Sầm Sơn sẵn sàng mở cửa đón khách

09:25' - 08/04/2022
BNEWS Thành phố Sầm Sơn, các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn đang chuẩn bị điều kiện cần thiết để khởi động lại hoạt động du lịch và mở cửa đón khách.

Cùng với đà phục hồi, mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, năm 2022, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và xây dựng hình ảnh con người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè, du khách.

Thành phố Sầm Sơn, các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn đang chuẩn bị điều kiện cần thiết để khởi động lại hoạt động du lịch và mở cửa đón khách.

 

Tại Trung tâm hoạt động và bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa đóng trên địa bàn phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, các hoạt động chuẩn bị cho mùa du lịch hè đang được gấp rút triển khai.

Hè năm 2022, Trung tâm chính thức hoàn thành, đưa vào hoạt động thêm khu nhà khách với gần 60 phòng, tương đương tiêu chuẩn 3 sao. Cùng với đó, công trình bể bơi theo tiêu chuẩn quốc tế được đưa vào vận hành, với 8 đường bơi dành cho người lớn và một bể bơi riêng dành cho trẻ em.

Bên cạnh việc phục vụ các hoạt động Đoàn - Đội của tỉnh, với cơ sở vật chất hiện có, Trung tâm sẵn sàng đón, phục vụ khách du lịch khi đến Sầm Sơn.

Trung tâm đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo nhân lực, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho nhân viên trong công tác đón tiếp và phục vụ khách du lịch.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Hoạt động và Bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi Thanh Hóa cho biết, kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 đang đến gần, hiện đã có một số đoàn khách liên hệ đặt chỗ tại Nhà khách Thanh Niên. Ngay từ đầu tháng 4, đơn vị đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, nhân viên về công tác lễ tân, buồng phòng… để chuẩn bị đón khách.

Đơn vị lưu ý đến công tác phòng, chống dịch, đồng thời lên phương án nếu lượng khách đến đông sẽ có biện pháp phân luồng, bố trí khung giờ ăn khác nhau…nhằm hạn chế đông người, đảm bảo an toàn nhất cho du khách.

Nhiều nhà hàng ăn uống trên địa bàn thành phố Sầm Sơn đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng các điều kiện để đón tiếp, phục vụ du khách trong mùa du lịch biển 2022. Từ cuối tháng 3, đầu tháng 4, các cơ sở đã bắt tay vào việc tu sửa, chỉnh trang cơ sở vật chất, bổ sung, thay mới trang thiết bị, đồ dùng phục vụ du khách.

Cùng với đó, các cơ sở lưu trú, nhà hàng tích cực tuyển dụng thêm lao động, phối hợp với ngành chức năng tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng xử văn minh du lịch cho đội ngũ nhân viên.

Anh Nguyễn Văn Cường, chủ nhà hàng Dũng Quých, thành phố Sầm Sơn cho biết, nhà hàng đang gấp rút hoàn thiện cơ sở 2, dự kiến khai trương vào dịp 30/4 để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của du khách. Vấn đề nhà hàng quan tâm nhất là đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và phục vụ các món ăn tươi, ngon nhất khi du khách đến với Sầm Sơn hè này.

Theo kế hoạch, năm 2022, Sầm Sơn sẽ tổ chức 19 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trong đó trọng tâm là Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập thành phố Sầm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa và khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022.

Sầm Sơn đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ hội Tình yêu - Hòn Trống mái; Lễ hội Carnival đường phố; Lễ hội thả diều; Lễ hội dù bay... Sầm Sơn đặt mục tiêu năm 2022 sẽ đón 3,5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 3.150 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố Sầm Sơn khẳng định, với mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, UBND thành phố Sầm Sơn yêu cầu tất cả cơ sở lưu trú, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, điểm du lịch trên địa bàn phải thực hiện nghiêm túc quy định phòng dịch của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch tại điểm du lịch, di tích, danh thắng... để người dân, du khách chấp hành nghiêm.

Để các hoạt động kinh doanh, dịch vụ diễn ra an toàn, hiệu quả, đảm bảo văn minh du lịch, UBND thành phố Sầm Sơn đã xây dựng các phương án quản lý, quy định cụ thể những việc được làm, những việc không được làm;

Trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ sở kinh doanh dịch vụ, công bố công khai số điện thoại đường dây nóng để du khách phản ánh bất cập trong hoạt động du lịch đến cơ quan chức năng… Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch Sầm Sơn văn minh, thân thiện đối với du khách.

Hiện nay, công tác chỉnh trang đường phố, lắp đặt trang thiết bị, nâng cấp cơ sở lưu trú và các cơ sở kinh doanh dịch vụ gần như đã hoàn tất. Phố biển Sầm Sơn được trang hoàng, làm mới sau gần 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, sẵn sàng đón du khách trong mùa du lịch biển tới đây./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục