BNEWS Năm 2017, huyện đảo Phú Quốc dự kiến thu hút hơn 1,8 triệu lượt khách du lịch, tăng khoảng 25,5% so với năm 2016, trong đó du khách quốc tế trên 300.000 lượt người, tăng khoảng 42,7%.
Năm 2017, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang phấn đấu thu hút hơn 1,8 Năm 2017, tổng doanh thu từ du lịch của Phú quốc dự kiến đạt hơn 11.150 tỷ đồng, tăng 25% so năm 2016.
Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng cho biết, để đạt chỉ tiêu kế hoạch này, huyện tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và du lịch, tăng cường quản lý các hoạt động của ngành du lịch gắn với phát huy và bảo tồn những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên đảo.Bên cạnh đó, tổ chức nhiều lễ hội truyền thống tại địa phương theo hướng đi vào chiều sâu chất lượng, xây dựng các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch trên sông, trên biển. Cùng với đó, đẩy mạnh liên kết hợp tác trong nước và quốc tế, chú trọng thực hiện tốt các cam kết với đối tác; mở các tour, tuyến mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch; mở đường bay Đà Lạt - Phú Quốc và một số đường bay quốc tế đến Phú Quốc; huy động nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là ở các điểm, khu du lịch gắn với tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án, công trình đã được cấp giấy phép. Đồng thời, tập trung đầu tư phát triển mạnh dịch vụ và du lịch theo định hướng của Chính phủ, xây dựng Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chất lượng cao, trung tâm giao thương quốc gia và quốc tế.
Ngoài ra, Phú Quốc kiểm soát chặt chẽ giá cả các dịch vụ vận chuyển, lưu trú, ăn uống phục vụ du lịch để thu hút và giữ chân du khách; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, nhất là tài nguyên, môi trường biển - đảo, xử lý dứt điểm những khu vực thường xuyên gây ô nhiễm môi trường... Đảo ngọc Phú Quốc hiện có khoảng 220 dự án đầu tư vào du lịch, chiếm 79% dự án đầu tư lĩnh vực này toàn tỉnh, với diện tích 6.294 ha, tổng vốn đầu tư hơn 222.000 tỷ đồng. Trong đó, 167 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tổng vốn 126.643 tỷ đồng và đã có 30 dự án đi vào hoạt động, vốn đầu tư trên 31.000 tỷ đồng. Hiện nay, nhiều dự án, công trình du lịch của các nhà đầu tư đang triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành để đưa vào khai thác, phục vụ phát triển du lịch Phú Quốc. Ông Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh: Phú Quốc có nhiều tiềm năng, lợi thế về môi trường tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên là điều kiện cần để phát triển du lịch. Để du lịch Phú Quốc thời gian tới là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư và du khách, t ỉnh sẽ tập trung vào ba khâu đột phá chiến lược. Đó là nâng cấp, phát triển sản phẩm, hệ thống dịch vụ du lịch và hạ tầng du lịch; cơ chế, chính sách để xúc tiến du lịch, xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch Phú Quốc; tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng và tính chuyên nghiệp cao.Bên cạnh đó, định hướng phát triển du lịch Phú Quốc trong giai đoạn tới là nhằm tạo bước đột phá mạnh về chất lượng dịch vụ với chiều sâu văn hóa và bảo vệ môi trường, tăng cường liên kết, hợp tác phát triển, phấn đấu đến năm 2020, Phú Quốc trở thành Trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chất lượng cao của cả nước, khu vực và quốc tế .
Trong Năm Du lịch quốc gia 2016, đảo Phú Quốc đón hơn 1,45 triệu lượt khách du lịch, vượt 20,8% kế hoạch, tăng gần 63% so với năm 2015, trong đó khách quốc tế 201.132 lượt người, tăng 38,5%. Tổng doanh thu từ du lịch hơn 8.920 tỷ đồng, tăng 32,4% so năm 2015./.Tin liên quan
Bổ sung dự án lưới điện 220 kV cho đảo Phú Quốc vào Quy hoạch
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc bổ sung dự án lưới điện 220 kV cấp điện cho đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%
Tổng thống Donald Trump ký áp thuế tới 100% với một số drone và linh kiện nhập khẩu, trong khi hàng hóa từ Hàn Quốc có thể chịu tổng mức thuế tối đa 15% nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ.












