S&P 500 tiếp tục xác lập mức cao kỷ lục mới phiên 2/12

07:45' - 03/12/2020
BNEWS Thị trường chứng khoán Mỹ biến động ngược chiều trong phiên 2/12, với chỉ số S&P 500 tiếp tục leo lên mức cao kỷ lục mới, còn chỉ số Nasdaq lại quay đầu hạ điểm.

Tâm lý hưng phấn của giới đầu tư trước những tiến triển trong việc phát triển vắc-xin ngừa COVID-19 trên toàn cầu và những kỳ vọng vào một gói kích thích kinh tế mới liên quan đến đại dịch COVID-19 đã bị giằng co bởi báo cáo việc làm ảm đạm của khu vực tư nhân. 


Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2%, lên 29.883,79 điểm. Cổ phiếu thuộc Dow Jones chứng kiến mức tăng ấn tượng nhất phiên này là Boeing với việc cộng thêm 5%, trong khi cổ phiếu giảm mạnh nhất là Salesforce (mất gần 9%), sau khi công ty này công bố quyết định mua lại ứng dụng trò chuyện nhóm và hỗ trợ công việc Slack với giá gần 28 tỷ USD.
Chỉ số S&P 500 cũng tiến 0,18%, lên 3.669,01 điểm, mức cao kỷ lục mới. Năng lượng và tài chính là những lĩnh vực có thành quả tốt nhất thuộc S&P 500 trong phiên này, lần lượt tăng 3,2% và 1,1%.Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lại hạ 0,05%, xuống 12.349,37 điểm, dẫn đầu là đà giảm 2,7% giá cổ phiếu của hãng sản xuất ô tô điện Tesla Inc.
Các đảng viên Cộng hòa và Dân chủ trong Quốc hội Mỹ hiện vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ mới cho nền kinh tế Mỹ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, mặc dù một số nhà đầu tư cho rằng những số liệu kinh tế kém lạc quan có thể thúc đẩy các nhà hoạch định chính sách nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Lãnh đạo đa số tại Hạ viện Mỹ Steny Hoyer cũng bày tỏ hy vọng rằng một thỏa thuận như vậy có thể đạt được "trong vài ngày tới."
Những dấu hiệu về sự tiến triển trong cuộc đua phân phối vắc-xin ngừa COVID-19 đã khiến Phố Wall đi lên trong những phiên gần đây. Trong một diễn biến tích cực mới nhất, vắc-xin ngừa COVID-19 của Pfizer Inc và BioNTech đã được “bật đèn xanh” để sử dụng ở Anh, quốc gia phương Tây đầu tiên chấp thuận tiêm vắc-xin COVID-19. Giá cổ phiếu của Pfizer tăng 3,5% và BioNTech tăng khoảng 6%.
Dữ liệu mới nhất cho thấy, số việc làm của khu vực tư nhân Mỹ tăng ít hơn dự kiến trong tháng 11/2020, do số ca lây nhiễm COVID-19 gia tăng mạnh và các quy định hạn chế kinh doanh đã cản trở sự phục hồi của thị trường lao động. Cụ thể, ADP cho biết khu vực tư nhân tại Mỹ đã tạo ra thêm 307.000 việc làm trong tháng 11 vừa qua, thấp hơn dự báo 475.000 việc làm từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones. Con số việc làm này là thấp nhất kể từ tháng 7/2020.    
Ross Mayfield, nhà phân tích chiến lược đầu tư tại Baird, cho biết bất kỳ dấu hiệu tiềm ẩn nào về việc thị trường lao động diễn biến xấu đi trong báo cáo việc làm tháng 11/2020, dự kiến được công bố ngày 4/12 tới, có thể gây thêm áp lực lên Quốc hội Mỹ để tiến tới một gói kích thích mới.
Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 2/12, chỉ số VN - Index tăng 5,45 điểm (0,54%) lên 1.014,32 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 1,87 điểm (1,26%) lên 150,80 điểm./.
Minh Trang (Theo Reuters, AFP)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục