BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Bộ trưởng Tài chính Ai Cập Mohamed Maait ngày 14/9 cho biết quy mô nền kinh tế của nước này đã tăng gấp 3 lần trong 6 năm qua mặc dù gặp nhiều khó khăn.
Phát biểu của ông Mohamed Maait được đưa ra trong cuộc làm việc với phái đoàn các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Cairo có sự hiện diện của Đại sứ Hàn Quốc tại Ai Cập Hong Jin-wook. Theo ông Maait, Ai Cập đã đạt tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 6,6% - mức cao nhất kể từ năm 2008, so với mức trung bình 3,2% của các nền kinh tế mới nổi. Nguồn thu ngân sách tăng thêm 100 tỷ bảng Ai Cập (hơn 5 tỷ USD) trong năm tài chính 2021/2022 (1,3% GDP). Điều này giúp thâm hụt ngân sách trong tài khóa 2021/2022 dự kiến đạt 6,1% GDP, giảm so với mức 13% trong tài khóa 2012/2013.
Ông Mohamed Maait nhấn mạnh nền kinh tế tăng trưởng nhanh cho thấy sự thành công của Chính phủ Ai Cập trong việc tập trung các nguồn lực phát triển cho các dự án đầu tư lớn và hiệu quả. Tăng trưởng GDP của Ai Cập dự kiến sẽ ở mức vừa phải 5,5% trong tài khóa 2022/2023 và 5% trong tài khóa 2023/2024 do tác động tình hình thế giới và cuộc xung đột tại Ukraine. Tỷ lệ này sẽ tăng lên 7% trong tài khóa 2025/2026 và năm tài chính 2026/2027.Cũng theo ông Maait, Ai Cập sẵn sàng vượt qua tất cả các rào cản để kích thích đầu tư cả trong và ngoài nước, trong đó có việc tăng cường quan hệ đối tác với Hàn Quốc nhằm tăng năng lực xuất khẩu và sản xuất của nước này lên mức tối đa, đồng thời cung cấp thêm nhiều cơ hội việc làm./.
- Từ khóa:
- Ai cập
- kinh tế Ai Cập
Tin liên quan
Ai Cập bỏ lệnh cấm xuất khẩu lúa mì và các mặt hàng chủ lực khác
Ngày 13/9, Bộ Thương mại và Công nghiệp Ai Cập đã bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu một số mặt hàng lương thực chính bao gồm lúa mì, bột mì và đậu tằm (fava) được ban hành kể từ tháng 3 năm nay
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.











