BNEWS Chiều 16/8, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và UBND tỉnh An Giang ký Kế hoạch phối hợp về hỗ trợ nhân dân thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ nông - thủy sản trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay.
Các nội dung kế hoạch phối hợp này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Tham dự lễ ký có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9; Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo các đơn vị, sở, ngành của Quân khu 9 và tỉnh An Giang.
Theo đó, căn cứ kế hoạch sản xuất và nhu cầu thu hoạch nông - thủy sản trên địa bàn tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với UBND tỉnh tổ chức giúp nhân dân thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ nông - thủy sản.Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lực lượng, phương tiện phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Công Thương sẵn sàng vận chuyển nông - thủy sản.
Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và UBND tỉnh An Giang cùng xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức, hỗ trợ, hợp tác trong công tác phòng chống cứu nạn, cứu hộ, phòng thiên tai dịch bệnh và hỗ trợ khẩn cấp khi có tình huống. UBND tỉnh An Giang giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối. Bộ Tư lệnh Quân khu 9 giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang làm đầu mối để tham mưu tổ chức triển khai Kế hoạch phối hợp. Trên cơ sở Kế hoạch được ký kết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể theo nhu cầu đề xuất của địa phương. Trong quá trình triển khai phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đến nay toàn tỉnh đã thu hoạch được 185.780 ha/228.479 ha, đạt 81,31% diện tích xuống giống, ước năng suất đạt 5,8 tấn/ha, sản lượng 1.077.524 tấn.Trong đó, có 21.225 ha/27.617 ha nếp, chiếm 76,85% diện tích xuống giống nếp, tương đương 123.105 tấn nếp đã được thu hoạch; còn lại 42,628 ha lúa và nếp chưa thu hoạch, tương đương 247.242 tấn (với 6.392 ha nếp, sản lượng 37.073 tấn).
Trước nhiều giải pháp kết nối tiêu thụ nông sản của Trung ương cũng như của tỉnh, hiện nay, hệ thống thương lái, doanh nghiệp đang tăng mua trở lại; giá thu mua lúa đã tăng nhẹ từ 100-300 đồng/kg so với tuần trước tùy theo giống.Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và trong điều kiện áp dụng Chỉ thị 16, khả năng di chuyển của người dân phục vụ sản xuất, chăm sóc, thu hoạch, vận chuyển nông sản gặp nhiều khó khăn.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, việc Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Ủy ban nhân dân tỉnh ký kết Kế hoạch phối hợp về hỗ trợ nhân dân thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ nông - thủy sản hiện nay là rất cần thiết và kịp thời.Qua đó, giúp An Giang giải quyết bài toán thu hoạch, vận chuyển nông sản trong bối cảnh khó khăn, đảm bảo chuỗi cung ứng logistics nông sản không bị đứt gãy, góp phần bình ổn thị trường, đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm cho nhân dân.
Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sự tham gia của lực lượng Quân đội vừa hỗ trợ tốt cho nhân dân thu hoạch, vận chuyển nông sản, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, qua đó tô thắm thêm tình cảm gắn kết keo sơn giữa của người lính Cụ Hồ với nhân dân. Phát biểu tại lễ ký, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 cho biết, thời gian qua, các đơn vị Quân đội cũng như Quân khu 9 luôn được sự đùm bọc, chở che, sẻ chia của nhân dân.Trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 hiện nay, Quân khu 9 luôn sẵn sàng chia sẻ khó khăn với nhân dân; không chỉ trong việc hỗ trợ lực lượng thu hoạch lúa, nông sản, Quân khu 9 còn điều động xe tải vận chuyển, tiêu thụ lúa, nông sản cho người dân An Giang cũng như các tỉnh khác nếu có yêu cầu.
Để giải quyết bài đầu ra cho nông sản, nhất là các mặt hàng rau, củ quả hiện nay trên địa bàn An Giang nói riêng, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Đông Nam bộ lại thiếu nguồn cung, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt đề nghị An Giang kết nối các đầu mối, địa chỉ tiêu thụ nông sản tại Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác. Xe tải của Quân khu 9 sẽ hỗ trợ vận chuyển, đảm bảo an toàn theo quy định phòng, chống dịch. Ngoài ra, Quân khu 9 sẵn sàng hỗ trợ An Giang trong chiến dịch tiêm vaccine, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng nếu tỉnh có yêu cầu, tất cả vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe của nhân dân, sớm đẩy lùi dịch bệnh./.Tin liên quan
Thị trường nông sản thế giới: Giá gạo Thái Lan thấp nhất hai năm qua
Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan trong tuần này giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm qua do đồng baht suy yếu và chi phí vận chuyển tăng cao.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamSự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh chủ động tìm nguồn vật liệu cho các công trình
Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn đang vượt khả năng đáp ứng ở hầu hết nhóm vật liệu.
-
Kinh tế Việt NamĐiều hành giá linh hoạt, giữ nhịp tăng trưởng
Áp lực điều hành giá những tháng cuối năm được dự báo gia tăng khi nhiều yếu tố bất định từ bên ngoài tiếp tục tác động đến nền kinh tế.
-
Kinh tế Việt NamDung Quất - 30 năm bệ phóng cho kỷ nguyên vươn mình của đất nước
Sáng 15/8, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (16/8/1996 - 16/8/2026).
-
Kinh tế Việt NamGỡ vướng mặt bằng, điều chuyển vốn, siết trách nhiệm để đạt mục tiêu giải ngân 100%
Theo Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh hơn 13.845,7 tỷ đồng. Đến ngày 31/7, tỉnh giải ngân 4.842,071 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch.
-
Kinh tế Việt Nam116 triệu USD nâng cấp, mở rộng nhà máy HD Hyundai Eco Vina
Dự án được Công ty TNHH HD Hyundai Eco Vina đầu tư 116 triệu USD nâng cấp, mở rộng cơ sở sản xuất, đưa tổng vốn đầu tư toàn bộ nhà máy lên 451 triệu USD.
-
Kinh tế Việt NamSắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục phù hợp với đặc thù miền núi
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn công tác đã thăm, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
-
Kinh tế Việt NamXếp thứ 4 giải ngân vốn: Tây Ninh làm gì để không lỡ đà tăng trưởng?
Với nhiều chỉ số kinh tế tăng trưởng ở mức cao trong 7 tháng qua, Tây Ninh đang có nền tảng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 10 - 10,5%.
-
Kinh tế Việt NamSớm bổ sung nguồn lực để hoàn thiện giao thông cơ sở
Nhiều tuyến đường nông thôn trên địa bàn Bắc Ninh vẫn là đường đất, xuống cấp hoặc nhỏ hẹp, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, vận chuyển nông sản và kết nối các khu dân cư với vùng sản xuất.













