Renault sẽ cắt giảm việc làm cho giai đoạn 2022-2024

20:10' - 06/12/2021
BNEWS Nhà sản xuất ô tô Pháp Renault thông báo điều chỉnh hạ dự báo cắt giảm số việc làm trong lĩnh vực kỹ thuật và hỗ trợ tại Pháp từ năm 2022-2024 từ mức 2.000 việc làm trước đó xuống 1.700 việc làm.
Renault hồi tháng 9/2012 cho biết sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán với nghiệp đoàn về kế hoạch cắt giảm tới 2.000 việc làm ở các mảng hỗ trợ và kỹ thuật tại Pháp trong bối cảnh hãng này chuyển đổi sang xe điện và tuyển dụng nhân viên ở các vị trí khác. Chính phủ Pháp hiện sở hữu 15% cổ phần của Renault.
Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên Renault cho hay do số người tự nguyện nghỉ việc tăng nên hãng đã điều chỉnh lại các mục tiêu của kế hoạch năm 2022-2024, đồng thời xác nhận lại con số 1.700 việc làm bị cắt giảm mà tờ Les Echos đã đưa.
Số việc làm dự định cắt giảm trên nằm trong số 4.600 vị trí việc làm mà Renault đã thông báo trong năm 2020 như là một phần trong kế hoạch cắt giảm chi phí để hạn chế thua lỗ.
Tháng trước, Renault cho biết đã gần đạt được mục tiêu cắt giảm chi phí cố định khoảng 2 tỷ euro (2,3 tỷ USD) vào cuối năm 2021, trước một năm so với kế hoạch. Mục tiêu của Renault là cắt giảm 3 tỷ USD chi phí vào năm 2025.
Hãng tin Reuters dẫn lời một đại diện nghiệp đoàn cho hay số việc làm cắt giảm mà ban lãnh đạo của Renault đưa ra trong kế hoạch 2022-2024 sẽ được các nghiệp đoàn đưa ra thảo luận trong thời gian hai tuần.
Phát ngôn viên của Renault cho hay kế hoạch 2022-2024 vẫn giữ nguyên mục tiêu tuyển dụng 2.500 lao động mới vào các vị trí khác nhau./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục