dải Gaza lan rộng. Ảnh: Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken (trái) hội kiến Quốc vương UAE Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan tại Abu Dhabi ngày 8/1/2024. THX/TTXVN
Ngày 7/1/2024, phát biểu họp báo tại Doha trong khuôn khổ chuyến thăm Qatar, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo tình hình xung đột tại Dải Gaza có thể lan rộng và đe dọa an ninh ở khu vực Trung Đông lớn hơn. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) trong cuộc gặp Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ở Doha, ngày 7/1/2024. AA/TTXVN