Quá trình học tập và công tác của tân Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

14:42' - 24/10/2018
BNEWS Sáng 24/10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Hùng vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1962, quê quán tại Bắc Ninh. Ông là kỹ sư vô tuyến điện tốt nghiệp tại Trường Thông tin Ulianop - Liên Xô (trước đây); thạc sĩ viễn thông ở Australia; thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Đại học Kinh tế Quốc dân; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội; Phó Tổng giám đốc rồi Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội; Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel...

Ông là người đã góp phần quan trọng đưa Viettel trở thành một tập đoàn hùng mạnh, phá thế độc quyền trên thị trường Viễn thông Việt Nam.

Năm 2012, ông được thăng quân hàm Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tháng 01/2016, ông được bầu làm Ủy viên BCHTW Đảng; Sau đó được bầu làm Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Từ tháng 7/2018 đến nay, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Quyền Bộ trưởng TT&TT kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Sáng 24/10/2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục