Quy hoạch Bình Phước thành cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của Vùng Đông Nam Bộ
Dự hội nghị có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; các tỉnh, thành phố trong khu vực; một số cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; lãnh đạo tỉnh Bình Phước.
Huy động nguồn lực thực hiện quy hoạch
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Bình Phước có vị trí địa lý chiến lược, giữ vai trò quan trọng trong hành lang kinh tế mới, là 1 trong 8 tỉnh của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội giữa Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long với Tây Nguyên và quốc tế, đặc biệt với Campuchia, Lào, Thái Lan. Trong tương lai, Bình Phước có nhiều tiềm năng phát triển để trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế của Vùng Đông Nam Bộ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà lưu ý, Bình Phước cần huy động mọi nguồn lực trong xã hội để thực hiện cho được quy hoạch mang tính đột phá; ưu tiên đào tạo lực lượng lao động có trình độ, kỹ năng, tính chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Tỉnh tăng cường kết nối trong vùng, quốc gia, quốc tế; phát triển công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi các khu công nghiệp theo hướng xanh, số, tuần hoàn.
Cùng đó, Bình Phước cần ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông kết nối liên vùng như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng thương mại cửa khẩu, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; phát triển hạ tầng số gắn với thương mại điện tử…
Bình Phước tiếp tục hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành; thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ số; xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, công khai, minh bạch. Tỉnh tăng cường đầu tư cho yếu tố con người, bao gồm năng lực, trí tuệ, trình độ, phẩm chất đạo đức, an sinh đảm bảo cho con người, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan chia sẻ, hỗ trợ Bình Phước trong việc phát triển kinh tế - xã hội; mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư lắng nghe, thấu hiểu, đồng hành cùng Bình Phước trong thực hiện quy hoạch để Bình Phước kết nối - hội nhập - cất cánh…
Hiện thực hóa các mục tiêu phát triển
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền cho biết, Quy hoạch tỉnh được phê duyệt có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở pháp lý để tỉnh hoạch định chính sách, triển khai bố trí, sắp xếp lại không gian phát triển, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy tối đa các lợi thế nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; cơ sở, căn cứ để lập quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; một dấu mốc giúp tỉnh chủ động kiến tạo tương lai phát triển một cách đột phá, bền vững trong thời gian tới.
Quy hoạch tỉnh xác định đến năm 2030 Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững, là “điểm đến hấp dẫn” của Vùng Đông Nam Bộ, có quy mô kinh tế khá dựa trên xây dựng đồng bộ nền tảng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển các cụm ngành tiềm năng tạo nhiều việc làm có thu nhập và nguồn thu ngân sách; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới với đô thị; tăng cường kết nối vùng thông qua phát triển hệ thống hạ tầng trọng yếu; hoàn thành chính quyền điện tử, từng bước chuyển dần sang chính quyền số; đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc; xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.
Năm 2030, Quy hoạch tỉnh xác định các chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 9%; kinh tế số chiếm tỷ trọng 30% GRDP; GRDP bình quân/người đạt 180 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 30.000 tỷ đồng; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt khoảng 7%/ năm; tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5%; tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 3%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%; kim ngạch xuất khẩu đạt 8 - 9 tỷ USD; đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)...
Tầm nhìn đến năm 2050, phấn đấu tỉnh Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển giàu mạnh, văn minh, trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của Vùng Đông Nam Bộ, tương đương các tỉnh có trình độ phát triển khá của cả nước; không gian phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn; xây dựng đô thị theo hướng sinh thái, hiện đại và bền vững; xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, dân tộc, con người phát triển toàn diện, môi trường sống trong lành, là “điểm đến hấp dẫn” của Vùng Đông Nam Bộ.
Để thực hiện mục tiêu, theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền, tỉnh xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung nghiên cứu, xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, quy hoạch phát triển tỉnh toàn diện, đồng bộ để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm kết nối vùng, khắc phục những bất lợi do vị trí xa trung tâm; chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển du lịch; tập trung phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư của tỉnh; xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh khẳng định, Quy hoạch tỉnh Bình Phước được phê duyệt là thành quả của cả một quá trình nỗ lực, cố gắng, đầu tư nhiều công sức, tâm huyết, trí tuệ tập thể để hình thành một sản phẩm quy hoạch tỉnh công phu, bài bản, khoa học và chất lượng. Với Quy hoạch này, tỉnh sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới, bền vững với nhiều mục tiêu, khát vọng, biến tiềm năng thành động lực phát triển, xây dựng Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển giàu mạnh, văn minh.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nhấn mạnh, địa phương sẽ tập trung vào 3 đột phá: Phát triển về kết cấu hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực; cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, cam kết sẽ tạo những điều kiện thuận lợi nhất, phù hợp với pháp luật của Việt Nam để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đến hợp tác, đầu tư tại Bình Phước.
Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 32 doanh nghiệp với 32 dự án có tổng số vốn đầu tư trên 620,53 triệu USD. Trao thư quan tâm của UBND tỉnh cho 3 doanh nghiệp, gồm công ty Công ty cổ phần tập đoàn Trường Tươi; Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thành Phương; Công ty cổ phần tập đoàn TH. Đồng thời, ký bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Bình Phước với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một Thành Viên Greenity Hậu Giang.
Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng đã dự Lễ khánh thành giai đoạn 1 nhà máy sản xuất lốp ô tô tại Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước); Lễ động thổ công trình Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua tỉnh Bình Phước và công bố giai đoạn 2 - Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước (thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Bình Phước động thổ Đường cao tốc Tp Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành
11:44' - 14/12/2024
Sáng 14/12, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ động thổ công trình Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành (đoạn qua tỉnh Bình Phước) có tổng chiều dài tuyến khoảng 6,6 km.
-
Kinh tế Việt Nam
Kinh tế 2024 - Dự báo 2025: GRDP Bình Phước đạt hơn 9,3%
08:56' - 14/12/2024
Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 của tỉnh Bình Phước ở mức khá, ước đạt 9,32%; ước cả giai đoạn 5 năm đạt 9,4%.
-
Bất động sản
Làm rõ hơn 53ha đất ở Đồng Phú (Bình Phước) “biến mất” trên bản đồ địa chính
10:11' - 09/12/2024
Nhiều năm nay, 3 bàu tích nước với diện tích rộng hàng chục héc ta ở ấp Dên Dên bỗng dưng bị “biến mất” trên bản đồ một cách khó hiểu, thay vào đó là vườn cây, ao cá của nhiều cá nhân khác nhau.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Động lực nào cho tăng trưởng cao bền vững kinh tế?
21:59' - 01/04/2025
Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, không thể chần chừ cải thiện từng phần mà phải dứt khoát “đập bỏ” các điểm nghẽn thể chế đang kìm hãm năng lực phát triển của nền kinh tế.
-
Kinh tế Việt Nam
UBND tỉnh Hòa Bình làm cơ quan chủ quản đầu tư đoạn tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu
20:32' - 01/04/2025
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 2547/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về phương án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.
-
Kinh tế Việt Nam
Đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy hợp tác thương mại
20:16' - 01/04/2025
Thông qua cơ chế Uỷ ban liên Chính phủ, Việt Nam – Belarus sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Belarus trên tất cả các lĩnh vực.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Nhà Vua Bỉ
20:02' - 01/04/2025
Chiều 1/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Nhà Vua Vương quốc Bỉ Philippe đang có chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Tìm kiếm giải pháp về kiểm soát thương mại chiến lược
20:02' - 01/04/2025
Chiều 1/4, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp lần thứ nhất Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định về kiểm soát thương mại chiến lược.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe
19:39' - 01/04/2025
Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe và Hoàng hậu, chiều 1/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Nhà vua Bỉ Philippe.
-
Kinh tế Việt Nam
Tăng tốc hoàn thành tuyến cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn trong năm 2025
17:39' - 01/04/2025
Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tổng mức đầu tư hơn 20.400 tỷ đồng, với chiều dài 88 km (gồm 3 gói thầu XL1, XL2, XL3) đi qua địa phận các tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định.
-
Kinh tế Việt Nam
Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội: Bàn giải pháp tháo gỡ “nút thắt” quỹ đất
16:53' - 01/04/2025
Báo cáo của Bộ Xây dựng về nhà ở xã hội chỉ ra rằng, trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, cả nước có 655 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 593.428 căn.
-
Kinh tế Việt Nam
Kết luận thanh tra về quy hoạch xây dựng của Thành phố Hồ Chí Minh
16:20' - 01/04/2025
Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận Thanh tra số 82/KL-TTCP về thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2022.