BNEWS Bộ Ngoại giao Qatar ngày 21/1 cho biết nước này sẽ đầu tư 500 triệu USD vào trái phiếu chính phủ được định giá bằng đồng USD của Lebanon để hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn này.
Quyết định trên được đưa ra sau khi Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani có chuyến thăm ngắn để dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế Arập ở Beirut hôm 20/1. Trong thời gian ở thăm, Quốc vương Qatar đã có cuộc gặp với Tổng thống Lebanon Michel Aoun.
Lebanon là một trong những quốc gia có mức nợ công (so với GDP) cao nhất thế giới và tăng trưởng trì trệ.Những bình luận mới đây của Bộ trưởng Tài chính Lebanon về tình hình nợ công của nước này đã gây ra những lo ngại, dẫn đến hoạt động bán ra ồ ạt trái phiếu chính phủ bằng đồng USD của nước này, mặc dù sau đó đã phục hồi phần nào.
Qatar cũng đang là “điểm nóng” trong một loạt bất đồng giữa các quốc gia Arập vùng Vịnh. Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập hồi tháng 6/2017 đã chấm dứt quan hệ ngoại giao, thương mại và giao thông với Qatar, với cáo buộc Doha hỗ trợ khủng bố và có quan hệ thân thiết với Iran. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani trong một tuyên bố nói rằng Qatar mong muốn sự ổn định và thịnh vượng cho đất nước và người dân Lebanon, và nền kinh tế nước này sẽ phục hồi. Khu vực cần một Lebanon mạnh mẽ và thịnh vượng. Theo số liệu của Tradeweb, trái phiếu được định giá bằng đồng USD của Lebanon đã tăng sau thông tin nói trên, trong đó trái phiếu đáo hạn vào năm 2025 tăng gần 1% và trái phiếu đáo hạn năm 2037 tăng 1,2 xu Mỹ trong đầu phiên giao dịch.- Từ khóa:
- qatar
- lebanon
- kinh tế lebanon
- trái phiếu chính phủ
Tin liên quan
Qatar vẫn ở lại Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh
Bất chấp xung đột với các nước láng giềng là thành viên của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), Qatar không có ý định rút khỏi tổ chức khu vực này.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng thời AI: Khi dữ liệu thành lợi thế cạnh tranh
Phần lớn các mô hình AI hiện nay đều được phát triển trên những nền tảng công nghệ dùng chung và có thể được nhiều tổ chức cùng khai thác. Điều tạo nên sự khác biệt lại chính là dữ liệu.
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng yen lao dốc dù Mỹ và Nhật Bản chi hàng chục tỷ USD can thiệp
Đồng yen Nhật đã xóa sạch mức tăng giá có được từ đợt can thiệp tỷ giá cuối tháng 7/2026, hiện đang giao dịch quanh mức 159 yen đổi 1 USD và đe dọa sự ổn định của thị trường tài chính.
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng Tháp trao "cần gạt nước", mở lối thoát nghèo cho hàng ngàn hộ dân
Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đóng góp vào giảm nghèo bền vững, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đảm bảo an sinh xã hội.
-
Tài chính & Ngân hàngLãi suất giảm diện rộng, ngân hàng tiếp sức doanh nghiệp tăng trưởng
Dòng vốn với chi phí hợp lý được kỳ vọng tiếp thêm lực cho sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.
-
Tài chính & Ngân hàngMSB giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1%/năm
Chương trình được triển khai từ ngày 12/8/2026 với tổng hạn mức 3.000 tỷ đồng.
-
Tài chính & Ngân hàngTăng khả năng Nhật Bản can thiệp để hỗ trợ đồng yen
Cựu Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản, nhận định các nhà chức trách nước này có thể sẵn sàng phối hợp với Mỹ trong hành động can thiệp chung để hỗ trợ đồng yen.
-
Tài chính & Ngân hàngSACOMBANK giảm 2% lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Từ ngày 13/8 đến hết ngày 31/12/2026, SACOMBANK áp dụng mức giảm 2% lãi suất cho vay đối với cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu thuộc nhóm xuất nhập khẩu.
-
Tài chính & Ngân hàngTài sản người Việt tăng nhanh, tiền sẽ đi đâu?
Số người sở hữu tài sản lớn tại Việt Nam đang tăng nhanh, đưa thị trường bước vào giai đoạn mới của quá trình c.
-
Tài chính & Ngân hàngTài chính số mở rộng dòng vốn đặt ra thách thức pháp lý mới
Chuyển đổi số đang mở rộng phương thức tiếp cận vốn, thanh toán và cung ứng dịch vụ tài chính, song đồng thời kéo theo những rủi ro pháp lý mới.










