Quốc hội Nhật Bản bổ sung ngân sách 185 tỷ USD để ứng phó với COVID-19

08:00' - 29/01/2021
BNEWS Quốc hội Nhật Bản vừa thông qua dự thảo ngân sách bổ sung thứ ba trong tài khóa 2020 để tài trợ cho các biện pháp ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và vực dậy nền kinh tế.

Dự thảo này được thông qua trong phiên họp toàn thể của Hạ viện ngày 26/1 và của Thượng viện ngày 28/1 với đa số phiếu nhờ sự hậu thuẫn từ Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, Đảng Công minh – đối tác của LDP trong liên minh cầm quyền, và một số đảng, phái khác, trong đó có Đảng Duy tân Nhật Bản.

Tổng trị giá của ngân sách bổ sung thứ ba là gần 19.180 tỷ yen (khoảng 185 tỷ USD), trong đó có 3.750 tỷ yen là số tiền còn lại trong các ngân sách trước đó của tài khóa 2020.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ phân bổ 4.360 tỷ yen cho các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như hỗ trợ tài chính cho các nhà hàng và quán bar khi phải rút ngắn thời gian hoạt động theo yêu cầu của chính quyền và hỗ trợ các cơ sở y tế đảm bảo đủ giường bệnh cho các bệnh nhân COVID-19.

Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản sẽ chi 1.030 tỷ yen để kéo dài thời gian triển khai chương trình kích cầu du lịch “Go To Travel” tới cuối tháng 6/2021, và khoảng 2.000 tỷ yen để thiết lập một quỹ hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển các công nghệ xanh hướng tới mục tiêu trung hòa khí thải CO2 vào năm 2050.

Ngân sách bổ sung thứ ba là một phần của gói kích thích kinh tế mới nhất có tổng trị giá 73.600 tỷ yen được soạn thảo dưới thời chính quyền của Thủ tướng Yoshihide Suga nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn vì dịch. Ngoài ngân sách này, Chính phủ Nhật Bản sẽ sử dụng một phần trong ngân sách của tài khóa 2021 và nguồn vốn tư nhân để tài trợ cho gói kích thích kinh tế đó.

Từ đầu tài khóa 2020 đến nay, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua hai dự thảo ngân sách bổ sung với tổng trị giá lên tới 57.600 tỷ yen để tài trợ cho các gói kích thích nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế vượt qua các khó khăn do dịch COVID-19 gây ra. Trên cơ sở đó, Chính phủ Nhật Bản đã tung ra hai gói kích thích kinh tế có tổng trị giá lên tới 230.000 tỷ yen.

Như vậy, trong tài khóa 2020, tổng chi ngân sách của Nhật Bản, gồm ngân sách thường niên và ba ngân sách bổ sung, lên tới 175.687,8 tỷ yen, cao nhất từ trước đến nay và gấp 1,7 lần so với dự toán ngân sách ban đầu mà Quốc hội đã thông qua năm ngoái (102.658 tỷ yên).

Tổng khối lượng trái phiếu mà Chính phủ Nhật Bản phát hành trong tài khóa 2020 để tài trợ cho các dự thảo ngân sách đó dự kiến lên tới hơn 112.550 tỷ yen, cao nhất từ trước tới nay.

Ngoài dự thảo ngân sách bổ sung thứ ba của tài khóa 2020, trong kỳ họp thường niên khai mạc hôm 18/1, Quốc hội Nhật Bản dự kiến sẽ thảo luận và thông qua dự thảo ngân sách cho tài khóa 2021 có giá trị cao kỷ lục lên tới gần 106.610 tỷ yen, tăng 3,8% so với ngân sách của tài khóa trước. Nếu dự thảo này được Quốc hội thông qua, đây là năm thứ ba liên tiếp ngân sách thường niên của Nhật Bản vượt ngưỡng 100.000 tỷ yen./.

>>Nhật Bản có thể gia hạn tình trạng khẩn cấp

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục